Đập thủy lợi Đồng Cam gần 100 tuổi được xếp hạng di tích quốc gia
Đập thủy lợi Đồng Cam ở huyện Phú Hòa (Phú Yên) gần 100 tuổi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia danh lam thắng cảnh.
Đập Đồng Cam thuộc địa phận xã Hoà Hội, huyện Phú Hoà, Phú Yên. Đập nối núi Trù Cát ở bờ bắc với núi Qui Hậu ở bờ nam. Đập Đồng Cam được xem là công trình thủy lợi lớn nhất của Phú Yên. Công trình được xây dựng bởi một kỹ sư người Pháp tên Lefevre. Ông đã cùng người cộng sự của mình là kỹ sư Nordey thiết kế vào năm 1917. Đập được khởi công vào năm 1924 và chính thức hoàn thành vào năm 1932. Công trình là công sức của hàng nghìn lao phu, công nhân địa phương và cả xương máu của hơn 50 người dân Phú Yên.
Đập có chiều dài là 688 mét với hơn 2500 hạng mục lớn nhỏ. Thân đập dài hơn 600 m, cao 5-15 m, xây trên nền đá granite, hệ thống kênh dài 165 km. Có hai kênh dẫn nước là kênh Chính Bắc và Nam. Đây là nơi cung cấp nước tưới tiêu cho cả vùng lúa Tuy Hòa rộng 220 km².
Đập Đồng Cam đã tồn tại vững vàng qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Đến nay, sau khi thân đập được xây cao thêm, đập Đồng Cam đã cung cấp được lượng nước tưới cho 31.000 ha ruộng. Do đó được mệnh danh là “báu vật” trên những cánh đồng của tỉnh Phú Yên.
Ngoài lợi ích to lớn về mặt kinh tế thì không thể phủ nhận lợi ích du lịch mà đập Đồng Cam mang lại. Là một trong những địa điểm du lịch lý tưởng nên đặt chân đến một lần khi đến Phú Yên. Vẻ đẹp của đập chính là sự hòa quyện giữa khung cảnh thiên nhiên hoang sơ hùng vĩ cùng với nét kiến trúc độc đáo của đập.