Thứ năm, 25/04/2024 15:46 (GMT+7)

Đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng xây hai hồ chứa nước

MTĐT -  Thứ hai, 17/04/2017 08:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hồ Đồng Mít (tỉnh Bình Định) và hồ Cánh Tạng (tỉnh Hòa Bình).

Hồ Đồng Mít, nằm trên địa bàn huyện An Lão, có dung tích thiết kế khoảng 89,8 triệu mét khối, tổng mức đầu tư gần 2.143 tỷ đồng. Dự kiến khi hoàn thành vào năm 2021, hồ Đồng Mít làm nhiệm vụ cung cấp nước tưới và cắt giảm lũ cho vùng hạ du thuộc các huyện: An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn và Phù Mỹ của tỉnh Bình Định. 

Hồ Cánh Tạng, nằm trên địa bàn hai huyện Lạc Sơn và Yên Thủy, có dung tích thiết kế khoảng 95 triệu mét khối, tổng mức đầu tư 3.115 tỷ đồng. Dự kiến đến năm 2020, hồ Cánh Tạng hoàn thành sẽ cấp nước tưới cho khoảng 6.460ha đất canh tác của 17 xã thuộc huyện Lạc Sơn và Yên Thủy; tạo nguồn cấp nước bổ sung cho các công trình ở hạ lưu trong mùa kiệt với lưu lượng 2m3/s; cấp nước 200ha cho Khu công nghiệp Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy; cấp nước sinh hoạt cho 3.500 dân thị trấn Vụ Bản (huyện Lạc Sơn).

Bạn đang đọc bài viết Đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng xây hai hồ chứa nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.