Thứ sáu, 29/03/2024 05:38 (GMT+7)

Đề nghị điều động trực thăng cứu hộ ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3

MTĐT -  Thứ ba, 13/10/2020 16:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tỉnh Thừa Thiên – Huế đề nghị Bộ Quốc phòng điều trực thăng đến hiện trường hỗ trợ cứu nạn công nhân thủy điện Rào Trăng 3 bị vùi lấp.

Thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, UBDN tỉnh đã đề nghị Bộ Quốc phòng điều trực thăng đến hiện trường hỗ trợ cứu nạn công nhân thủy điện bị vùi lấp.

Đến trưa ngày 13/10, các đơn vị đã đưa thi thể 3 trong số nhiều công nhân bị vùi lấp do sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế) ra ngoài.

Đại diện chủ đầu tư thủy điện Rào Trăng 3 xác nhận, tính đến thời điểm hiện tại, đã có công nhân tử vong và nhiều công nhân vẫn còn bị mắc kẹt trong hầm; có khoảng 30 người gặp nạn trong vụ sạt lở đất ở thủy điện Rào Trăng 3.

Từ chiều tối qua đến giờ, Công ty CP thủy điện Rào Trăng 3 nỗ lực liên lạc đến chính quyền, ngành chức năng về sự cố sạt lở đất đá gây vùi lấp. Thời điểm đó có 17 cán bộ, công nhân làm việc ở hiện trường. Lãnh đạo Quân khu 4, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã xin ý kiến Bộ Quốc phòng về việc điều động trực thăng để CHCN và đã được đồng ý nếu thời tiết thuận lợi.

Trực thăng quân đội nhận nhiệm vụ tiếp tế, cứu hộ, cứu nạn đồng bào ở các vùng bị lũ lụt chia cắt ở Thừa Thiên Huế.( Ảnh: Internet)

Theo đại diện Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, thủy điện Rào Trăng 4 đang vận hành, nằm phía dưới công trường thủy điện Rào Trăng 3. Hiện cả 2 thủy điện đang bị cô lập, giao thông chia cắt.

Tỉnh Thừa Thiên – Huế đã thành lập Ban chỉ huy tiền phương đóng tại huyện Phong Điền để chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ nạn nhân vụ sạt lở tại Rào Trăng 3

Hơn 100 người gồm quân đội, công an, nhân viên y tế... và xe cứu thương đến khu vực xảy ra vụ việc để tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Trước đó vào khoảng 14h ngày 12/10, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được cuộc gọi báo tin có sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 khiến nhiều người bị vùi lấp. Tuy nhiên việc liên lạc lại để nắm thêm thông tin thì không thể thực hiện được do mất sóng điện thoại.

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành lập Ban chỉ huy tiền phương đóng tại huyện Phong Điền để chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ nạn nhân vụ sạt lở tại Rào Trăng 3.

Hoài Thu (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Đề nghị điều động trực thăng cứu hộ ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Việt Nam nỗ lực giải quyết ô nhiễm nhựa
Ngày 26/4, tại TP.HCM, Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo tham vấn với các bên liên quan về xây dựng kịch bản đàm phán cũng như kiến nghị xoay quanh Bản dự thảo số “0” sửa đổi của Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.