Thứ năm, 25/04/2024 16:05 (GMT+7)

Đề nghị xử lý nghiêm xe nhồi nhét học sinh tại Bình Thuận

Phạm Giang -  Thứ tư, 22/08/2018 07:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị Công an tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh hình ảnh lái xe nhồi nhét học sinh trên đường.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có văn bản đề nghị Công an tỉnh Bình Thuận về việc xử lý xe khách nhồi nhét học sinh tại huyện Hàm Thuận Bắc.

Trước đó, các cư dân mạng xã hội lan truyền một xe đưa đón học sinh BKS 86B – 009.97 di chuyển trên tuyến Quốc lộ 1A, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã chở quá số người quy định. Nhiều em học sinh phải đứng tại vị trí lên xuống xe, bám vào cửa xe, thành xe. Nguy hiểm hơn, xe khách không đóng cửa lên, xuống khi di chuyển.

Sau khi nhận thông tin phản ánh, Ủy ban ATGT Quốc gia đã gửi công văn tới Công an tỉnh Bình Thuận cần xử lý nghiêm đối với  tài xế. Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá hành vi này thể hiện thái độ coi thường pháp luật.

Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị Công an tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh nội dung thông tin người dân phản ánh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với lái xe khách và thông báo kết quả xử lý vi phạm về Ủy ban ATGT Quốc gia.

Đồng thời, Ủy ban ATGT đề nghị Công an tỉnh Bình Thuận tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đặc biệt chú trọng tới các phương tiện đưa đón học sinh nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho các em tới trường.

Bạn đang đọc bài viết Đề nghị xử lý nghiêm xe nhồi nhét học sinh tại Bình Thuận. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.