Thứ năm, 25/04/2024 20:28 (GMT+7)

Đề xuất xây thêm cầu vượt dân sinh qua cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

MTĐT -  Thứ ba, 19/07/2022 15:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Huyện Việt Yên đang tiến hành khảo sát, phối hợp với Sở GTVT đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang xem xét, đầu tư thêm hai cầu vượt trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.

Do lượng công nhân đi lại lớn nên hai cầu vượt qua đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đoạn xã Tăng Tiến và Vân Trung, huyện Việt Yên (Bắc Giang) thường xuyên quá tải vào đầu giờ sáng và cuối buổi chiều hằng ngày.

Nhằm tạo điều kiện để công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp dọc cao tốc Hà Nội - Bắc Giang như Đình Trám, Vân Trung, Song Khê – Nội Hoàng… đi lại an toàn, những năm qua, tỉnh Bắc Giang đã đầu tư xây dựng nhiều cầu vượt. Trong đó cầu vượt dân sinh Tăng Tiến và Vân Trung chỉ dành cho người đi xe máy, xe đạp và đi bộ.

Những cầu này phát huy tác dụng tích cực, rút ngắn quãng đường, thời gian đi lại cho công nhân từ nhà trọ đến nơi làm việc và ngược lại. Đặc biệt là khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông, hạn chế việc người dân cắt ngang qua cao tốc rất nguy hiểm.

tm-img-alt

Đề xuất xây thêm cầu vượt dân sinh qua cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (Ảnh: Internet)

Việt Yên là huyện trọng điểm về phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Giang. Tính đến đầu năm 2022, trên địa bàn huyện có 4 khu công nghiệp quy hoạch, 3 khu công nghiệp hoạt động (tỷ lệ lấp đầy bình quân trên 80%), 4 cụm công nghiệp quy hoạch và hoạt động.

Tổng số dự án đầu tư trên địa bàn huyện là 485 dự án, tổng vốn đăng ký 10.700 tỷ đồng và 5,3 tỷ USD. Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn huyện là 1.832 doanh nghiệp, chiếm khoảng 16% số doanh nghiệp toàn tỉnh. Chính vì vậy, lượng công nhân làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Việt Yên là rất lớn.

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trở lại hoạt động ổn định, tăng sản lượng nên thu hút hàng vạn lao động. Hằng ngày, hai cầu vượt này thường xuyên bị quá tải, bề mặt cầu chỉ rộng 5 m, trong đó phần lòng cầu dành cho xe máy và xe thô sơ 3 m, phần lề bộ hành mỗi bên rộng 1 m, do vậy không đáp ứng được nhu cầu giao thông của người lao động.

Để giải quyết tình trạng này, ông Lê Hoành Bách, Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cho biết huyện đang khảo sát, phối hợp cùng Sở Giao thông - Vận tải đề nghị UBND tỉnh xem xét, đầu tư thêm hai cầu vượt trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang. Các công trình này có thể sử dụng vốn từ ngân sách tỉnh và huyện, trước mắt dự kiến xây dựng cầu vượt khu vực từ thị trấn Nếnh sang xã Vân Trung.

Đồng tình với phương án này, ông Nguyễn Tuấn Dũng, Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông (Sở Giao thông - Vận tải) cho rằng cần thiết phải xây dựng thêm một số công trình cầu vượt dân sinh qua cao tốc Hà Nội-Bắc Giang. Ngay sau khi huyện Việt Yên có đề nghị, Sở Giao thông - Vận tải sẽ tham mưu với UBND tỉnh giải quyết.

Tuệ Nhi (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Đề xuất xây thêm cầu vượt dân sinh qua cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng