Thứ sáu, 19/04/2024 04:42 (GMT+7)

Di dời một số tuyến xe cố định ra Bến xe Miền Đông mới

MTĐT -  Thứ hai, 28/09/2020 20:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ ngày 10-10-2020, 24 tuyến cố định đi từ Bến xe Miền Đông hiện hữu đến các bến xe từ tỉnh Quảng Trị trở ra các tỉnh phía Bắc sẽ hoạt động và thực hiện giờ xuất bến tại Bến xe Miền Đông mới.

Mới đây, Công ty TNHH một thành viên Bến xe Miền Đông vừa có thông báo về việc di dời các tuyến xe từ Bến xe Miền Đông hiện hữu (quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh) về Bến xe Miền Đông mới (quận 9, thành phố Hồ Chí Minh) giai đoạn 1.

Trong thời gian 3 tháng, các đơn vị vận tải tạm thời được tiếp tục lưu đậu và đón trả khách tại Bến xe Miền Đông hiện hữu trước khi đến Bến xe Miền Đông mới hoàn tất các thủ tục xuất bến theo quy định. Các tuyến xe không thuộc diện di dời nhưng có hành trình qua Bến xe Miền Đông mới được vào trung chuyển khách tại đây.

Công ty TNHH một thành viên Bến xe Miền Đông vừa có thông báo về việc di dời các tuyến xe từ Bến xe Miền Đông hiện hữu (quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh) về Bến xe Miền Đông mới (quận 9, thành phố Hồ Chí Minh) giai đoạn 1. (Ảnh: Internet).

Giai đoạn đầu khi bến xe mới khai thác có 2 tuyến xe buýt số 603 (Nhơn Trạch - Đồng Nai - Bến xe Miền Đông) và 604 (Hố Nai - Đồng Nai - Bến xe Miền Đông) kết nối trực tiếp từ bến xe hiện hữu ngang qua bến xe mới.

Bến xe Miền Đông mới được biết đến là bến xe có quy mô lớn nhất cả nước và là bến xe thứ 5 ở TP Hồ Chí Minh, sau các bến xe: Miền Đông (quận Bình Thạnh), miền Tây (quận Bình Tân), An Sương (huyện Hóc Môn) và Ngã Tư Ga (quận 12).

Tổng diện tích của bến xe trên 160.370m2. Trong đó, bãi đậu ô tô chờ vào vị trí đón khách chiếm 29.880m2, bãi đậu xe dành cho các phương tiện khác 21.000m2 và phòng chờ của khách khoảng 1.152m2.

Minh Vũ (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Di dời một số tuyến xe cố định ra Bến xe Miền Đông mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.