Thứ sáu, 26/04/2024 05:46 (GMT+7)

Dịch bệnh chết người do virus Adeno bùng phát ở Ấn Độ

An Na -  Thứ năm, 16/03/2023 16:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Virus Adeno đang bùng phát ở bang Tây Bengal và lan rộng sang các bang khác ở Ấn Độ. Với hàng nghìn người mắc bệnh phải nhập viện, các bệnh viện nhi ở Ấn Độ bắt đầu quá tải.

Guardian ngày 15/3 đưa tin, khoảng 12.000 ca mắc virus Adeno đã được ghi nhận tại bang Tây Bengal của Ấn Độ kể từ tháng 1 năm 2023. Trong đó, hơn 3.000 trẻ em đã phải nhập viện với triệu chứng giống cúm ở thể nặng và 100 trẻ em đã thiệt mạng.

Hiệp hội Bác sĩ Tây Bengal cảnh báo số ca mắc và tử vong vì virus Adeno có thể cao hơn nhiều so với các báo cáo chính thức.

Hệ thống y tế bang Tây Bengal đang gặp nhiều khó khăn trước làn sóng dịch bệnh. Một số bệnh viện cho biết khoa nhi đã chật kín bệnh nhân, nhiều trường hợp các bệnh nhi phải ở chung giường.

Lúc này, virus Adeno đã bắt đầu lan rộng sang các bang khác như Maharashtra và Karnataka.

"Mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh do virus Adeno gây ra là chưa từng có tiền lệ", bác sĩ nhi khoa Apurba Ghosh cho biết.

Hôm 12/3, chính quyền bang Tây Bengal đã thành lập nhóm đặc nhiệm nhằm giám sát tình hình diễn biến và điều trị dịch bệnh do virus Adeno gây ra.

Một bác sĩ cho biết các ca mắc virus Adeno đặc biệt cao ở trẻ em do trong thời gian phong tỏa vì đại dịch Covid-19, trẻ em đã không phát triển đầy đủ khả năng miễn dịch chống lại các loại bệnh khác.

Theo CNBC, virus Adeno có khả năng lây lan rất mạnh. Loại virus này có thể gây ra nhiều căn bệnh như cảm cúm thông thường, viêm phế quản, viêm phổi. Các triệu chứng của người mắc virus Adeno bao gồm sốt cao, ho, chảy nước mũi, đau mắt đỏ, bệnh đường ruột.

Tuy nhiên, virus Adeno cũng có thể gây ra tình trạng bệnh lý nghiêm trọng hơn, thậm chí dẫn tới tử vong đối với những người có thể trạng, khả năng miễn dịch yếu, người đang bị các vấn đề về hô hấp hoặc tim mạch.

Các nhà khoa học đã xác định ít nhất 50 chủng virus Adeno có khả năng lây nhiễm và gây bệnh cho con người.

 Virus Adeno đang lan rộng ở Ấn Độ. Ảnh: India Today.
Virus Adeno đang lan rộng ở Ấn Độ. Ảnh: India Today.

Ít nhất 32% số mẫu bệnh phẩm gửi tới Viện bệnh tả và các bệnh đường ruột quốc gia Ấn Độ ở Kolkata từ tháng 1 có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Adeno.

Giám đốc Cơ quan Y tế quốc gia Sidharth Niyogi cho biết người dân cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa chống lại nguy cơ mắc virus Adeno, tuy nhiên cũng cho rằng không cần hoảng loạn.

Giống với Covid-19, virus Adeno có thể lây từ người sang người thông qua tiếp xúc gần như động chạm cơ thể, bắt tay. Virus Adeno là loại lây lan qua không khí, chúng nằm trong các giọt bắn khi người mắc ho, sổ mũi. Người khỏe mạnh sẽ nhiễm virus nếu chạm vào bề mặt có chứa virus.

Theo India Today, hiện chưa có thuốc đặc trị dành cho virus Adeno. Các loại vaccine và thuốc kháng virus dành cho virus này cũng chưa được phê chuẩn. Người bệnh thường được kê các loại thuốc giảm đau và thuốc điều trị các triệu chứng bệnh do virus Adeno gây ra.

Để ngăn nguy cơ mắc virus, các chuyên gia y tế khuyến cáo cần tránh chạm vào mắt, mũi, miệng, đồng thời thường xuyên sát trùng tay và các vật dụng hay sử dụng.

Bạn đang đọc bài viết Dịch bệnh chết người do virus Adeno bùng phát ở Ấn Độ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.