Thứ bảy, 20/04/2024 04:45 (GMT+7)

Dịch chuyển 2.000 cây xanh để thi công dự án xử lý nước thải Yên Xá

MTĐT -  Thứ sáu, 19/03/2021 10:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở Xây dựng Hà Nội vừa cấp Giấp phép cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố để dịch chuyển hơn 2.200 cây xanh và 7.335m2 cây mảng, thảm cỏ.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, để triển khai thực hiện gói thầu số 2, đi qua các quận như Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm và huyện Thanh Trì để xây dựng hệ thống cống bao sông Tô Lịch và cống chính thuộc dự án Nhà máy nước thải Yên Xá, cơ quan này đã cấp Giấp phép số 12/GP-SXD cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố để tiến hành dịch chuyển hơn 2.200 cây xanh và 7.335m2 cây mảng, thảm cỏ, nằm trong phạm vi dự án. Thời gian dịch chuyển là 30 ngày, kể từ ngày 16/3.

Nhiều cây cảnh, cây mảng được dịch chuyển, trồng tại dải phân cách phố Yên Lãng, Hà Nội. Ảnh: hanoimoi.com.vn

Cụ thể, có 588 cây đô thị (trồng từ 1 đến hơn 20 năm) gồm nhiều chủng loại như bàng, bằng lăng, ban hoàng hậu, ban tím, xà cừ...; trong đó có 462 cây bóng mát đủ điều kiện, tiêu chuẩn trồng lại trên các tuyến phố sẽ được dịch chuyển về vườn ươm để chăm sóc và sẽ thực hiện trồng lại sau khi hoàn thành thi công. 126 cây bóng mát không đủ điều kiện trồng lại trên các tuyến phố được chuyển về trồng cố định tại dải phân cách phía bờ phải sông Tô Lịch (thuộc đường Kim Giang, huyện Thanh Trì) nhằm tăng mật độ cây xanh, tạo không gian xanh cho khu vực.

Đối với cây bụi, khóm, mảng có 379 cây như: ngâu, ngũ gia bì, ngâu, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu chuyển vào chậu chăm sóc đặt xung quanh hàng rào công trình phía mặt đường Láng để tạo bức tường xanh che chắn công trình, đáp ứng cảnh quan, mỹ quan đô thị trong quá trình thi công.

132 cây cọ, trúc đào dịch chuyển về trồng cố định tại dải đất phía bờ phải sông Tô Lịch thuộc đường Kim Giang. Số còn lại được dịch chuyển về trồng cố định tại dải phân cách phố Hào Nam - Hoàng Cầu - Yên Lãng nhằm tạo cảnh quan.

Theo giấy phép chặt hạ, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, bao gồm họn đơn vị có đủ năng lực thực hiện dịch chuyển toàn bộ số cây trên, chăm sóc sống tối thiểu 2 năm và bàn giao lại cho Nhà nước quản lý.

Trước đó, để làm tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy), Sở Xây dựng Hà Nội đã cấp phép cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, đánh chuyển 110 cây; trong đó, có 34 cây sưa có đường kính thân từ 14-30cm. Tuy nhiên, trong quá trình đánh chuyển đã có 7 cây sưa bị chết. Dư luận Thủ đô đang yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân số cây sưa trên bị chết./.

Mạnh Khánh (TTXVN)

Bạn đang đọc bài viết Dịch chuyển 2.000 cây xanh để thi công dự án xử lý nước thải Yên Xá. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Yên Bái tạo thói quen “tiêu dùng xanh, sản xuất xanh”
Những năm trước, khái niệm về "tiêu dùng xanh" còn xa lạ với đa số người dân Yên Bái, nhất là tại các huyện vùng cao thì gần đây mọi người đã quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...