Thứ sáu, 29/03/2024 01:50 (GMT+7)

Điểm đánh giá của 5 trường đại học Việt Nam theo xếp hạng của THE

MTĐT -  Thứ sáu, 03/06/2022 09:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Việt Nam có 5 trường đại học/đại học vào bảng này, bao gồm: Đại học Tôn Đức Thắng (thứ 73), Đại học Duy Tân (thứ 91 đồng hạng), Đại học quốc gia Hà Nội (thứ 301-350), Đại học Quốc gia TP.HCM (thứ 402-500), Đại học Bách khoa Hà Nội (thứ 501+).

THE là tạp chí về tin tức và các vấn đề giáo dục đại học, có trụ sở ở London, Anh. Tạp chí nổi tiếng nhờ công bố bảng xếp hạng đại học thế giới hàng năm THE – QS, bắt đầu từ năm 2004.

Năm 2009, THE ngừng hợp tác với QS (tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds – Anh) và đưa ra bảng xếp hạng THE. Hệ thống xếp hạng THE dựa trên 3 tiêu chí: Chất lượng nghiên cứu, chất lượng giảng dạy và mức độ quốc tế hóa với 13 chỉ số đánh giá.

Các thông số và dữ liệu được tập đoàn Thomson Reuters thu thập phân tích và 50 chuyên gia hàng đầu của 15 quốc gia cùng đưa ra bảng xếp hạng.

THE thực hiện xếp hạng các đại học Châu Á từ năm 2013, với các tiêu chí xếp hạng giống như các tiêu chí của bảng xếp hạng đại học thế giới (THE World University Rankings), có điều chỉnh trọng số cho phù hợp với đặc thù của các đại học Châu Á.

tm-img-alt
Các trường đại học Việt Nam theo xếp hạng của THE. Nguồn: internet

Việt Nam có 5 trường đại học/đại học vào bảng này, bao gồm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng (thứ 73), Trường Đại học Duy Tân (thứ 91 đồng hạng), Đại học quốc gia Hà Nội (thứ 301-350), Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (thứ 402-500), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (thứ 501+).

Riêng Đại học Đà Nẵng được liệt liệt kê ở trạng thái “reporter”, là cơ sở giáo dục có cung cấp dữ liệu nhưng chưa đủ điều kiện xếp hạng.

Theo đó, Trường ĐH Tôn Đức Thắng cho hay, THE (Times Higher Education) công bố kết quả xếp hạng các đại học Châu Á năm 2022 (THE Asia University Rankings 2022). Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) lần đầu tiên xuất hiện trong bảng xếp hạng này và đứng ở vị trí 73, cao nhất trong số 5 trường đại học/đại học của Việt Nam được xếp hạng.

Năm 2022, có 616 đại học từ 31 quốc gia/vùng lãnh thổ Châu Á được xếp hạng. Ả Rập Saudi là quốc gia chiếm ưu thế nổi bật trong bảng xếp hạng năm nay với 6 đại học được xếp vào Top 100.

Đứng đầu bảng xếp hạng là Đại học Thanh Hoa (thứ 1) và Đại học Bắc Kinh (thứ 2) của Trung Quốc. Vị trí thứ 3 thuộc về Đại học quốc gia Singapore (Singapore).

Yên Hoà (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Điểm đánh giá của 5 trường đại học Việt Nam theo xếp hạng của THE. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Dạy triết ở Trường ĐH VinUni
Trong các tiết học Triết học, thay vì lý thuyết suông về các vấn đề vĩ mô, sinh viên VinUni sẽ được học cách nghi ngờ, cách phản biện, không tin lời người khác nói, thậm chí là không nghĩ lời giảng viên luôn đúng.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.