Thứ năm, 25/04/2024 07:47 (GMT+7)

Điện Biên: Hơn 170 ngôi nhà tại Nậm Pồ bị hư hại do mưa đá lớn

MTĐT -  Thứ hai, 22/03/2021 16:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều tối 21/3, trên địa bàn xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên xảy ra một trận mưa đá lớn khiến nhiều nhà dân bị hư hỏng, hoa màu bị thiệt hại.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, trận mưa đá được xác định gây thiệt hại chủ yếu trên địa bàn 2 xã Nậm Khăn và Chà Nưa. May mắn không có thiệt hại về người, nhưng tổng cộng có hơn 6.800 tấm fibroximăng, trên 18.000 viên ngói của 170 nhà dân ở bản Nậm Pang (xã Nậm Khăn) và bản Nà Ín (xã Chà Nưa) bị vỡ; điểm trường mầm non Nậm Pang, xã Nậm Khăn bị tốc mái. Ngoài ra, trận mưa đá cũng làm nhiều diện tích hoa màu bị hư hại nhẹ.

Ngay sau khi mưa đá xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Pồ đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân 2 xã Nậm Khăn và Chà Nưa khẩn trương kiểm tra, xác minh cụ thể các thiệt hại. Đồng thời, vận động nhân dân, lực lượng tại chỗ giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng sửa chữa lại nhà để sớm ổn định sản xuất và đời sống.

Chiều tối 21/3, trên địa bàn xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên xảy ra một trận mưa đá lớn. (Ảnh:Báo TN&MT).

Chia sẻ với Báo Tài nguyên và Môi trường, Ông Thùng Văn Ánh, Chủ tịch UBND xã Chà Nưa cho biết: Trận dông lốc kèm theo mưa đá lớn xảy ra trên địa bàn xã vào khoảng 18h và kéo dài trong hơn 20 phút.

Lượng đá rất dầy, nhiều hạt đá to ghi nhận cỡ 2-3cm gây thủng mái nhà của một số hộ dân khu vực bản Nà Ín, nhiều diện tích hoa màu cũng bị hư hại. Do thời điểm xảy ra mưa đá vào chiều tối nên chính quyền địa phương vẫn chưa thống kê hết thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên, lúc 20h30, trên sản phẩm Ra đa xác định được vùng mây gây mưa, mưa rào và dông cho huyện Nậm Pồ, Mường Chà, Điện Biên, Tuần Giáo. Hiện vùng mây đối lưu này có xu hướng phát triển mở rộng thêm.

Trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển gây mưa rào và dông cho huyện trên và sau có khả năng lan sang TP. Điện Biên Phủ và các huyện Mường Nhé, Tủa Chùa, Mường Ẳng, Điện Biên Đông. Trong mưa dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Bên cạnh đó từ sáng 22/3, một bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các địa phương trong tỉnh Điện Biên, khiến trời chuyển rét, khu vực Pha Đin và vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 - 17 độ C, vùng núi cao từ 8 - 10 độ.

MTĐT (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Điện Biên: Hơn 170 ngôi nhà tại Nậm Pồ bị hư hại do mưa đá lớn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành