Thứ bảy, 20/04/2024 13:55 (GMT+7)

Diễn đàn ''Báo chí - Doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững”

Ngọc Anh -  Thứ ba, 06/06/2023 14:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 5-6, tại Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn “Báo chí - Doanh nghiệp đồng hành cùng sự phát triển bền vững”.

Diễn đàn được tổ chức nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023) nhằm tổng kết các thành tựu phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam trong chặng đường 98 năm xây dựng và phát triển; tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp, đồng thời đề xuất các giải pháp giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vượt qua thời kỳ hậu đại dịch COVID-19.

tm-img-alt
Quang cảnh diễn đàn

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, PGS. TS Nguyễn Thành Lợi - Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị cho biết, thời gian qua, bên cạnh dòng thông tin chủ lưu, tích cực, vẫn còn xuất hiện một số những thông tin gây bất lợi, thậm chí làm tổn hại tới uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp. Nguyên nhân căn bản là do nhiều doanh nghiệp chưa chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, trong khi một vài nhà báo lợi dụng vai trò giám sát, phản biện xã hội để đưa tin chưa chính xác, hoặc lợi dụng sai phạm của doanh nghiệp để phục vụ lợi ích riêng.

Vì vậy, hiện tại cần có những giải pháp để doanh nghiệp chủ động cung cấp thông tin với các cơ quan báo chí và báo chí cần xây dựng cơ chế minh bạch trong việc xử lý thông tin. Diễn đàn “Báo chí - Doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững” mở ra để tạo cơ hội cho các cơ quan báo chí, các nhà báo, doanh nghiệp thảo luận, phân tích làm rõ thực trạng và vấn đề đặt ra trong hoạt động thực tiễn về mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp; Chia sẻ kinh nghiệm tác nghiệp, nâng cao hơn nữa hiệu quả truyền thông doanh nghiệp.

Đồng thời, khẳng định vai trò của báo chí là cầu nối giữa Nhà nước với doanh nghiệp; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển kinh tế, xây dựng chiến lược truyền thông doanh nghiệp hiệu quả, từ đó xây dựng một nền kinh tế phát triển bền vững vì một Việt Nam phát triển toàn diện.

Ông Nguyễn Việt Hùng – Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội chia sẻ, theo số liệu của Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghiệp giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lao động đang làm việc trong doanh nghiệp khu vực Nhà nước giảm 1,9%; Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 7,4%; Khu vực ngoài Nhà nước tăng 1,5%.

Từ những con số cho thấy, cộng đồng doanh nghiệp đang đứng trước rất nhiều khó khăn. Vì vậy, ông Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh trong bối cảnh này, báo chí truyền thông đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân, là người đồng hành, hỗ trợ, động viên kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và sẵn sàng đứng bên doanh nghiệp chia sẻ khó khăn.

Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, báo chí cần phải có những bước phát triển mới, linh hoạt hơn, hiện đại hơn. Ngoài ra, truyền thông chính thống là phải bảo vệ được quyền và nghĩa vụ chính đáng của Nhân dân, là kênh tin cậy để nhân dân gửi gắm và có những tiếng nói phản biện, đóng góp tích cực cho đời sống người dân và phát triển kinh tế xã hội; Cần tích cực tuyên truyền và góp ý những hạn chế để xây dựng một chính quyền phục vụ, phục vụ ở đây là phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Việt Hùng mong muốn, Báo chí sẽ tiếp tục kết hợp cùng với những doanh nghiệp đóng góp vào sự quảng bá thương hiệu, là kênh cung cấp thông tin để doanh nghiệp nắm được nhu cầu khách hàng, thông tin từ đối tác, sự phát triển của thị trường trong và ngoài nước, từ đó có những quyết sách phù hợp cho sự phát triển của doanh nghiệp. Vì qua báo chí, những chương trình đối thoại chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải đều được các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương phản ánh kịp thời, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển được cách quản trị doanh nghiệp bền vững, thích ứng kinh tế thị trường thời đại mới được lan tỏa rộng rãi.

Trong tham luận của TS. Mạc Quốc Anh – Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (Hanoisme), TS. Quốc Anh nhận định rõ những khó khăn của doanh nghiệp trong thời điểm hiện tại và đề xuất nguyện vọng tại Diễn đàn, nhấn mạnh thêm vai trò của báo chí truyền thông đối với sự phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân nói chung, làm sao góp phần đưa tiếng nói góp ý xây dựng được môi trường minh bạch, thông thoáng tạo điều kiện đồng hành cùng doanh nghiệp và giữa báo chí, doanh nghiệp cần phải có sự tăng cường kết nối, lan tỏa giá trị tích cực; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, không ngừng xây dựng lòng tin, luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong hoạt động phát triển doanh nghiệp, doanh nhân và quan trọng báo chí cần không ngừng xây dựng quy tắc chuẩn mực phóng viên, nhà báo chuẩn mực đạo đức văn hóa nghề báo. Hạn chế tối đa những thông tin lệch lạc, không đúng thực tế, thực trạng cho thấy chỉ cần một bài báo thiếu trách nhiệm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của doanh nhân, doanh nghiệp.

Nhiều ý kiến tại diễn đàn của các nhà báo và doanh nhân cùng thống nhất cho rằng, sự minh bạch chính là mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi giữa báo chí và doanh nghiệp.

Trong Diễn đàn đã diễn ra Lễ Ký kết hợp tác truyền thông giữa Báo Kinh tế & Đô thị với các đối tác trong tinh thần hữu nghị, đoàn kết bền chặt, khẳng định với sự cam kết sẻ chia và đồng hành của các cơ quan báo chí, doanh nghiệp vững tin hơn và có điểm tựa hỗ trợ trong việc quảng bá thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ hữu ích, mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Bạn đang đọc bài viết Diễn đàn ''Báo chí - Doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ