Thứ bảy, 20/04/2024 11:52 (GMT+7)

Diễn tập xử lý tình huống gây rối an ninh trật tự, hành hung nhân viên y tế

MTĐT -  Thứ bảy, 27/08/2022 09:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 26/8, Bệnh viện Bạch Mai đã phối hợp với Công an phường Phương Mai (quận Đống Đa) và Công an phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng), tổ chức diễn tập xử lý tình huống liên quan đến an ninh tại Bệnh viện.

Chú thích ảnh
Tình huống thứ nhất: người nhà thắc mắc, yêu sách khám chữa bệnh sai quy định. Ảnh: bachmai.gov.vn

Các vụ hành hung nhân viên y tế, gây rối làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại các cơ sở khám chữa bệnh. Điển hình như vụ việc giang hồ tấn công, hành hung y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh ngày 12/8/2022; Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Giang ngày 18/3/2020; Giang hồ hăm dọa nhân viên y tế tại Bệnh viện Gia Định; Giang hồ thanh toán nhau ngay tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn… Những vụ hành hung đó đã gây tâm lý bất an cho đội ngũ y bác sĩ trực tiếp tham gia khám chữa bệnh, tâm lý hoang mang, dao động, sợ hãi của người bệnh, người nhà, khách đến thăm khám, chữa bệnh và liên hệ công tác tại các cơ sở y tế, tạo hình ảnh xấu về việc mất an ninh, an toàn của quần chúng nhân dân cả nước.

Nhằm chủ động phòng ngừa các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh trật tự trong Bệnh viện, sẵn sàng đối phó với các tình huống thực xảy ra, ngày 26/8, Bệnh viện Bạch Mai đã phối hợp với Công an phường Phương Mai (quận Đống Đa) và Công an phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng), Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp an ninh miền Bắc tổ chức diễn tập xử lý tình huống liên quan đến an ninh tại Bệnh viện.

Nội dung diễn tập dựa trên hai tình huống. Tình huống thứ nhất: Vào 9 giờ 30 phút, tại Khoa Khám bệnh, người bệnh, người nhà thắc mắc, yêu sách khám chữa bệnh sai quy định. Mặc dù được các y bác sĩ giải thích về nội quy, quy định của bệnh viện nhưng người bệnh, người nhà vẫn không chấp hành còn lớn tiếng quát tháo, mắng chửi, dẫn dến nguy cơ mất an ninh, sau đó định tấn công nhân viên y tế…

Chú thích ảnh
Tình huống diễn tập thứ 2: các đối tượng côn đồ xông cả vào khu cấp cứu gây náo loạn BV. Ảnh: bachmai.gov.vn

Tình huống thứ hai, vào lúc 14 giờ, tại Trung tâm Cấp cứu A9 tiếp nhận hai bệnh nhân là nam giới, khoảng ngoài 20 tuổi, tình trạng đa chấn thương rất nặng (nguy cơ tử vong cao), nghi ngờ đâm chém nhau bên ngoài. Khi các y Bác sĩ đang làm nhiệm vụ cấp cứu cho nạn nhân tại bên trong Trung tâm Cấp cứu A9, bên ngoài, khoảng 20 đối tượng xăm trổ, cầm hung khí là mã tấu, kiếm, gậy sắt… chở nhau bằng xe mô tô phi thẳng vào bệnh viện qua Cổng số 1 (số 78 đường Giải phóng). Mặc dù bị lực lượng bảo vệ tại cổng ngăn cản quyết liệt, nhưng các đối tượng tiếp tục hung hăng, liều lĩnh lao thẳng xe vào Khu Trung tâm Cấp cứu A9, khi xuống xe đã liên tục chửi bới, quát tháo, dọa nạt… và lùng sục tìm nạn nhân, gây náo loạn bệnh viện.

Cả hai tình huống đều được hoạch định chiến lược, phương án tác chiến, các lớp, các mũi hỗ trợ, phương tiện, công cụ hỗ trợ để mọi kịch bản đều được xử trí, tác chiến trong vòng trên dưới 10 phút.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ: Việc xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp về an ninh trật tự xảy ra trong bệnh viện; đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất rủi ro cho người bệnh, người nhà người bệnh và cán bộ nhân viên bệnh viện là ưu tiên hàng đầu của Bệnh viện.

"Chúng tôi đặt ra mục tiêu phải xử trí tốt các tình huống phức tạp về an ninh trật tự phát sinh tại Bệnh viện nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho lực lượng y, bác sĩ yên tâm thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời là môi trường an toàn, thân thiện cho người bệnh, thân nhân người bệnh đến thăm khám và điều trị cũng như khách đến thăm quan, liên hệ công tác", Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết.

Tại buổi diễn tập, Thiếu tá Nguyễn Thế Hùng, Phó trưởng Công an phường Phương Mai cho biết: Sau khi tình hình dịch COVID -19 tạm thời ổn định, lượng người thăm khám chữa bệnh tại các trung tâm y tế, cơ sở khám chữa bệnh nói chung cũng như Bệnh viện Bạch Mai nói riêng ngày một đông, kèm theo đó phát sinh nhiều sơ hở dẫn đến các loại tội phạm lợi dụng để hoạt động phạm tội trong và ngoài Bệnh viện Bạch Mai, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp.

Thực hiện quy chế phối hợp với Bệnh viện, Công an phường Phương Mai đã tích cực hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, hướng dẫn của cơ quan Công an cấp trên cho lực lượng bảo vệ tại bệnh viện trong công tác bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự theo quy định của pháp luật.

Trong nhiều năm qua, Công an phường đã tiến hành bắt giữ xử lý nhiều đối tượng trộm cắp, móc túi, lừa đảo, cò mồi dẫn khách, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng… Đồng thời đưa nhiều đối tượng nghiện, lang thang trong bệnh viện đi cai nghiện bắt buộc tại các trung tâm trên địa bàn thành phố.

Gần đây nhất, khoảng 23 giờ ngày 17/8/2022, đối tượng Lê Văn Thông (sinh năm 1986, có hộ khẩu thường trú tại xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hóa) đưa người nhà vào cấp cứu tại Trung tâm Cấp cứu A9 của Bệnh viện. Sau khi các y bác sĩ làm các thủ tục ban đầu, đến khoảng 2 giờ ngày 18/8/2022, đối tượng Thông đã có hành vi chửi bới, túm cổ áo, đe doạ y bác sĩ, gây rối làm mất an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của bệnh viện. Công an phường Phương Mai đã phối hợp với Công an quận Đống Đa tiến hành xác minh, làm rõ, bắt giữ đối tượng, hoàn thiện hồ sơ chuyển đối tượng cùng tang vật về Công an quận Đống Đa. Hiện nay, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định tạm giữ hình sự để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Sơn Hà (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Diễn tập xử lý tình huống gây rối an ninh trật tự, hành hung nhân viên y tế. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ