Thứ năm, 25/04/2024 19:44 (GMT+7)

3.000 cây hoa giấy trên quốc lộ bị cắp, Bình Định yêu cầu xử nghiêm

MTĐT -  Chủ nhật, 17/05/2020 15:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã giao UBND TP Quy Nhơn và huyện Tuy Phước kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng trộm cắp tài sản Nhà nước trên tuyến quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến điểm giao QL19.

Người dân vô tư nhổ trộm hoa giấy trên QL 19. 

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã giao UBND TP Quy Nhơn và huyện Tuy Phước kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng trộm cắp tài sản Nhà nước trên tuyến quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến điểm giao quốc lộ 1.

Cơ quan chức năng và các địa phương kiểm tra báo cáo kết quả cho UBND tỉnh Bình Định trước ngày 30/6.

Trước đó, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định kiến nghị tỉnh này có giải pháp chấn chỉnh, xử lý tình trạng trộm hoa giấy trên quốc lộ 19 do đơn vị này làm chủ đầu tư.

Quốc lộ 19 mới vừa được khánh thành vào ngày 29/3, dài 17,42 km. Đây là dự án nhóm A, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 1, với tổng mức đầu tư 4.410 tỉ đồng.

Các cơ quan chức năng tỉnh chọn hoa giấy trồng trên tuyến đường này vì loài cây này chịu hạn tốt, nhiều màu sắc, dễ chăm sóc. Công ty TNHH Quỳnh Xanh (đơn vị trồng hoa) đã trồng hơn 30.000 cây hoa giấy đủ màu trên suốt tuyến đường dài hơn 17 km nhưng gần đến ngày khánh thành thì phát hiện bị mất 2.000 cây.

Khi công ty tiến hành trồng lại các cây đã bị mất thì tình trạng lấy trộm hoa vẫn tiếp diễn. Hiện Công ty Quỳnh Xanh thống kê có khoảng 3.000 cây hoa giấy bị nhổ trộm.

Các công nhân trồng hoa cho biết, người nhổ trộm thường chọn những cây có hoa đẹp, màu đỏ tươi hoặc màu cam. Có người đi làm về nhổ cả hai cây hoa giấy treo bên xe, người đi ô tô cũng nhổ bỏ vào cốp xe… Thậm chí, có hai vợ chồng bị phát hiện nhổ trộm hoa, vợ nói xin cây về trồng, còn chồng thì cự: “Hoa nhiều quá trời, tui nhổ có một cây, làm gì dữ vậy!”.

Theo báo Thanh niên, Trung tá Đỗ Nguyễn Tấn Việt - phó trưởng Công an phường Nhơn Bình - nói tính từng cây thì giá trị không lớn, nhưng do hàng ngàn cây hoa bị nhổ trộm khiến doanh nghiệp thiệt hại nặng nề, chưa kể ảnh hưởng lớn đến chất lượng và tiến độ thực hiện dự án theo cam kết với chủ đầu tư.

"Mỗi cây hoa giấy chủ vườn phải giâm cành mất 3 - 4 tháng mới sống khỏe và đủ điều kiện mang đi trồng. Việc thiếu hụt số lượng khá lớn do bị nhổ trộm buộc doanh nghiệp phải gấp rút thu mua từ nhiều nguồn, cả trong và ngoài tỉnh" - ông Việt thông tin.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết 3.000 cây hoa giấy trên quốc lộ bị cắp, Bình Định yêu cầu xử nghiêm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng