Thứ năm, 28/03/2024 17:55 (GMT+7)

Bản tin Đô thị ngày 9/12: Xót xa dự án nghìn tỷ bị bỏ hoang

MTĐT -  Thứ bảy, 09/12/2017 22:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bản tin Đô thị ngày 9/12: Xót xa dự án nghìn tỷ bị bỏ hoang, đắp chiếu giữa Thủ đô; Hà Nội điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị mới tại Hoài Đức;....

Xót xa dự án nghìn tỷ bị bỏ hoang, đắp chiếu giữa Thủ đô

Khu ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hà Nội) được lấy từ ngân sách do Sở Xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư, với mức đầu tư lên đến gần 1.900 tỷ đồng, KTX Pháp Vân – Tứ Hiệp được đánh giá là 1 trong những dự án ký túc xá tập trung quy mô lớn và hiện đại bậc nhất Hà Nội.

Khu ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hà Nội) bị bỏ hoang và có dấu hiệu xuống cấp

Theo thiết kế dự án này có khả năng đáp ứng chỗ ở cho hàng vạn sinh viên. Tuy nhiên cho đến nay sau gần 6 năm dự án mới có 2 tòa nhà được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ba tòa nhà còn lại đang được xây dựng dở dang, nhưng theo ghi nhận thì các tòa nhà này không hoạt động xây dựng, cỏ dại mọc um tùm xung quanh. Cơ bản dự án đã tiến hành được phần xây thô, tuy nhiên cũng bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp. 

Hà Nội điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị mới tại Hoài Đức

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị mới Minh Dương thuộc xã Lại Yên, huyện Hoài Đức tỷ lệ 1/500. Theo đó, khu vực nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch có diện tích 12,15ha, dân số dự kiến khoảng 1.200 – 1.600 người. Vị trí khu đô thị mới có phía Bắc giáp kênh dẫn nước tưới T26, phía Nam giáp dự án Khu đất dịch vụ xã Lại Yên, phía Đông giáp kênh dẫn nước tưới T26 và đất nông nghiệp xã Lại Yên, phía Tây giáp đấy nông nghiệp xã Song Phương.

Cụ thể hóa mục tiêu lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quy hoạch còn xác định tổng mặt bằng sử dụng đất, xác định chức năng phù hợp với quy hoạch chung và quy hoạch phân khu đã được phê duyệt, khai thác hiệu quả quỹ đất đô thị.

Điều tra việc xây hơn 20.000 mộ trái phép ở Đà Nẵng

Sáng 9-12, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và lãnh đạo Sở TN&MT, Sở Xây dựng cùng lãnh đạo UBND huyện Hòa Vang đã kiểm tra đột xuất khu vực nghĩa trang lớn nhất TP tại xã Hòa Sơn.

Đây là khu vực diễn ra tình trạng nghi vấn cán bộ địa phương câu kết với các đơn vị xây dựng nghĩa trang mua bán đất công để xây dựng trái phép hàng chục ngàn ngôi mộ. Trước sai phạm nghiêm trọng đang diễn ra tại khu vực nghĩa trang Hòa Sơn. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu giữ nguyên hiện trường để phục vụ công tác thanh tra, điều tra. Sau đó phải hoàn thổ trả lại hiện trường và dừng việc chôn cất ở khu vực người dân lỡ mua đất trái phép. 

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tiến độ rùa bò, 45 dự án bị xóa tên

Theo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong năm 2017 tỉnh đã chấm chấm dứt hoạt động của 25 dự án đầu tư (6 dự án đầu tư nước ngoài và 19 dự án đầu tư trong nước); chấm dứt hiệu lực pháp lý 20 văn bản chủ trương đầu tư do nhà đầu tư không tiếp tục triển khai dự án và chậm tiến độ thực hiện.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn 114 dự án chậm triển khai, dự kiến xem xét chấm dứt hoạt động 29 dự án. Trong số dự án chậm triển khai có 18 dự án trong khu công nghiệp (dự kiến chấm dứt hoạt động 4 dự án); 52 dự án ngoài khu công nghiệp (dự kiến chấm dứt hoạt động 14 dự án); 44 dự án nhà ở, khu đô thị (dự kiến chấm dứt hoạt động 11 dự án).

Nguyên nhân chậm triển khai của các dự án do chủ đầu tư như không thỏa thuận nhận chuyển nhượng đất với người dân, đất đã thuộc quyền sử dụng của chủ đầu tư nhưng chủ đầu tư không có đủ tài chính để thực hiện dự án.

Dự án “triệu đô” sau 10 năm vẫn nằm… trên giấy?!

Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương, UBND tỉnh Phú Yên cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ tháng 11-2007, nhưng đến ngày 9-9-2014 chủ đầu tư mới tổ chức lễ động thổ và công bố tổng nguồn vốn đầu tư gần 3,2 tỷ USD, công suất lọc hóa dầu mỗi năm 8 triệu tấn sản phẩm các loại.

Kể từ khi Dự án Nhà máy Lọc hóa dầu Vũng Rô động thổ cho đến nay, UBND tỉnh Phú Yên cùng các cơ quan chức trách đã có nhiều cuộc làm việc và gửi nhiều văn bản thúc nhắc chủ đầu tư triển khai dự án nhưng đến nay Công ty TNHH Dầu khí Vũng Rô vẫn không có động thái tích cực nào.

Mỗi lần bị thúc nhắc, chủ đầu tư lại tìm kế “hoãn binh” với lý do điều chỉnh mục tiêu đầu tư, tái cơ cấu nhân sự, xây dựng phương án tài chính… rồi lại “án binh bất động”. Nếu tính từ thời điểm cấp Giấy chứng nhận đầu tư đến nay đã 10 năm nhưng dự án “triệu đô” này vẫn nằm… trên giấy?!

Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Loay hoay tìm chỗ gửi xe

Ông Lê Xuân Kiêu- giám đốc Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết: "Vì không có chỗ gửi xe, lượng khách đến Văn Miếu giảm mạnh. Chúng tôi cũng chưa biết hướng dẫn du khách tham quan Văn Miếu gửi xe ở đâu. Chúng tôi đã đề nghị UBND quận Đống Đa tạo điều kiện, giúp đỡ về việc tìm một địa điểm có thể trông giữ xe để hướng dẫn khách khi vào tham quan Văn Miếu, nhưng với điều kiện thực tế hiện nay rất khó có thể tìm được một điểm trông xe quanh khu vực Văn Miếu”. 

Xung quanh vấn đề này, ông Trương Minh Tiến- phó giám đốc Sở VH-TT Hà Nội cho biết, Sở cũng làm việc với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, UBND quận Đống Đa và Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải đồng ý tạm thời xem xét điều kiện bãi giữ xe tạm thời ở Văn Miếu. Còn việc người dân để xe ở vỉa hè, bị “chặt chém” ở các điểm trông giữ xe tự phát bên ngoài di tích, ông Tiến cho rằng trách nhiệm này thuộc về UBND quận Đống Đa.

Biệt thự cao cấp ở KĐT Mỹ Đình Sông Đà giá bao nhiêu?

Khu đô thị mới Mỹ Đình Sông Đà do Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà làm chủ đầu tư, có tổng diện tích 36.86 ha, nằm phía tây nam TP. Hà Nội, thuộc địa bàn 2 xã Mỹ Đình và Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Nơi đây được xem là khu vực trung tâm mới của Thủ đô với tốc độ phát triển cao nhất tại Hà Nội.

Dự án có vốn đầu tư hơn 400 triệu USD, diện tích 36 ha với phong cách kiến trúc kiến trúc châu Âu được quy hoạch đồng bộ, hiện đại bao gồm công viên cây xanh, các cơ quan, công sở, trường học, nhà trẻ, khu vui chơi, giải trí, bể bơi… Khu đô thị cung cung cấp các sản phẩm đa dạng phục vụ cho các nhu cầu khác nhau của khách hàng như khu dân cư, khu chung cư cao tầng, khu biệt thự cao cấp.

Biệt thự tại khu vực “đất vàng” này có giá rất đắt đỏ. Một căn cao cấp được quảng cáo có diện tích: 200m2, mặt tiền: 10m, 2 mặt đường trước và sau 11m… giá là 30 tỷ đồng. Căn hộ rộng hơn, diện tích 210m2 có giá là 45 tỷ đồng. 

TRANG TRIỆU (TH)

Bạn đang đọc bài viết Bản tin Đô thị ngày 9/12: Xót xa dự án nghìn tỷ bị bỏ hoang. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.