Thứ sáu, 26/04/2024 00:00 (GMT+7)

Bà Rịa-Vũng Tàu: Xử phạt chủ đất tại dự án “ma” Hồ Tràm Riverside

Đỗ Thuận -  Thứ năm, 21/05/2020 15:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có quyết định xử phạt hành chính một chủ đất tự ý làm đường giao thông trên đất nông nghiệp khi chưa được cấp phép.

Cụ thể, UBND huyện Xuyên Mộc quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Quốc Vinh (ngụ P.6, Q.3, Tp.HCM) số tiền 40 triệu đồng. Đồng thời, buộc ông Vinh khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trong khoảng thời gian 10 ngày kể từ ngày ra quyết định. Nếu không chấp hành đúng thời hạn trên sẽ bị cưỡng chế.

Dự án “ma” Hồ Tràm Riverside được phân lô, bán nền rầm rộ (Hình ảnh từ clip quảng cáo của Công ty CP BĐS Nhà Việt).

Theo nội dung Quyết định xử phạt, từ tháng 12/2019 đến nay, tại khu đất 60 ha do ông Nguyễn Quốc Vinh sử dụng ở ấp Gò Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, ông Vinh đã làm đường giao thông trên khu đất nông nghiệp với diện tích gần 1 ha. Ông Vinh đã có hành vi vi phạm hành chính chuyển đổi đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn nhưng không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Quốc Vinh của UBND huyện Xuyên Mộc.

Theo đó, từ cuối năm 2019 đến nay, nhiều đơn vị phân phối như: Công ty CP Đầu tư P10 (P10 Investment), Công ty CP BĐS Nhà Việt, Central Land; SeaLand; Ben Thanh Real; Danh Phat Land; Home Land SG; HT Land; Khang Gia Phát Land; Khởi Phát Land; Phúc An Group… quảng cáo, chào bán rầm rộ đất nền biệt thự, nhà liên kế tại một khu vực được cho là dự án Hồ Tràm Riverside, ấp Gò Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, với tổng diện tích quy hoạch lên đến 60 ha, cung ứng 586 nền, trong giai đoạn 1 mở bán 100 nền, giá bán chỉ từ 7 triệu đồng/m2. Thực tế, khu đất được “gắn mác” dự án Hồ Tràm Riverside này chỉ là bãi đất trống nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 55, đoạn qua ấp Gò Cát.

Ngay sau đó, UBND huyện Xuyên Mộc có văn bản khẳng định, trên địa bàn huyện không có dự án Hồ Tràm Riverside như các thông tin quảng cáo trên các trang mạng. Tại khu đất không có các biển hiệu về thông tin dự án. Chưa phát hiện dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán, chuyển nhượng đất. UBND huyện không giải quyết thủ tục mở đường nội bộ qua khu đất và chuyển mục đích sử dụng đất có xin phép của cơ quan có thẩm quyền.

Hiện UBND huyện Xuyên Mộc đã yêu cầu chủ đất ngưng thi công các hạng mục hạ tầng trên đất và đang tiếp tục giao Công an huyện thu thập thông tin, làm việc với các cá nhân nhận chuyển nhượng đất từ ông Vinh để làm rõ dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bạn đang đọc bài viết Bà Rịa-Vũng Tàu: Xử phạt chủ đất tại dự án “ma” Hồ Tràm Riverside. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Sông Công: Đất nền sẽ “chiếm sóng” năm 2024?
Năm 2024 được xem là năm bản lề cho thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục trở lại khi có các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu thị trường, chính sách pháp lý dần hoàn thiện... Điều này cũng tạo cơ hội cho TP. Sông Công (Thái Nguyên) giàu tiềm năng phát triển

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.