Thứ sáu, 19/04/2024 20:07 (GMT+7)

Bị thu hồi giấy phép, Khách sạn Bavico Nha Trang vẫn hoạt động

MTĐT -  Thứ sáu, 22/11/2019 16:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dù đã bị thu hồi giấy chứng nhận điều kiện về an ninh, trật tự xã hội và buộc dừng mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú nhưng hiện tại khách sạn Bavico International Hotel Nha Trang vẫn hoạt động.

Ks Bavico Nha Trang có địa chỉ tại số 2 Phan Bội Châu, Phường Xương Huân, TP Nha Trang (Khánh Hòa) do Công ty TNHH sản xuất, thương mại và dịch vụ Bạch Việt (Công ty Bạch Việt) làm chủ đầu tư. KS này được Quân khu 5 chấp thuận xây dựng, UBND tỉnh Khánh Hòa cấp phép đầu tư tháng 1/2014, trên khu đất rộng gần 3.000m2.

Ngày 5/6/2019, Thượng tá Lê Phương Hồng – Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận điều kiện về an ninh, trật tự xã hội đối với KS Bavico Nha Trang tại số 2 Phan Bội Châu, TP Nha Trang, Khánh Hòa.

Trụ sở khách sạn Bavico International Nha Trang.(Ảnh chụp chiều 17/10/2019)

Theo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, trước đây KS Bavico Nha Trang được cấp chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, người chịu trách nhiệm là ông Nguyễn Văn Ðạt (SN 1975). Sau khi hậu kiểm, cơ quan công an phát hiện cơ sở này lại không đáp ứng đủ các điều kiện. Trong thời hạn 40 ngày, KS không khắc phục được nên bị buộc ngừng mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Kinh tế Môi trường, KS này hiện vẫn đang hoạt động bình thường. Thông tin chào mời cho thuê phòng tại KS Bavico Nha Trang vẫn được đăng tải rầm rộ. Trên trang web đặt phòng KS trực tuyến như Agoda có thể đặt được phòng trống.

Liên hệ trực tiếp, PV được một nhân viên lễ tân tên Hiệp cho biết vẫn còn phòng cho thuê, có 3 hạng phòng với các mức giá từ 800 nghìn đồng đến 1,2 triệu đồng/đêm. Giữa những ngày tháng 10/2019, ngay tại sảnh KS, rất đông khách du lịch trong và ngoài nước chờ nhận phòng.

KS Bavico Nha Trang đã từng bị cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa xử phạt nhiều lần vì vi phạm trong xây dựng phòng cháy chữa cháy, chưa đủ các điều kiện kinh doanh lưu trú… Tuy nhiên, Công ty Bạch Việt vẫn “phớt lờ”.

Ngoài ra, tháng 2/2018, ông Ðinh Tiến Sử - Tổng giám đốc Công ty Bạch Việt, đã bị Cơ quan CSÐT Công an tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giam để điều tra về hành vi chứa mại dâm của KS Bavico Nha Trang. Ðến ngày 24/10/2019, cơ quan này đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ðinh Tiến Sử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do bán căn hộ đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) cho nhiều người dân tại 2 dự án KS Bavico Nha Trang và Bavico Ðà Lạt (thuộc dự án khách sạn T18; số 3 Lê Thị Hồng Gấm, TP Ðà Lạt, tỉnh Lâm Ðồng). Tuy nhiên, mới đây (ngày 7/11), thiếu tướng Phạm Văn Thi - Thủ trưởng Cơ quan điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã ký quyết định truy nã đặc biệt bị can Ðinh Tiến Sử do ông Sử đã trốn khỏi nơi cư trú.

Ðược biết, Sở KH&ÐT tỉnh Khánh Hòa từng đề nghị UBND tỉnh thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho dự án Bavico. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng đã có văn bản yêu cầu Công ty Bạch Việt chấm dứt hợp đồng thuê lô đất rộng 2.754 m2 tại số 2 Phan Bội Châu, TP Nha Trang.

Khách sạn Bavico Nha Trang vẫn hoạt động bình thường.(Ảnh chụp chiều 17/10/2019)

Trước đó, tháng 11/2013, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 ký hợp đồng cho Công ty Bạch Việt thuê hơn 2.750 m2 đất với thời hạn đến năm 2060. Tháng 3/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Bạch Việt để thực hiện dự án nhà ăn, nhà khách và tổ hợp thương mại-nhà hàng, khách sạn-văn phòng.

Ðến tháng 2/2015, KS Bavico bắt đầu hoạt động với tòa nhà 25 tầng, trong đó có hơn 300 phòng nghỉ. Tháng 4/2015, từ đề nghị của Công ty Bạch Việt, UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, trong đó mục tiêu đầu tư được điều chỉnh thành khách sạn lưu trú, kinh doanh căn hộ du lịch hoặc cho thuê dài hạn và các dịch vụ phụ trợ.

Ðối với việc xin chuyển 126 phòng khách sạn thành 90 căn hộ du lịch, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phải lập phương án kiến trúc xây dựng công trình điều chỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, Công ty Bạch Việt không làm thủ tục điều chỉnh mà đã bán toàn bộ số căn hộ cho khách hàng dưới hình thức hợp đồng mua bán căn hộ dẫn đến khiếu nại, tố cáo của nhiều người, tranh cãi gay gắt kéo dài ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Ðầu tháng 5/2019, nhiều người mua căn hộ du lịch tại KS Bavico Nha Trang “tố” chủ đầu tư đã lừa đảo.

Tháng 10/2018, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã có Công văn số 995-CV/UBKT nêu rõ: Quân khu 5 ký hợp đồng kinh tế với Công ty Bạch Việt là không đúng với Thông tư 35 của Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý theo quy định của Quân đội với các tập thể, cá nhân có sai phạm; chỉ đạo Quân khu 5 tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan tư pháp tập trung giải quyết các vi phạm của Công ty Bạch Việt theo đúng quy định của pháp luật.

Theo KT&MT

Bạn đang đọc bài viết Bị thu hồi giấy phép, Khách sạn Bavico Nha Trang vẫn hoạt động. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sản phẩm bất động sản nào đang được lòng giới đầu tư?
Vinhomes Ocean Park 2 - 'Quận Kinh đô' của Ocean City đang 'dậy sóng' mùa hè này, không chỉ bởi lực cộng hưởng từ tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới mà còn từ làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ từ nội đô để 'về phố, sống biển'.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...