Thứ tư, 24/04/2024 20:47 (GMT+7)

'Các DN địa ốc Phú Quốc xẻ đất, xẻ rừng, trái luật hết'

MTĐT -  Thứ ba, 27/08/2019 17:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đó là nhận xét của ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam, tại một sự kiện xúc tiến thương mại và đầu tư bất động sản diễn ra mới đây.

Theo ông Đính, mấy năm trước đây, nhiều người mong muốn mang tiền đến Phú Quốc để đầu tư. Nhưng hiện nay, Phú Quốc “đang rất là im lìm, đang rất là trầm lắng”.

Ông Đính cho rằng nguyên nhân của tình trạng trên là do Phú Quốc có định hướng phát triển thành đặc khu kinh tế nhưng lại chưa có một quy hoạch cụ thể, một kế hoạch cụ thể nào.

“Chính vì không có cho nên các nhà đầu tư, các nhà phát triển bất động sản đầu tư tràn lan, hỗn loạn, mỗi ông vài hec-ta, vài chục hec-ta, đầu tư xẻ đất, chia lô, xẻ rừng, trái luật hết, chính quyền lúng túng trong quản lý và dẫn đến hệ quả như hôm nay”, ông Đính nói.

So sánh Phú Quốc với các tỉnh phía đông bắc, ông Đính cho rằng đầu tư vào các tỉnh này “rất an tâm vì có quy hoạch tốt và đã có từ rất lâu”.

“Trong ngắn hạn, bất động sản tại các tỉnh đông bắc tiếp tục ổn định, ổn định hơn thị trường truyền thống như Hà Nội, TP. HCM hay thị trường nghỉ dưỡng như Đà Nẵng, Nha Trang; chắc chắn khu vực đông bắc có sự định và phát triển tốt”, ông Đính nói và đánh giá thị trường tại đây có giao dịch sôi động, giá sản phẩm bất động sản đang ở mức thấp.

Theo Vietnamfinance

Bạn đang đọc bài viết 'Các DN địa ốc Phú Quốc xẻ đất, xẻ rừng, trái luật hết'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sông Công: Đất nền sẽ “chiếm sóng” năm 2024?
Năm 2024 được xem là năm bản lề cho thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục trở lại khi có các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu thị trường, chính sách pháp lý dần hoàn thiện... Điều này cũng tạo cơ hội cho TP. Sông Công (Thái Nguyên) giàu tiềm năng phát triển

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.