Thứ sáu, 29/03/2024 19:06 (GMT+7)

Chủ khu du lịch Long Việt liên tục mắc sai phạm về xây dựng

MTĐT -  Thứ tư, 15/01/2020 17:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đang chờ xử lý Khu trưng bày tác hại ma túy xây trên đất nông nghiệp, ông Lê Trung Tuấn, chủ Long Việt lại vi phạm xây dựng trên đất lâm nghiệp.

Cùng trên địa bàn huyện Ba Vì, Hà Nội, trong khi đang chờ xử lý Khu trưng bày tác hại ma túy xây trên đất nông nghiệp, công trình khác của ông Lê Trung Tuấn, đại diện pháp luật Công ty CP Du lịch Long Việt (Long Việt) lại được xác định vi phạm xây dựng trên đất lâm nghiệp.

Cụ thể, ngày 23/10/2018, UBND xã Vân Hoà ra văn bản xác định ông Lê Trung Tuấn có hành vi tự ý chuyển đổi mục đích đất rừng sản xuất mà không được cơ quan thẩm quyền cho phép. Cụ thể: Dựng 1 nhà sàn 2 tầng (280m2); 9 nhà chòi (tổng diện tích xây dựng 118,8m2); 1 nhà cấp bốn (111,6m2). Tổng diện tích lập biên bản 582,65 m2. Chưa tính ngôi nhà 72,25 mét đang xây dựng, đã đổ xong giằng móng.

Cổng vào Khu du lịch Long Việt

Tiếp đến, ngày 5/11/2018 Uỷ ban xã Vân Hoà ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính công trình này 3 triệu đồng, buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm.

Tuy nhiên, hơn một năm sau kể từ ngày ra quyết định xử phạt, công trình vi phạm này vẫn nguyên trạng. "Từ ngày đó (từ ngày ra quyết định xử phạt - PV) đến nay vẫn thế... Hiện đang chờ hướng dẫn của lãnh đạo cấp trên", ông Nguyễn Duy Ước, Phó chủ tịch UBND xã Vân Hoà cho biết.

Theo quan sát của PV Báo Giao thông, các hạng mục công trình bị lập biên bản cơ bản đã hoàn thành, được xây dựng bằng gạch đỏ và gỗ, bên trong kê bàn ghế phục vụ ăn uống.

Một nhân viên bảo vệ cho biết, phần đất trên được ông Tuấn mua lại của người dân xung quanh nhằm mở rộng diện tích khu du lịch.

Một phần Khu du lịch Long Việt chụp từ trên cao

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Lê Trung Tuấn đại diện pháp luật Công ty CP Du lịch Long Việt (Long Việt), kiêm Chủ tịch Viện nghiên cứu Tâm lý người sử dụng Ma Tuý (PSD) phủ nhận việc xây dựng nhà sàn và nhà cấp bốn, chỉ xác nhận phần 9 chòi lá và cho hay "cũng sắp phá bỏ".

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì, Công ty CP du lịch Long Việt xây dựng Khu du lịch Long Việt trên tổng diện tích 17.380 m2, chia làm 2 khu A và B.

Khu A diện tích 12.246 m2 chính là khu xảy ra xây dựng sại phạm trên; Khu B diện tích 5.134 m2 là khu vực xây dựng công trình Trưng bày tác hại và đào tạo kỹ năng phòng chống ma túy, đang bị cơ quan chức năng đình chỉ.

Trước đó, Báo Giao thông đã đưa tin, dù chưa đầy đủ pháp lý, nhưng ông Lê Trung Tuấn đại diện pháp luật Công ty CP Du lịch Long Việt (Long Việt), kiêm Chủ tịch Viện nghiên cứu Tâm lý người sử dụng Ma Tuý (PSD) xây dựng Khu trưng bày tác hại và đào tạo kỹ năng phòng chống ma túy trên đất nông nghiệp, thuộc địa bàn xã Vân Hoà, Ba Vì, Hà Nội.

Tháng 8/1/2019, Thanh tra Sở Xây dựng TP Hà Nội đã có kết luận: "Công trình chưa đủ điều kiện khởi công, chưa cung cấp bản vẽ thiết kế gửi UBND xã theo quy định; Công trình xây dựng trên một phần đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất (là đất ở)". Từ đó, yêu cầu chủ đầu tư là ông Lê Trung Tuấn "dừng thi công tuyệt đối", chấp hành các quyết định của chính quyền địa phương.

Sau kết luận của Sở Xây dựng, công trình này đã dừng thi công, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có hướng giải quyết.

Theo Giao Thông

Bạn đang đọc bài viết Chủ khu du lịch Long Việt liên tục mắc sai phạm về xây dựng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.

Tin mới