Thứ năm, 25/04/2024 19:35 (GMT+7)

Diamond Lotus Riverside, biểu tượng xanh giữa lòng thành phố

Ngọc Bùi - Minh Anh -  Thứ năm, 20/12/2018 18:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hàng ngàn công nhân và kỹ sư tại dự án “căn hộ xanh” Diamond Lotus Riverside hiện đang khẩn trương hoàn thành những sàn cuối cùng của block C nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của Leed (Mỹ).

Chuẩn hoá tiêu chuẩn Xanh của Mỹ

Trong hơn 5 tháng qua, bên cạnh việc bàn giao hơn 300 căn hộ ở Block A, B. Chủ đầu tư còn phối hợp với nhà thầu xây dựng và các chuyên gia liên tục tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ kỹ thuật và thiết kế 3D các căn hộ mẫu của Block C ở tầng điển hình để việc thi công thực tế đạt được hiệu quả.

Hàng nghìn công nhân đang khẩn trương hoàn thành những sàn cuối của dự án.

 Theo Coteccons, các chuyên gia đã dành nhiều tâm sức nghiên cứu, tìm hiểu các phong cách kiến trúc xanh ở nhiều nước phát triển như Singapore, Mỹ, Hồng Kông.. để đi đến lựa chọn và tiên phong áp dụng thiết kế tiêu chuẩn Xanh của Mỹ (Leed) cho Diamond Lotus Riverside. Có nghĩa, bên cạnh quan tâm đến mảng xanh, dự án còn đạt các chuẩn mực về tiết kiệm năng lượng, sử dụng nước hiệu quả, giảm lượng khí thải CO2, cải thiện chất lượng môi trường cả bên ngoài lẫn bên trong căn hộ.

Kiến trúc xanh ở Diamond Lotus Riverside, do Coteccons thực hiện, không đơn thuần là phủ mảng xanh, mang thiên nhiên vào nhà... Chính xác hơn, đó là dự án đảm bảo những tiêu chuẩn khắt khe và chuẩn mực nhất.

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Giám đốc Quản lý Dự án Diamond Lotus Riverside cho biết, hiện mỗi ngày trên công trường có gần 1.000 quản lý, kỹ sư và công nhân đang ngày đêm làm việc khẩn trương để đáp ứng các yêu cầu về tiến độ, kỹ thuật theo yêu cầu của Chủ đầu tư và các chuyên gia tư vấn Leed đến từ Mỹ.

Dự án "căn hộ xanh" Diamond Lotus Riverside.

 Theo Ts. Lê Thị Hồng Na - Trưởng bộ môn xây dựng - ĐH Bách Khoa TP.HCM: "Diamond Lotus Riverside là dự án đầu tiên áp dụng lối thiết kế xanh tiêu chuẩn Leed, mang đến cho kiến trúc Việt Nam một phong cách mới và chuẩn mực.

Kiến trúc của dự án này mang âm hưởng thiết kế của Singapore.Ba toà tháp được nối liền bằng Skypark (Khu vườn trên cao có diện tích 5.000 m2). Kết cấu dự án đặc biệt phức tạp bởi hệ thống dầm cầu kết nối được di chuyển từ mặt đất lên đỉnh 3 toà tháp. Tại dự này, Coteccons đã sử dụng cẩu tự hành 500 tấn lớn nhất Việt Nam để thực hiện hạng mục".

Không gian sinh hoạt chung của dự án xanh.

 Để một công trình đạt chuẩn Leed dù ở cấp độ nào, thì cần phải đáp ứng các yêu cầu  sau: "Tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn về môi trường, đáp ứng yêu cầu về diện tích sàn, đáp ứng tối thiểu công suất xây dựng về số lượng người dùng, duy trì ranh giới xây dựng hợp lý, là một tòa nhà vĩnh cửu, chia sẻ dữ liệu sử dụng năng lượng và nước, phải có tỷ lệ xây dựng tối thiểu giữa tòa nhà và khu đất. Với Diamond Lotus River Side của Phúc Khang tôi hoàn toàn tin tưởng công trình sẽ đạt chuẩn Leed ít nhất là Silver", bà Na chia sẻ thêm.

Bức tường xanh giữa lòng thành phố

Tất cả các mặt của tòa nhà đều là 3 bức tường cỏ màu xanh giữa lòng thành phố. Tất cả các mặt, tầng đều được thiết kế để trồng cây xanh, được chăm sóc và tưới bằng hệ thống van phun sương tự động.

Công nghệ này sẽ giúp cho căn hộ của khách hàng luôn tràn ngập trong màu xanh, gần gũi với thiên nhiên cho dù đang ở trong nhà hoặc đi xuống khuôn viên của chung cư (vì 81% diện tích dự án là mảnh xanh). 

Phối cảnh về đêm tổng thể dự án khi hoàn thiện.

 Hầu hết các nhà bếp đều thiết kế theo không gian đóng kín, lịch sự mà không ảnh hưởng đến không gian riêng khác trong căn hộ. Chỉ riêng các căn diện tích nhỏ (Deluxe) thì bếp theo không gian mở để tối ưu diện tích và ngăn bằng vách nhân tạo để vẫn kín đáo mà giá trị thẩm mỹ khá cao.

Sàn được ốp gỗ cao cấp dễ dàng trong quá trình hút bụi, dọn dẹp vệ sinh. Các trang thiết bị nhà tắm: Lovabo, vòi sen tắm, bồn tắm…được trang bị đầy đủ, hệ thống máy nước nóng được thiết kế sẵn để gia chủ chủ động lắp đặt về sau. 

Một trong những sảnh sinh hoạt chung của cư dân.

Hệ thống cửa chính được đảm bảo an ninh tuyệt đối với 3 lớp khóa: thẻ từ, khóa bằng mã số và khóa cơ (dự phòng), mọi hành lang đều được trang bị camera quan sát để đảm bảo không một vị trí nào của tòa nhà bị bỏ sót. Các cổng ra vào khu dân cư luôn được đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp túc trực 24/24 để những giấc ngủ, những buổi tiệc của bạn đều được hoàn hảo nhất.

Bà Dương Thị Diệu Hiền – khách hàng đã nhận bàn giao căn hộ tại Block B chia sẻ: "khi nhận bàn giao từ chủ đầu tư, tôi và gia đình rất hài lòng về thiết kế và chất lượng công trình. Dự kiến của gia đình là sẽ hoàn thiện căn hộ của mình trong vòng 01 tháng và dọn vào ở ngay".

Không gian sảnh Block A của Diamond Lotus Riverside được trang hoàng để chào đón giáng sinh

 Bên cạnh những ưu điểm về tiêu chuẩn lựa chọn vật liệu xây dựng khắt khe, tối ưu chi phí sử dụng điện nước cho cư dân và độ bền cao, không gian sống tại dự án tiếp cận 100% nguồn năng lượng nắng gió tự nhiên.

Đặc biệt hơn, kết hợp với Chủ đầu tư, Coteccons đã thiết kế xây dựng đa dạng các loại căn hộ và đưa vào dự án nhiều tiện ích khác như: bể bơi hiện đại, BBQ, khu vui chơi trẻ em và thể dục người cao tuổi, công viên ven sông và công viên cảnh quan mái, khu vực thiền… đưa cuộc sống gần hơn với thiên nhiên.

Anh Nguyễn Thanh Sơn - khách hàng đến từ Bình Dương, chủ nhân căn hộ block A phấn khởi cho biết: "tôi là chuyên đầu tư về căn hộ, lúc đầu khi chốt mua căn hộ này, tôi không nghĩ là mức lợi nhuận đạt được đã vượt sự kỳ vọng của tôi và gia đình, bản thân tôi đang tìm hiểu những dự án mới của Phúc Khang, đặc biệt là những công trình chuẩn xanh để đầu tư. Đây thực sự là dự án đáng để đầu tư".

Bạn đang đọc bài viết Diamond Lotus Riverside, biểu tượng xanh giữa lòng thành phố. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sông Công: Đất nền sẽ “chiếm sóng” năm 2024?
Năm 2024 được xem là năm bản lề cho thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục trở lại khi có các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu thị trường, chính sách pháp lý dần hoàn thiện... Điều này cũng tạo cơ hội cho TP. Sông Công (Thái Nguyên) giàu tiềm năng phát triển

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.