Thứ tư, 24/04/2024 10:35 (GMT+7)

Đông Hưng Group có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản?

Hữu Thông -  Thứ hai, 11/06/2018 08:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, Môi trường & Đô thị điện tử có nhận được đơn cầu cứu của chị Lương Ngọc Quyên về việc chị bị công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đông Hưng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.


Trong đơn chị Quyên cho biết, ngày 15/04/2018 chị có đăng ký giữ chỗ ưu tiên để mua 2 lô đất B15 với diện tích 83,4 m2, lô B9 với diện tích là 84,5 m2 thuộc dự án dân cư Ngô Chí Quốc 1 (Q.Thủ Đức) do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đông Hưng có trụ sở 225, Nguyễn Xí, P.13, Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, với số tiền giữ chỗ cho 2 lô đất trên là 100 triệu đồng.


“Trước một tuần ngày mở bán là ngày 19/5/2018, Đông Hưng Group báo với tôi 2 lô tôi đặt giữ chỗ đã bị bán và tiền cọc sẽ được trả lại theo đúng thỏa thuận là sau 3 ngày (kể từ ngày mở bán). Ngày 22/5/2018, tôi đến trụ sở Đông Hưng Group lấy lại tiền cọc thì bảo vệ Công ty không cho vào, gọi điện cho nhân viên bán hàng vào số máy của công ty thì họ đùn đẩy trách nhiệm, và nói rằng tôi phải đợi đến tháng 8/2018 mới trả lại tiền cho tôi”.

--


Theo chị Quyên, trong thỏa thuận đăng ký giữ chỗ ưu tiên có ghi rõ: “số tiền đặt chỗ ưu tiên này sẽ được hoàn trả lại sau 3 ngày, kể từ ngày mở bán. Khi đến nhận lại tiền quý khách hàng mang theo thỏa thuận đăng ký đặt lại quyền giữ chỗ ưu tiên và giấy tờ tùy thân. Địa điểm nhận lại tiền đặt quyền giữ chỗ ưu tiên: Lầu 6, số 225 đường Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh”. Tuy nhiên cho đến nay, Đông Hưng Group vẫn chưa trả lại cho chị Quyên số tiền nói trên.

Thỏa thuận đăng ký giữ quyền đặt chỗ ưu tiên giữa Đông Hưng Group và chị Lương Ngọc Quyên


Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc đến quý bạn đọc sau khi làm việc với Đông Hưng Group và kết luận của cơ quan chức năng.

Bạn đang đọc bài viết Đông Hưng Group có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sông Công: Đất nền sẽ “chiếm sóng” năm 2024?
Năm 2024 được xem là năm bản lề cho thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục trở lại khi có các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu thị trường, chính sách pháp lý dần hoàn thiện... Điều này cũng tạo cơ hội cho TP. Sông Công (Thái Nguyên) giàu tiềm năng phát triển

Tin mới