Thứ ba, 23/04/2024 18:26 (GMT+7)

Hà Nội sắp xây dựng “thung lũng silicon” 10.000 tỷ đồng

MTĐT -  Thứ tư, 22/08/2018 15:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, trước ngày 10/10, thành phố sẽ khởi công công viên phần mềm rộng 70ha với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Theo thông tin trên Reatimes, tại buổi gặp mặt 100 tri thức trẻ tiêu biểu sống và làm việc tại nước ngoài ngày 20/8, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung cho biết, trước ngày 10/10, thành phố sẽ khởi công công viên phần mềm rộng 70ha với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư.

Hiện nay, dự án nằm trên đường Võ Nguyên Giáp đã hoàn thành khâu giải phóng mặt bằng. Khi đi vào hoạt động sẽ là nơi làm việc cho khoảng 25.000 kỹ sư IT đến làm việc. Tỷ lệ lấp đầy toàn bộ công viên này dự kiến vào năm 2022.

Theo ông Chung, công viên phần mềm sẽ được coi là "thung lũng Silicon của Việt Nam". Tuy nhiên, mô hình sẽ có một vài điểm khác biệt để các nhà nghiên cứu có thể sống và làm việc cùng trong một môi trường chứ không tách rời nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để họ sống và làm việc ngay tại trung tâm.

Ảnh: Internet. 

Ngoài ra, trong khu công viên phần mềm sẽ xây dựng một một trường Đại học châu Âu do chính nước châu Âu sẽ đầu tư để đào tạo cán bộ quản lý cho Việt Nam và Hà Nội.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch & Đầu tư về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng khu công viên phần mềm tại Khu vực phát triển hai bên đường Võ Nguyên Giáp, thuộc trục Nhật Tân - Nội Bài, Hà Nội.

Văn bản này dựa trên đề nghị của Tập đoàn Vingroup mong muốn được đầu tư dự án Khu công viên phần mềm tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, và đã được Thành phố chấp thuận.

Theo Vnexpress, dự kiến dự án có diện tích 78,1ha. Quy mô lao động làm việc tại đây khoảng 19.557 cán bộ, chuyên gia. Theo đề xuất của doanh nghiệp, dự án có thời gian hoạt động 50 năm, bắt đầu xây dựng từ quý IV/2018 và đến cuối năm 2022 sẽ đi vào khai thác, sử dụng.

Dự án có mục tiêu đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu công viên phần mềm, hình thành các trung tâm cung cấp hạ tầng và dịch vụ công nghệ, trung tâm nghiên cứu - phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin, phục vụ đào tạo, chuyển giao công nghệ, tạo môi trường làm việc chuẩn quốc tế để thu hút các tập đoàn công nghệ lớn trong và ngoài nước...

Nhiều chuyên gia nhận định, Hà Nội có 4,5 triệu lao động trẻ nhưng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo chất lượng cao còn thấp đặc biệt nguồn nhân lực trong quản lý, công nghệ thông tin và một số ngành khác. Đặc biêt, thành phố vẫn chưa có một môi trường thực sự tốt, quy mô để tập trung nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, công viên phần mềm sắp khởi công được kỳ vọng sẽ thu hút các doanh nghiệp, nhà khoa học quốc tế tới, làm việc, với chủ trương phát triển theo hướng hợp tác đào tạo kỹ sự công nghệ thông tin, thúc đẩy công nghệ phân tích dữ liệu.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội sắp xây dựng “thung lũng silicon” 10.000 tỷ đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sông Công: Đất nền sẽ “chiếm sóng” năm 2024?
Năm 2024 được xem là năm bản lề cho thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục trở lại khi có các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu thị trường, chính sách pháp lý dần hoàn thiện... Điều này cũng tạo cơ hội cho TP. Sông Công (Thái Nguyên) giàu tiềm năng phát triển

Tin mới