Thứ năm, 25/04/2024 19:49 (GMT+7)

Hà Nội: Toàn cảnh Dự án Cung thiếu nhi mới hơn 1.300 tỷ đồng

MTĐT -  Thứ sáu, 19/03/2021 08:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cung thiếu nhi mới được xây dựng tại Khu công viên hồ điều hòa CV1 (khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm), diện tích gần 40.000m2, có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng.

Sáng 15/3, dự án xây dựng Cung Thiếu nhi Hà Nội tại Khu công viên hồ điều hòa CV1, Khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã chính thức được động thổ.

Dự án bao gồm các hạng mục như: Nhà hát 800 chỗ, rạp chiếu phim 200 chỗ, nhà thi đấu 500 chỗ, bể bơi 10 làn, nhà học và thư viện, tháp thiên văn...

Dự án được thực hiện trên khu đất gần 40.000m2, diện tích xây dựng hơn 10.000m2 với tổng mức đầu tư 1.376 tỷ đồng, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa xã hội TP. Hà Nội làm chủ đầu tư.

Theo phối cảnh mới, Cung Thiếu nhi Hà Nội sẽ được xây dựng tại khu đất đã được quây tôn theo hình tròn và dự kiến hoàn thành vào năm 2024.

Đây là một trong những công trình trọng điểm trong kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của thành phố giai đoạn 2020 - 2025. Dự án xây dựng Cung thiếu nhi mới là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP. Hà Nội và là món quà ý nghĩa dành tặng cho thanh, thiếu niên thủ đô nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Cung thiếu nhi được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi thi đấu thể thao, rèn luyện thể chất, giao lưu văn hoá văn nghệ của thiếu nhi thủ đô, tạo môi trường thuận lợi phát triển tài năng tương lai của thành phố.

Được biết, toàn bộ khu đất thuộc dự án xây dựng công viên và hồ điều hoà được khởi công xây dựng từ năm 2016, dự kiến khánh thành và đưa vào sử dụng quý III năm 2018. Tuy nhiên, tính đến nay đã quá hạn hơn 2 năm mà công trình vẫn còn dang dở.

Theo ghi nhận thực tế của PV Reatimes, hiện nay dự án công viên hồ điều hoà đang trong quá trình kè hồ.

Dự án Công viên hồ điều hòa Cầu Giấy được kỳ vọng là tâm điểm và lá phổi xanh của toàn bộ khu vực phía Tây Thủ đô.

Đây là dự án có ý nghĩa dân sinh, xã hội đặc biệt, nằm trong chuỗi các chương trình phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và hồ của thủ đô giai đoạn 2016 - 2020, hướng tới hiện thực hóa mục tiêu trồng thêm 1 triệu cây xanh và xây dựng mới 25 công viên cho thủ đô Hà Nội, tuy nhiên thực trạng hiện nay vẫn chỉ là bãi đất trống.

Theo reatimes.vn

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Toàn cảnh Dự án Cung thiếu nhi mới hơn 1.300 tỷ đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Sông Công: Đất nền sẽ “chiếm sóng” năm 2024?
Năm 2024 được xem là năm bản lề cho thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục trở lại khi có các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu thị trường, chính sách pháp lý dần hoàn thiện... Điều này cũng tạo cơ hội cho TP. Sông Công (Thái Nguyên) giàu tiềm năng phát triển

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng