Thứ năm, 25/04/2024 21:10 (GMT+7)

Hà Tĩnh yêu cầu làm rõ vụ khu sinh thái trái phép mọc trên đất rừng

MTĐT -  Thứ sáu, 24/04/2020 09:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi Sở NN&PTNT yêu cầu đơn vị này chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, làm rõ việc sử dụng rừng, đất rừng của ông Trần Huy Giáp.

Theo Zing, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn, vừa có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu đơn vị này chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, làm rõ việc sử dụng rừng, đất rừng của ông Trần Huy Giáp tại tiểu khu 132C, hồ Trại Tiểu (xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc).

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Duy Cường, Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc, cho biết sau thông tin báo chí về việc chủ rừng tự ý san đồi, đào ao tại khu đất rừng thuộc tiểu khu 132C ở xã Mỹ Lộc (huyện Can Lộc), huyện đã có báo cáo ban đầu gửi tỉnh và đang chờ sở ngành liên quan vào cuộc xác định rõ các lỗi vi phạm.

“Quan điểm của huyện là luôn đồng hành, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhưng phải làm đúng quy định, còn sai đến đâu phải xử lý đến đó. Tỉnh cũng đã chỉ đạo rõ, nếu làm sai thì những người tại huyện phải chịu trách nhiệm”, ông Cường nói.

Chủ đầu tư đã cho thi công một số công trình. Ảnh: Báo Tiền phong.

Được biết, ngày 3/3, Trạm Kiểm lâm Truông Kén (Hạt Kiểm lâm huyện Can Lộc) phát hiện tại tiểu khu 123C xã Mỹ Lộc do ông Trần Huy Giáp làm chủ rừng tự ý đưa máy móc vào san sấp mặt bằng làm bến thuyền, bãi đỗ xe với diện tích 300m2, san lấp mặt bằng làm nhà trại với diện tích 60m2 trên đất lâm nghiệp. Trạm Kiểm lâm Truông Kén lập biên bản đình chỉ các hoạt động san lấp, đồng thời khẳng định việc ông Giáp đưa máy móc vào làm bến thuyền, bãi đỗ xe, làm nhà trên đất lâm nghiệp khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép là trái với quy định pháp luật.

Tiếp đó, ngày 24/3, Trạm Kiểm lâm Truông Kén phối hợp với UBND xã Mỹ Lộc kiểm tra thực địa lần hai và tiếp tục lập biên bản yêu cầu ông Giáp ngừng các hoạt động san lấp mặt bằng làm dự án trái phép.

Mặc dù nhiều lần được chính quyền, cơ quan chức năng lập biên bản yêu cầu tạm dừng việc xây dựng nhưng khu sinh thái này vẫn được thi công rầm rộ, một số hạng mục vẫn đang được công nhân gấp rút thực hiện.

Việc đưa máy vào và thuê công nhân làm bến thuyền, bãi đỗ xe, xây nhà trên đất lâm nghiệp, tự ý làm chưa được cấp phép, chưa có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền là trái với quy định pháp luật.

Theo báo GĐXH, nói về việc này ông Trần Đình Việt - Trưởng phòng TN&MT huyện Can Lộc cho biết, toàn bộ khu vực này đang xem xét đề xuất bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020. UBND tỉnh Hà Tĩnh chưa cho phép, các sở ngành chưa thẩm định nên bất cứ hoạt động san lấp, xây dựng tại đây là sai.

"Cơ quan chuyên môn chưa thẩm định dự án này. Dù đã có đề án phát triển du lịch Cửa Thờ - Trại Tiểu nhưng mới chỉ trên giấy tờ. Thực tế chưa có cơ quan chức năng nào phê duyệt, cấp phép. Việc xây dựng trên khu vực này là sai", ông Việt cho hay.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh yêu cầu làm rõ vụ khu sinh thái trái phép mọc trên đất rừng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Sông Công: Đất nền sẽ “chiếm sóng” năm 2024?
Năm 2024 được xem là năm bản lề cho thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục trở lại khi có các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu thị trường, chính sách pháp lý dần hoàn thiện... Điều này cũng tạo cơ hội cho TP. Sông Công (Thái Nguyên) giàu tiềm năng phát triển

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng