Thứ sáu, 29/03/2024 16:39 (GMT+7)

Hé lộ về ông chủ tòa nhà cao nhất Việt Nam 88 tầng ở Vân Đồn

MTĐT -  Thứ sáu, 10/08/2018 16:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định phê duyệt phân khu B8 thuộc dự án Con đường di sản tại xã Hạ Long, Vân Đồn, cao 88 tầng. Đến nay dư luận đã đặt ra không ít câu hỏi liên quan đến chủ đầu tư này.

 Cụ thể, theo thông tin trên VietnamNet, theo quy hoạch, dự án có diện tích 109,63ha, vị trí nằm tại khu Hạ Long, phía Tây Nam giáp dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City, phía Đông Nam giáp Vịnh Bái Tử Long, phía Đông Bắc giáp dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Hạ Long.

Phân khu B8 dự án Con đường di sản Vân Đồn sẽ bao gồm: 156 căn biệt thự hướng biển, 35 căn biệt thự trên biển, 38 căn biệt thự trên mặt nước; hai khách sạn 18 tầng quy mô hơn 1.735 phòng; một khách sạn 42 tầng có 1.234 phòng; 3 tháp hỗn hợp khách sạn, resort hội nghị cao 43 tầng với 1.243 phòng.

Đặc biệt, điểm nhấn của dự án là tòa tháp hỗn hợp biểu tượng cao 88 tầng, quy mô 3.061 phòng, là tòa nhà cao nhất tại dự án.

Dự án có tổng diện tích hơn 109ha, thuộc địa phận xã Hạ Long, tiếp giáp dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City. Quy mô 22.500 người, trong đó bao gồm 17.390 du khách và 5.160 nhân viên phục phục. Dự án do Công ty CP Vân Đồn Heritage Road làm chủ đầu tư.

Theo Dân Việt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã đánh giá cao ý tưởng quy hoạch của Dự án Con đường di sản Vân Đồn.

Ông khẳng định, Dự án có tính độc đáo, được nghiên cứu rất kỹ, chuyên sâu trên tinh thần gắn kết những điều kiện tự nhiên, truyền thống văn hóa của vùng đất Vân Đồn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng chấp thuận ranh giới mà nhà đầu tư đề xuất với 9 khu riêng biệt đồng thời yêu cầu, trong quá trình lập quy hoạch chi tiết, nhà đầu tư cần nghiên cứu đến tác động dân cư, môi trường, cảnh quan đồng thời phải có sự kết nối hài hòa với những dự án khác trong khu vực và tuyệt đối phải giữ được cảnh quan môi trường.

Cũng liên quan đến dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh sau khi Dự án được UBND tỉnh phê duyệt, nhà đầu tư cần triển khai thực hiện thi công ngay và lập được lịch tiến độ thi công, trong đó cần tập trung xây dựng khu B8 (Vân Cảng), bao gồm các hạng mục: resort hội nghị, khách sạn, căn hộ khách sạn, biệt thự, biệt thự trên biển, trung tâm tiệc cưới, thương mại, bến du thuyền, show trình diễn nước, bến tàu du lịch cao cấp…

Siêu dự án mang tên Con đường di sản Vân Đồn vừa được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt. Ảnh: Internet.

Sau thông tin UBND tỉnh Quảng Ninh có quyết định phê duyệt dự án trên, đã không ít người tò mò về chủ đầu tư là Công ty CP Vân Đồn Heritage Road.

Theo thông tin trên Website của công ty, Công Ty Cổ Phần Vân Đồn Heritage Road hoạt động chính trên các lĩnh vực như: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê…

Công Ty Cổ Phần Vân Đồn Heritage Road là công ty con của Tập đoàn Crystal Bay, do đại gia Nguyễn Đức Chi làm chủ tịch kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như Bất động sản, tài chính - chứng khoán, khoáng sản…

Crystal Bay có rất nhiều công ty thành viên như: CTCP Vân Đồn Heritage Holding (chuyên về đầu tư tài chính), CTCP Timeshare Việt Nam (chuyên về phân phối thẻ kỳ nghỉ), CTCP CrystalBay Property Services (chuyên quản lý BĐS)...

Tập đoàn Crystal Bay hoạt động chính trong lĩnh vực du lịch với hai hướng bổ trợ cho nhau gồm: cung cấp dịch vụ du lịch và đầu tư phát triển du lịch. Với sứ mệnh tạo ra hệ sinh thái sản phẩm du lịch và phát triển hạ tầng du lịch biển Nam Trung Bộ, Crystal Bay đầu tư các khu du lịch lớn với các dịch vụ lưu trú, vui chơi giải trí, mua sắm, chăm sóc sức khỏe, hoạt động thể thao...

Phối cảnh dự án Con đường di sản Vân Đồn. Ảnh: Internet.

 Thông tin về ông chủ Nguyễn Đức Chi là ai? Hoạt động kinh doanh như thế nào trước khi ông có tên ở dự án tòa nhà cao nhất Việt Nam nếu sau khi hoàn thiện. Môi trường và Đô thị Việt Nam mời bạn đọc đón đọc ở những bài viết tiếp theo.

P.V (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Hé lộ về ông chủ tòa nhà cao nhất Việt Nam 88 tầng ở Vân Đồn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.