Thứ năm, 25/04/2024 10:36 (GMT+7)

Liên ngành Hà Nội “mổ xẻ” về mật độ dân cư tại Handi Resco

MTĐT -  Thứ năm, 03/05/2018 11:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một số sở, ngành Hà Nội sẽ họp để trao đổi các nội dung rà soát, kiểm tra mật độ dân cư khu vực, làm rõ việc tăng dân số dự án Khu hỗn hợp văn phòng cho thuê - nhà ở tại Handi Resco Lê Văn Lương.

Theo nguồn tin của VietTimes, vào ngày 3/5 một số sở, ngành Hà Nội sẽ họp để trao đổi, thống nhất các nội dung rà soát, kiểm tra mật độ dân cư khu vực, làm rõ việc tăng dân số dự án Khu hỗn hợp văn phòng cho thuê - nhà ở tại ô đất 3.10-NO tuyến đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân (Handi Resco).

Dự án Handi Resco của chủ đầu tư Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) tại ô đất 3.10-NO được giới thiệu là vị trí đắc địa, mặt đường Lê Văn Lương, một trong những trục đường hướng tâm quan trọng, kết nối với trung tâm Thành phố; đồng thời là khu vực được quy hoạch phát triển với nhiều công trình hiện đại.

Tổng diện tích dự án 10.000m2.

Tổng diện tích dự án 10.000m2, diện tích xây dựng 2.410m2, diện tích sàn xây dựng 46.755m2. Dự án gồm 2 khối công trình chính là Nhà chung cư kết hợp dịch vụ thương mại; Nhà văn phòng cho thuê. Bao gồm: 25 tầng nổi, 336 căn hộ. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 956,2 tỷ đồng.

Khối chung cư kết hợp dịch vụ thương mại có mặt chính giáp đường Lê Văn Lương. Tầng 1,2,3 có chức năng không gian sinh hoạt công cộng và cho thuê dịch vụ thương mại, diện tích cho thuê khoảng 4.769m2. Các căn hộ bố trí từ tầng 4 đến 25, có diện tích 65m2, 97m2 và 165m2.

Khối nhà văn phòng cho thuê có diện tích xây dựng 1.975m2, tổng diện tích sàn 24.190m2, cao 16 tầng. Ngoài văn phòng cho thuê, còn có hội trường, phòng họp, phòng hội thảo.

Hai hạng mục công trình đều có 2 tầng hầm, với tổng diện tích khu vực để xe khoảng 9.450m2.

Theo VietTimes

Bạn đang đọc bài viết Liên ngành Hà Nội “mổ xẻ” về mật độ dân cư tại Handi Resco. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sông Công: Đất nền sẽ “chiếm sóng” năm 2024?
Năm 2024 được xem là năm bản lề cho thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục trở lại khi có các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu thị trường, chính sách pháp lý dần hoàn thiện... Điều này cũng tạo cơ hội cho TP. Sông Công (Thái Nguyên) giàu tiềm năng phát triển

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành