Thứ tư, 24/04/2024 20:49 (GMT+7)

Phú Thọ: Chủ đầu tư dự án Vườn Vua resort có 'gài bẫy' khách hàng?

Văn Bình - Đức Huấn -  Thứ hai, 12/10/2020 11:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ chưa xác định được việc cấp được GCNQSDĐ cho các biệt thự nghỉ dưỡng tại dự án Vườn Vua resort & villas.

Khách hàng thận trọng với CSBH của dự án Vườn Vua resort & villas.

Dự án khu biệt thự, sinh thái nghỉ dưỡng vườn vua (Vườn Vua resort & villas), tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ do Công ty Cổ phần đầu tư Thăng Long Phú Thọ (Công ty thành viên của Công ty Tập đoàn đầu tư Thăng Long (TIG) làm chủ đầu tư) đang được quảng cáo và rao bán rầm rộ với nhiều chính sách hấp dẫn giành cho khách hàng. Tuy nhiên, khách hàng nên thận trọng với những quảng cáo và chính sách bán hàng của chủ đầu tư. Đặc biệt là những thông tin liên quan đến việc chủ đầu tư nêu rõ trong chính sách bán hàng: Cấp giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất và tài sản gắn liên trên đất cho khách hàng (GCNQSDĐ).

Khách hàng cần lưu ý, đây chỉ là dự án sinh thái nghỉ dưỡng nên không có đất ở và không hình thành đơn vị ở để có thể cấp “sổ đỏ” với thời hạn lâu dài. Khách hàng tuyệt đối thận trọng để tránh những nhầm lẫn đáng tiếc!

 Thời hạn sử dụng của dự án đến ngày 4/9/2062. 

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CG030737 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ cấp cho Công ty cổ phần đầu tư Thăng Long Phú Thọ, dự án có tổng diện tích là hơn 82ha với 3 loại đất chính bao gồm: đất thương mại, dịch vụ; đất nuôi trồng thủy sản; đất mặt nước chuyên dùng, thời hạn sử dụng đến năm ngày 4/9/2062. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại dự án chỉ còn hoạt động được xấp xỉ 42 năm nữa.

Mặc dù là dự án sinh thái nghỉ dưỡng nhưng chủ đầu tư Dự án khu biệt thự, sinh thái nghỉ dưỡng vườn vua lại đang rao bán các sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng như những dự án bất động sản khu dân cư, khu đô thị. Cụ thể, theo chính sách bán hàng số 451/2020/TLPT-TB ngày 31/8/2020 Công ty cổ phần Thăng Long Phú Thọ đưa ra đã nêu rõ việc cấp Giấy chứng nhận quyến sử dụng đất và tài sản trên đất cho khách hàng.

Những căn biệt thự nghỉ dưỡng chưa xây dựng và đang xây dựng cũng được chào bán.

Không những thế ở chính sách bán hàng, Công ty cổ phần Thăng Long Phú Thọ còn bán cả những sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng của dự án khi còn chưa xây dựng bên cạnh những sản phẩm đã và đang xây dựng cũng được chào bán. Và đương nhiên, cả ba loại hình biệt thự đã xây dựng, đang xây dựng, chưa xây dựng này đều được Công ty cổ phần đầu tư Thăng Long nêu rõ việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất.

Với chính sách bán hàng hấp dẫn được đưa ra, chủ đầu tư dự án có đang “gài bẫy” khách hàng. Rủi ro là điều có thể xảy ra với trong tương lai gần bởi hiện nay khung pháp lý cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất cho loại hình biệt thự nghỉ dưỡng đang xảy ra nhiều tranh cãi và bình luận trái chiều. Chính vì thế, đây là thời điểm mà UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ cần phải nắm rõ những diễn biến tại dự án để có những khuyến cáo hay có biện pháp ngăn chặn sai phạm kịp thời.

Đừng “mặc kệ” khách hàng!

Để khách quan thông tin, cũng như đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi: Các biệt thự nghỉ dưỡng tại dự án Vườn Vua resort & villas có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất hay không? Pv Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã có buổi làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Hữu Chí – Chi cục trưởng chi cục quản lý đất đai tỉnh Phú Thọ ( thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ).

Trao đổi với Pv, ông Nguyễn Hữu Chí khẳng định: "Ở thời điểm hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa xác định được việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho các biệt thự nghỉ dưỡng tại dự án".

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ đừng "mặc kệ" khách hàng như thế!

Tuy nhiên, trước thắc mắc tại sao khi nắm bắt được những diễn biến rất phức tạp trong việc mua – bán các sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng tại dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ lại không có bất kì khuyến cáo hay ngăn chặn gì để hướng dẫn, bảo vệ quyền lợi của khách hàng và nhân dân? Về vấn đề này, vị Chi cục trưởng chi cục quản lý đất đai tỉnh Phú Thọ không đưa ra bất kì một quan điểm hay bình luận nào.

Như Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã phân tích về rủi ro mà khách hàng có thể gặp phải thể hiện ngay trong chính sách bán hàng của Công ty Cổ phần đầu tư Thăng Long Phú Thọ thì có lẽ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ chưa làm tròn được chức -  trách của mình để có thể hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của nhân dân và khách hàng.

Khách hàng có thể gặp rất nhiều rủi ro trước những “chiêu trò” bán biệt thự nghỉ dưỡng như những biệt thự để ở tại dự án Vườn Vua resort & villas. Thiết nghĩ UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng chính quyền sở tại cần phải vào cuộc, cần có những biện pháp hướng dẫn nhanh chóng, kịp thời để tránh những rủi ro cho khách hàng.

Đừng “mặc kệ” nhân dân!

Bài tiếp: Dự án Vườn Vua resort -  tỉnh Phú Thọ bất lực hay chấp nhận đánh đổi kinh tế lấy môi trường

Bạn đang đọc bài viết Phú Thọ: Chủ đầu tư dự án Vườn Vua resort có 'gài bẫy' khách hàng?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sông Công: Đất nền sẽ “chiếm sóng” năm 2024?
Năm 2024 được xem là năm bản lề cho thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục trở lại khi có các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu thị trường, chính sách pháp lý dần hoàn thiện... Điều này cũng tạo cơ hội cho TP. Sông Công (Thái Nguyên) giàu tiềm năng phát triển

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.