Thứ bảy, 20/04/2024 22:31 (GMT+7)

Singapore trở thành nơi ở tốt nhất châu Á cho người nước ngoài

MTĐT -  Thứ hai, 10/04/2017 10:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(phapluatmoitruong.vn) - Theo khảo sát của Mercer, Singapore đứng vị trí đầu tiên về cơ sở hạ tầng, trở thành nơi ở tốt nhất châu Á đối với người nước ngoài.

Singapore đứng đầu châu Á và đứng thứ 25 trên toàn cầu về chỗ ở cho người nước ngoài theo Cuộc khảo sát chất lượng hàng năm lần thứ 24 của Mercer.

Thủ đô của Áo là Vienna lần thứ 8 liên tiếp đứng đầu danh sách, tiếp đến là Zurich, Thụy Sĩ và Aucland, New Zealand.

Tại châu Á, tiếp theo Singapore là các thành phố của Nhật Bản như Tokyo, Kobe, Yokohama và Osaka lần lượt xếp thứ 47, 50, 51 và 60 toàn cầu.

Trong một tuyên bố, Mercer lưu ý rằng cơ sở hạ tầng của các thành phố đóng một vai trò quan trọng, là yếu tố mà các tập đoàn đa quốc gia thường quyết định để thiết lập các trụ sở mới của mình ở nước ngoài và gửi nhân viên ra nước ngoài làm việc.

Slagin Parakatil, Giám đốc điều hành Mercer cho biết: “Sự thành công của các doanh nghiệp ở nước ngoài bị ảnh hưởng nhiều bởi các vấn đề như giao thông, truyền thông, tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn cá nhân và tiếp cận các dịch vụ công”.

Ông cho biết thêm: “Cơ sở hạ tầng của thành phố, đúng hơn là sự thiếu hụt có thể ảnh hưởng đáng kể tới chất lượng cuộc sống mà người nước ngoài và gia đình họ trải nghiệm hàng ngày”.

Cơ sở hạ tầng phát triển tốt cũng là lợi thế cạnh tranh chính cho các thành phố và đô thị đang thu hút các công ty đa quốc gia và sự đầu tư của nước ngoài.

Thu Giang/theo Property Report

Bạn đang đọc bài viết Singapore trở thành nơi ở tốt nhất châu Á cho người nước ngoài. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sản phẩm bất động sản nào đang được lòng giới đầu tư?
Vinhomes Ocean Park 2 - 'Quận Kinh đô' của Ocean City đang 'dậy sóng' mùa hè này, không chỉ bởi lực cộng hưởng từ tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới mà còn từ làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ từ nội đô để 'về phố, sống biển'.

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất