Thứ sáu, 29/03/2024 15:28 (GMT+7)

Gia Lai: Suối quy hoạch cũng bị san lấp

Mai Trung -  Thứ tư, 04/07/2018 16:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Suối Ia Linh có một vị trí đẹp trong quy hoạch chung của thành phố Pleiku, vì vậy suối đã được cắm mốc quy hoạch chung.

Trước thực trạng phân lô bán nền trên đất nông nghiệp, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức đoàn thanh tra việc phân lô, bán nền. Từ đây đã phát hiện doanh nghiệp “ngoan cố” đổ đất, lấp suối Ia Linh (phường Thống Nhất, TP.Pleiku) để chiếm dụng làm của riêng.

Doanh nghiệp bị phát hiện làm sai là công ty Trung Kiên có địa chỉ tại 29 Lê Đại Hành, phường Thống Nhất. Theo người dân cho biết việc xây kè, chiếm đất từ tháng 8.2017 đến nay và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ngày 3.7, Đoàn Thanh tra đã yêu cầu TP.Pleiku báo cáo về việc công ty Trung Kiên đổ đất, rồi xây kè bê-tông, lấn tim suối Ia Linh.

Suối Ia Linh bị công ty Trung Kiên san lấp trái phép phá nát quy hoạch

Hiện trạng ghi nhận, Cty đổ đất, lấn suối, xây hẳn bờ tường cao khoảng 3 mét, dài hàng chục mét chiếm đất công cộng để mở rộng khuôn viên, kho xưởng.

UBND TP.Pleiku trong văn bản số 1044 nhấn mạnh: “Không cho phép Công ty Trung Kiên xây bờ kè, lấp suối bởi đây là phần đất thuộc phạm vi bảo vệ hành lang nguồn nước của suối Ia Linh”. Đồng thời tái khẳng định “hành lang bảo vệ không nhỏ hơn 10 mét đối với mép bờ sông, suối, kênh rạch chảy qua đô thị”, tuy vậy Công ty Trung Kiên vẫn phớt lờ cảnh báo, lấn hẳn ra giữa tim suối Ia Linh. Suối Ia Linh là suối lớn được quy hoạch tạo cảnh quan cho TP.Pleiku bị san lấp, nắn dòng chảy thô bạo.

UBND TP.Pleiku yêu cầu phường Thống Nhất tiến hành xử phạt hành chính nếu vượt thẩm quyền thì đề xuất thành phố xử phạt. Đồng thời yêu cầu Công ty Trung Kiên tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại nguyên trạng dòng suối với địa hình tự nhiên vốn có. Đáng nói, sau gần 1 tháng ra văn bản chỉ đạo, Công ty Trung Kiên vẫn không tháo dỡ công trình lấn suối.

 Trụ sở Công ty Trung Kiên

Trong một diễn biến khác, trước tình trạng lấn suối (suối Hội Phú, suối Yên Đỗ) phá nát quy hoạch, UBND thành phố đã ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Tấn Thành (trú tại đường Quyết Tiến tổ 5, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đổ hàng triệu mét khối đất lấp suối Yên Đỗ, mở con đường trái phép bằng bê – tông để phân lô, bán nền. Tiếp đó, suối Hội Phú (phường Hội Phú, TP. Pleiku) cũng bị san lấp. Các cá nhân đổ hàng ngàn mét khối đất, lấp thượng lưu suối đoạn khu vực Bàu 1 để chiếm làm của riêng./.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Suối quy hoạch cũng bị san lấp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.