Thứ ba, 19/03/2024 10:15 (GMT+7)

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 10/11/2019

MTĐT -  Chủ nhật, 10/11/2019 12:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 10/11/2019. Cập nhật Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 10/11/2019.

Chốt thời gian cưỡng chế công trình không phép tại dự án Picity Hight Park

Ngày 10/11, UBND quận 12 (TP HCM) cho biết đã ban hành kế hoạch thi hành cưỡng chế đối với vi phạm tại dự án Picity High Park của Công ty Gia Cư (phường Thạnh Xuân).

Theo UBND quận 12, trường hợp vi phạm xây dựng tại dự án Picity High Park của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Gia Cư (Công ty Gia Cư), UBND quận đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Hiện quận đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức thi hành các quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả của Chủ tịch UBND quận 12 trên địa bàn phường Thạnh Xuân. Trong đó có trường hợp vi phạm xây dựng tại dự án khu nhà ở Gò Sao (Picity High Park), vi phạm này sẽ do UBND phường Thạnh Xuân tổ chức thực hiện cưỡng chế trong tháng 11/2019.

Trước đó, Chủ tịch UBND quận 12 Lê Trương Hải Hiếu đã ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Gia Cư.

Quyết định buộc Công ty phải tháo dỡ công trình vi phạm xây dựng có diện tích 7,6m x 13,2m + 32,2m x 34,4m, tổng diện tích là 1.208m2 với kết cấu khung kèo sắt, tường gạch + kiếng và mái tôn do xây dựng không có giấy phép xây dựng.

Tự ý xây thêm 3 lầu, chánh thanh tra xây dựng bị cách chức

Thông tin từ Trung tâm Báo chí TP.HCM ngày 9/11 cho hay ông Trần Văn Hưởng, nguyên Chánh Thanh tra quận 10, được cấp phép xây nhà bốn tầng nhưng ông cố tình xây thêm ba tầng với diện tích hơn 200 m2.

Công trình này tồn tại từ năm 2012, vì sai phạm này nên ông Hưởng đã bị cách chức chánh Thanh tra xây dựng quận 10. Về công tác cưỡng chế, ngày 1/11 ông Hưởng có đơn xin tự phá dỡ, đến ngày 6/11 UBND quận 10 xuống công trình trên để tiến hành cưỡng chế.

Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng tới cưỡng chế thì thấy ông Hưởng đã tự giác chấp hành (tháo khung cửa sổ, vách nhôm ở sân thượng) nên quận 10 không tổ chức cưỡng chế theo kế hoạch mà để ông Hưởng tự tháo dỡ.

Hiện Công ty Công ích quận 10 là đơn vị tiếp tục giám sát việc thực hiện công tác tháo dỡ công trình này.

Bình Dương: Công bố danh sách 32 dự án được phép 'bán nhà trên giấy'

Trong 32 dự án được phép "bán nhà trên giấy" này có 20 chung cư cao tầng, 11 khu nhà ở và 1 trung tâm thương mại và shophouse. Các dự án này tập trung ở các khu vực như thị xã Dĩ An (12 dự án), TP. Thủ Dầu Một (9 dự án), thị xã Thuận An (6 dự án), thị xã Bến Cát (4 dự án) và huyện Bàu Bàng.

Danh sách cụ thể gồm:

  1. Dự án Khu căn hộ Sacom Bình Thắng phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An do Công ty CP Địa ốc Sacom đầu tư. Dự án gồm 1.136 căn hộ.
  2. Dự án Khu nhà ở dịch vụ đa năng Sen Hồng, phường An Bình, thị xã Dĩ An do Công ty CP Dịch vụ Thương mại Xây dựng Hỷ Địa đầu tư. Dự án gồm 638 căn nhà.
  3. Dự án Chung cư Frist Home, phường Hưng Định tại thị xã Thuận An do Công ty TNHH Tổ chức nhà quốc gia Bình Dương đầu tư. Dự án gồm 527 căn hộ.
  4. Dự án Nhà ở xã hội Khu Chung cư Thạnh Tân, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thạnh Tân đầu tư. Dự án gồm 586 căn hộ.
  5. Dự án Chung cư Him Lam Phú Đông tại phường An Bình, thị xã Dĩ An do Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam đầu tư. Dự án gồm 400 căn hộ.
  6. Dự án Khu nhà ở DFG giai đoạn 1, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một do Công ty TNHH Becamex Tokyu đầu tư. Dự án gồm 44 căn nhà.
  7. Dự án Chung cư Eco Xuân - Block B phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An do Công ty TNHH MTV Setia Lái Thiêu đầu tư. Dự án gồm 220 căn hộ.
  8. Dự án Chung cư Marina Tower, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát đầu tư. Dự án gồm 800 căn hộ.
  9. Dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 - Khu A, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi đầu tư. Dự án gồm 692 căn nhà.
  10. Dự án Khu nhà ở Tây A, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An do Công TNHH Phú Mỹ Hiệp đầu tư. Dự án gồm 65 căn nhà.
  11. Dự án Khu dân cư EcoLakes Mỹ Phước - Lô R11, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát do Công ty CP SetiaBecamex đầu tư. Dự án gồm 44 căn nhà.
  12. Dự án Chung cư Habitat Bình Dương (giai đoạn 2), phường Bình Hòa, thị xã Thuận An do Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam - Singapore đầu tư. Dự án gồm 460 căn hộ.
  13. Dự án Chung cư giá thấp Hiệp Thành III - Block E, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một của Công ty CP Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương. Dự án gồm 159 căn hộ.
  14. Dự án Chung cư giá thấp Hiệp Thành III - Block F, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một do Công ty CP Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương đầu tư. Dự án gồm 159 căn hộ.
  15. Dự án Chung cư Biconsi Tower, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một do Công ty CP Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương đầu tư. Dự án gồm 294 căn hộ.
  16. Dự án Chung cư H9A, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một do Công ty TNHH Becamex Tokyu đầu tư. Dự án gồm 606 căn hộ.
  17. Dự án Khu nhà ở SunCasa, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một do Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam - Singapore đầu tư. Dự án gồm 104 căn nhà.
  18. Dự án Khu nhà ở Đông Hòa, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An do Công ty TNHH BĐS Đức Huy đầu tư. Dự án gồm 173 căn nhà.
  19. Dự án Chung cư Phúc Đạt Connect, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một do Công ty TNHH SX và TM Phúc Đạt đầu tư. Dự án gồm 439 căn hộ.
  20. Dự án Khu nhà ở nông thôn mới Huỳnh Gia Phát, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng do Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư BĐS Huỳnh Gia Phát đầu tư. Dự án gồm 397 căn nhà.
  21. Dự án Chung cư Bcons - Suối Tiên, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An do Công ty CP Địa ốc Bcons đầu tư. Dự án gồm 642 căn hộ để ở và 11 căn hộ dịch vụ thương mại.
  22. Dự án Chung cư Tây Hồ - Bình Dương (dự án Compass One), phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ đầu tư. Dự án gồm 400 căn hộ.
  23. Dự án Trung tâm thương mại và shophouse Vincom Dĩ An, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An do Công ty CP Vincom Retail đầu tư. Dự án gồm 34 sản phẩm.
  24. Dự án EcoXuân Lái Thiêu, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An do Công ty TNHH MTV Setia Lái Thiêu đầu tư. Dự án gồm 26 căn nhà.
  25. Dự án Chung cư cao tầng Bình Dương do Công ty CP Tổng Công ty Tecco miền Nam đầu tư. Dự án gồm 168 căn hộ.
  26. Dự án Khu dân cư EcoLake Mỹ Phước (lô R1A, R1B), phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát do Công ty CP SetiaBecamex đầu tư. Dự án gồm 54 căn nhà.
  27. Dự án Chung cư cao tầng Marina, phường An Bình, thị xã Dĩ An do Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Việt Mỹ đầu tư. Dự án gồm 655 căn hộ.
  28. Dự án Chung cư cao tầng Metro Tower, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đức Lợi đầu tư. Dự án gồm 626 căn hộ.
  29. Dự án Chung cư Bcons Miền Đông, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An do Công ty CP Địa ốc Bcons đầu tư. Dự án gồm 768 căn hộ.
  30. Dự án Khu nhà ở thành phố Oasis (The Oasis City), giai đoạn 1, thuộc Khu dân cư ấp 4, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát do Công ty CP Quốc tế Bắc Sài Gòn đầu tư. Dự án gồm 1.252 căn nhà.
  31. Dự án Chung cư thuộc dự án Khu nhà ở Thuận Giao 2 do Công ty TNHH BĐS Thuận Giao Phát đầu tư. Dự án gồm 134 căn hộ.
  32. Dự án Chung cư Sora Gardens 2, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một do Công ty TNHH BTMJR Investment đầu tư. Dự án gồm 559 căn hộ.

Những sai phạm của SAGRI tại dự án Khu nhà ở Phước Long

Thanh tra TPHCM vừa có thông báo kết luận thanh tra và đã chỉ ra hàng loạt sai phạm xảy ra tại SAGRI trong giai đoạn từ 2016-2018.

Đối với Dự án Khu nhà ở Phước Long, Quận 9, thông báo kết quả thanh tra cho thấy, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) đã không thực hiện thuê công ty thẩm định giá khi chuyển nhượng dự án cho Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú; không lập thủ tục đề nghị cơ quan chức năng xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung khi dự án được điều chỉnh quy hoạch. Cùng với đó, việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú trong phân chia lợi nhuận, là không đảm bảo quyền lợi của SAGRI.

Ngoài ra, việc SAGRI ký hợp đồng ủy quyền cho Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú ký kết với khách hàng đặt mua nhà, đồng thời Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú cũng ký 77 hợp đồng vay vốn, đặt cọc, mua nhà liền kề trong khi dự án đầu tư chưa được lập, phê duyệt, chưa hoàn tất hạ tầng kỹ thuật, là không đúng với quy định của pháp luật.

Năm 2017, SAGRI có công văn báo cáo không trung thực với lãnh đạo TP về việc chưa huy động vốn từ khách hàng để thực hiện dự án với mọi hình thức, có khả năng gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Bởi, trước đó SAGRI đã ủy quyền cho Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú tìm kiếm đối tác góp vốn. Đồng thời, Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú cũng đã ký các hợp đồng huy động vốn bằng hình thức phân lô bán nền từ năm 2012.

Sai phạm của SAGRI còn ở việc chuyển nhượng 28% phần vốn góp, nhưng thực chất là chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật cho Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú nhưng không qua đấu giá để xác định giá thị trường.

Đối với dự án Cụm công nghiệp Láng Le - Bàu Có, sai phạm của SAGRI được thanh tra thành phố xác định, đó là không xin ý kiến của thành phố khi cho Tổng Công ty Phong Phú thay thế Công ty Hồng Lĩnh làm đối tác kinh doanh. Dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2004 nhưng đến nay chưa triển khai thực hiện, là lãng phí đất đai. Qua rà soát hồ sơ dự án chưa thực hiện hạ tầng kỹ thuật khi mới chỉ san lấp một phần diện tích khoảng 30ha/89ha, do đó không đủ điều kiện chuyển đổi chủ đầu tư.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 10/11/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nghệ An: Quỳ Châu có tân Chủ tịch UBND huyện
Sáng 18/3, Hội đồng Nhân dân huyện Quỳ Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề). Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo một số Sở, ban ngành.