Thứ bảy, 20/04/2024 07:46 (GMT+7)

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 11/5/2019

MTĐT -  Thứ bảy, 11/05/2019 10:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 11/5/2019. Cập nhật Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 11/5/2019.

TP.HCM sắp có thêm hàng trăm dự án từ nay đến 2020

UBND TP.HCM vừa quyết định cập nhật, bổ sung 130 dự án nhà ở vào Kế hoạch phát triển nhà ở TPHCM giai đoạn 2016 - 2020.

Cụ thể, bổ sung 126 dự án nhà ở thương mại; trong đó có 3 dự án tại khu vực trung tâm hiện hữu, 17 dự án tại khu vực nội thành hiện hữu, 60 dự án tại khu vực nội thành phát triển và 46 dự án tại khu vực huyện ngoại thành.

Ngoài ra, có 4 dự án nhà ở xã hội tại khu vực nội thành cũng được bổ sung vào kế hoạch này.

Trước đó, HĐND TP.HCM đã thông qua Chương trình phát triển nhà ở, giai đoạn 2016 - 2025. Theo đó, tại khu vực trung tâm (quận 1 và quận 3), không phát triển các dự án mới đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng đến năm 2020 và ưu tiên tăng chỉ tiêu quy hoạch cho các dự án cải tạo, xây dựng mới thay thế chung cư cũ trước 1975.

Tại khu vực các quận 4, 5, 6, 8, 10, 11, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Gò Vấp và Bình Thạnh, tập trung chỉnh trang, nâng cấp đô thị theo hướng hiện đại; hạn chế thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở mới, chung cư cao tầng nếu chưa có kế hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tương ứng đảm bảo và phù hợp.

Đối với khu vực các quận 2, 7, 9, 12, Thủ Đức và Bình Tân, ưu tiên phát triển các dự án đầu tư xây dựng nhà ở mới, chung cư cao tầng dọc các trục giao thông công cộng lớn (như tuyến Metro số 1 tại các quận 2, 9 và Thủ Đức) hoặc các khu vực có kế hoạch thực hiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật tương ứng. Ưu tiên phát triển nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu nhà ở của các nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội; hạn chế thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở mới nếu chưa có kế hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đảm bảo.

Riêng khu vực 5 huyện ngoại thành, ưu tiên phát triển nhà theo dự án tại các thị trấn, khu dân cư nông thôn và khu vực đã có hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối đồng bộ với những tuyến giao thông chính; ưu tiên phát triển các khu du lịch ở kết hợp sinh thái nghỉ dưỡng, khu đô thị mới, khu đô thị vệ tinh; tập trung tạo quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp để thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời khai thác hiệu quả hệ thống giao thông đô thị như các tuyến đường Metro, vành đai...

Yêu cầu xử lý thông tin Tp.HCM lãng phí quỹ đất vàng ven sông

Văn phòng Chính phủ cho biết, theo phản ánh của báo chí, Tp.HCM hơn nhiều đô thị lớn trên thế giới nhờ hệ thống sông ngòi trong nội đô, tài nguyên quý, nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, làm cảnh quan đẹp hơn, thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, nhiều năm qua, thành phố chỉ đưa ra tiêu chí bảo vệ mà chưa có hướng khai thác phát triển lợi thế kinh tế quỹ đất vàng ven sông, chưa có thiết kế đô thị cụ thể, nên một số nơi bị lấn chiếm vô tội vạ.

Trước thông tin trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chuyển thông tin nêu trên đến Chủ tịch UBND TP.HCM để nghiên cứu, xử lý.

Được biết, hiện Tp.HCM cũng đã lên kế hoạch khai thác quỹ đất ven sông để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Theo đó, UBND Tp.HCM đã chỉ đạo các sở ngành rà soát hiện trạng sử dụng đất hai bên bờ sông, xác định quyền sở hữu để lên phương án khai thác hợp lý.

Đồng thời thu hút các nguồn lực đầu tư tham gia thực hiện quy hoạch, sử dụng quỹ đất ven sông xây dựng các khu đô thị, tạo lập không gian cảnh quan bờ sông đảm bảo mỹ quan, hiệu quả và bền vững.

Thống kê cho thấy, Tp.HCM có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch dày đặc, trong đó có 3 con sông lớn chảy qua là sông Ðồng Nai, sông Sài Gòn chảy dọc trên địa phận Tp.HCM có chiều dài 80 km và sông Nhà Bè. Tuy nhiên, phần lớn quỹ đất ven sông của Tp.HCM đang bị bỏ hoang, gây lãng phí hoặc bị lấn chiếm trái phép. Hiện một số đoạn của bờ sông Sài Gòn thuộc địa phận quận 2 nhiều nhà hàng, công trình xây dựng ra tận lòng sông.

Bình Phước dừng cấp phép tất cả dự án BĐS quy mô dưới 5 ha

Ngày 10/5, thông tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho biết, Văn phòng UBND tỉnh này vừa ban hành thông báo dừng cấp phép cho tất cả các dự án bất động sản có quy mô diện tích dưới 5 ha trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Việc ra thông báo này là để thực hiện ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Trăm – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng về việc tạm ngưng tiếp nhận các dự án khu dân cư có quy mô dưới 5 ha.

Trước đó, Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét không tiếp nhận các dự án khu dân cư dưới 5 ha. Theo Sở Xây dựng, phần lớn các dự án khu dân cư mà doanh nghiệp xin chấp thuận chủ trương đầu tư đều có quy  mô nhỏ (chỉ khoảng 2-3 ha, thậm chí có dự án dưới 1 ha).

Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng phát sinh nhiều dự án nhà ở manh mún, hình thành những khu dân cư (ổ chuột), khó kết nối hạ tầng khi nhà nước triển khai, thực hiện các dự án liền kề…

Mặt khác, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ, cũng quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị các khu dân cư có diện tích từ 5 ha trở lên phải thực hiện đánh giá tác động môi trường. Các dự án khu dân cư là những dự án có tác động lớn đến môi trường, liên quan đến thoát nước (bao gồm cả nước mưa và nước thải), rác thải, tiếng ồn... do đó cần phải kiểm soát.

Mặt khác, thị trường bất động sản Bình Phước, kể từ ngày thị xã Đồng Xoài lên thành phố, giá đất trở nên sốt, nóng hơn bao giờ. Hàng loạt dự án nhà ở được các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư, khiến thị trường có dấu hiệu cung lớn hơn cầu.

Các dự án đầu tư nhà ở trên địa bàn tỉnh chủ yếu kinh doanh đất nền. Nếu tiếp tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án khu dân cư nhỏ, lẻ, không có kiểm soát, có thể dẫn đến nguy cơ vỡ quy hoạch, rối loạn thị trường.v.v…

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 11/5/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sản phẩm bất động sản nào đang được lòng giới đầu tư?
Vinhomes Ocean Park 2 - 'Quận Kinh đô' của Ocean City đang 'dậy sóng' mùa hè này, không chỉ bởi lực cộng hưởng từ tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới mà còn từ làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ từ nội đô để 'về phố, sống biển'.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...