Thứ bảy, 20/04/2024 03:19 (GMT+7)

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 29/10/2019

MTĐT -  Thứ ba, 29/10/2019 16:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 29/10/2019. Cập nhật Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 29/10/2019.

Lên quy trình tháo dỡ hàng trăm căn hộ chung cư ở Đà Nẵng

Tại cuộc họp báo quý III-2019 của UBND TP Đà Nẵng ngày 29/10, lãnh đạo các đơn vị liên quan đã chia sẻ về quy trình tháo dỡ các hạng mục sai phạm của tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà tại quận Ngũ Hành Sơn.

Theo ông Nguyễn Đức Việt, Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, quyết định cưỡng chế và buộc khắc phục hậu quả của chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ban hành liên quan các sai phạm từ tầng 2-5, tầng 35, 41, 42 và tầng kỹ thuật. Thời gian thực hiện quyết định này là 365 ngày. Hiện quyết định này đã được gửi cho chủ đầu tư. Đủ 15 ngày theo quy định mà chủ đầu tư không thực hiện tháo dỡ các hạng mục sai phạm thì quận sẽ tiến hành cưỡng chế.

Với kịch bản cưỡng chế, ông Việt cho hay TP yêu cầu từ nay đến tết dương lịch sẽ tuyên truyền, vận động di dời dân ở các tầng sai phạm. Sau tết dương lịch sẽ tiến hành tháo dỡ. Trong thời gian này, quận Ngũ Hành Sơn cũng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu thực hiện việc tháo dỡ nếu chủ đầu tư không tự giác thực hiện.

Cũng theo ông Việt, ngoài các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở Xây dựng, vấn đề cốt lõi nhất là các căn hộ này chưa đủ điều kiện để bán nhưng chủ đầu tư vẫn bán cho các hộ dân vào ở. Đây chính là yếu tố cốt lõi về quyền lợi của người dân.

“Chính như vậy mà TP đã thành lập tổ tư vấn pháp lý để tư vấn cho các hộ dân. Sau khi giao quyết định thì chủ đầu tư chưa có phản hồi nào chính thức” - ông Việt nói.

Ông Thái Ngọc Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, cho hay đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Công an TP để xem xét có dấu hiệu vi phạm pháp luật không. Việc này thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra.

Hàng loạt dự án “bất động” suốt 10 năm

Có 4 dự án mà UBND TP Vinh kiến nghị phải xử lý vì bị “treo” quá lâu đó là: Dự án Mở rộng khu đô thị mới và nhà ở xã hội tại xã Hưng Hòa, trên diện tích 390.000m2, tổng vốn đầu tư đăng ký 1.020,86 tỉ đồng, do Tổng công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư.

Dự án này được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương vào tháng 11/2010, và phê duyệt quy hoạch chi tiết vào tháng 3/2011. Theo tiến độ cam kết, quý III/2018 sẽ hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng, tuy nhiên đến thời điểm này, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện như cam kết.

Dự án xây dựng một số tuyến đường quy hoạch tại xã Nghi Kim, TP Vinh, theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) tại xã Nghi Kim, TP Vinh, là dự án có tổng diện tích 170.000m2 (2 vị trí) và Công ty CP Đầu tư xây dựng Trường Sơn là nhà đầu tư trúng sơ tuyển với số vốn đầu tư đăng ký là 157,3 tỉ đồng. Ngày 19/1/2018, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 252/QĐ.UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư. Tuy nhiên đến nay, vẫn chưa lựa chọn nhà đầu tư thực hiện.

Vì vậy, UBND TP Vinh kiến nghị hủy bỏ pháp lý, khai thác quỹ đất tạo nguồn vốn đầu tư công trình trọng điểm.

Dự án Khu đô thị hỗn hợp sinh thái ven sông Lam tại xã Hưng Hòa, TP Vinh và xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, do Công ty TNHH Hà Thành - Thanh Hóa làm chủ đầu tư với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 5.071,16 tỉ đồng.

Trước tình hình này, UBND TP Vinh kiến nghị điều chỉnh quy hoạch chi tiết, đưa phạm vi dự án tại xã Hưng Hòa ra khỏi quy hoạch chi tiết.

Dự án Khu đô thị mới và nhà ở xã hội tại xã Hưng Hòa, do Tổng công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư, với vốn đầu tư đăng ký 5.124,70 tỉ đồng. Các hạng mục đầu tư gồm: Khu biệt thự, nhà ở xã hội, tổ hợp chung cư cao cấp, khu đất công trình dịch vụ, khách sạn, thương mại… được UBND tỉnh Nghệ An ký Quyết định số 4626/QĐ.UBND-CNXD ngày 7/10/2010 phê duyệt chi tiết quy hoạch xây dựng 1/500 và Giấy chứng nhận đầu tư số 2711100087 ngày 18/7/2011.

Chuyển Bảo tàng TP.HCM từ Thủ Thiêm qua quận 9

UBND TP.HCM đã quyết định xây dựng Bảo tàng TP.HCM tại Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc (quận 9) thay cho địa điểm dự kiến ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).

Theo kết luận ngày 28/10, Thường trực UBND TP cũng cho phép Ban chỉ đạo xây dựng bảo tàng được phép trực tiếp nghiên cứu lập đề án, nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo khả thi, thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án. Ban chỉ đạo cần trình các báo cáo nghiên cứu trên cho UBND TP.HCM trước ngày 31/10.

Khu đất dự kiến xây dựng Bảo tàng TP.HCM tại quận 9 có diện tích 8 ha. Trước đó, lô đất mà UBND TP.HCM bố trí cho công trình bảo tàng TP tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm có diện tích 1,8 ha, Sở Văn hóa - Thể thao cho rằng phần đất tại Thủ Thiêm chưa tương xứng với tiêu chuẩn và quy mô của bảo tàng.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao, việc xây dựng Bảo tàng TP.HCM tại khu Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc sẽ tận dụng được sự kết nối với các công trình khác trong khuôn viên như Khu tưởng niệm các vua Hùng, đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, Bảo tàng Thiên nhiên Nam Bộ... Sự kết nối trên sẽ tăng tính giáo dục truyền thống, lịch sử và thu hút du khách tới tham quan.

Đối với Bảo tàng TP.HCM đang nằm trên đường Lý Tự Trọng (quận 1, TP.HCM), Sở Văn hóa - Thể thao phối hợp với các bên liên quan để lập kế hoạch cải tạo, sửa chữa, nâng cấp.

Thang máy chung cư Linh Đàm gặp sự cố, cư dân nháo nhào thoát thân

vào khoảng 19h30 ngày 28/10, nhiều cư dân sống tại tòa nhà HH3A Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) khi đang đi thang máy thì bất ngờ gặp sự cố. Chiếc thang máy bị mắc kẹt sau khi di chuyển được 1 m từ tầng một.

Lúc này phía trong thang máy có khoảng 8 cư dân. Sự việc diễn ra bất ngờ khiến nhiều cư dân hoảng loạn. Mọi người sau đó đã phải bấm chuông báo hiệu cho lực lượng bảo vệ của tòa nhà.

Ngay lập tức bảo vệ tòa nhà đã cạy cửa đồng thời bắc ghế để giải cứu toàn bộ cư dân mắc kẹt ra ngoài. Theo bảo vệ trực tiếp giải cứu cho biết sự việc xảy ra trong khoảng thời gian 5 phút. Rất may vụ việc không ai bị thương. Theo ghi nhận sau khi sự cố xảy ra thang máy trên đã được tạm dừng hoạt động để bảo dưỡng.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 29/10/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sản phẩm bất động sản nào đang được lòng giới đầu tư?
Vinhomes Ocean Park 2 - 'Quận Kinh đô' của Ocean City đang 'dậy sóng' mùa hè này, không chỉ bởi lực cộng hưởng từ tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới mà còn từ làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ từ nội đô để 'về phố, sống biển'.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...