Thứ sáu, 29/03/2024 18:15 (GMT+7)

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 29/5/2019

MTĐT -  Thứ tư, 29/05/2019 10:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 29/5/2019. Cập nhật Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 29/5/2019.

Di dời cư dân rồi chậm xây lại chung cư

Theo SGGP, trên địa bàn quận 1 (TPHCM) có một số chung cư sử dụng nhiều năm, đã xuống cấp, phải xây dựng lại để đảm bảo an toàn cho cư dân và mỹ quan đô thị. Đó là việc cần thiết và không thể chần chừ. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp khẩn trương di dời dân xong rồi… bỏ đó, chậm xây lại chung cư.

Chung cư 155 - 157 Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão) được xây dựng từ trước năm 1975, hiện có 94 hộ dân sinh sống. Cư dân ở đây cho biết, khi quận 1 chủ trương cải tạo, xây dựng mới chung cư này, các hộ đều sẵn sàng chấp hành, nhưng cần có thời gian để người dân chuẩn bị. Thế nhưng, mới đây UBND quận 1 thông báo phải khẩn trương di dời, khiến các cư dân rất lo lắng.

Trước đây, quận 1 đã tiến hành di dời cư dân ra khỏi các chung cư cũ đã xuống cấp. Ngày 18-9-2017, quận 1 di dời toàn bộ cư dân ra khỏi chung cư Cửu Long (128 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao).

Ngày 7/6/2018, quận 1 di dời hơn 70 hộ dân ra khỏi chung cư 23 Lý Tự Trọng (phường Bến Nghé). Trước đó, chung cư Cô Giang (phường Cô Giang) phải giải tỏa, di dời đến 750 căn hộ và 134 căn nhà. Sau nhiều năm vận động người dân tự nguyện di dời, quận đã phải cưỡng chế.

Ông Trương Thế Hải (chủ căn nhà số 129 Cô Bắc) lý giải: “Thực ra biện pháp cưỡng chế chỉ phải áp dụng trong trường hợp chung cư đã xuống cấp trầm trọng đến mức nghiêng, lún, có thể sập bất cứ lúc nào. Cư dân nằm trong diện bị cưỡng chế hết sức lo lắng bởi việc ép buộc di dời không chỉ gây nhiều thiệt hại về vật chất, mà tổn thương đến tinh thần. Để chuyển chỗ ở, phải thu xếp ổn định cuộc sống và việc làm nơi ở mới, xin được chỗ học mới cho con cái, người dân khó trăm bề và phải sống tạm cư. Do vậy rất cần có lộ trình và thời gian thích hợp cho cư dân di dời”.

TP HCM dành trên 8.000 ha cho các dự án nhà ở

Theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM Nguyễn Toàn Thắng, mới đây thành phố đã trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch điều chỉnh lại quy hoạch sử dụng đất từ nay đến năm 2020.

Trong đó dành quỹ đất cho các dự án nhà ở trên 8.000 ha bao gồm đất ở đô thị, nông thôn để vừa chỉnh trang, vừa phục vụ các dự án đầu tư mới.

Ông Thắng khẳng định, hiện nay TP HCM đang tập trung nhiều vào nhu cầu nhà ở của người dân, do đó thành phố cũng có nhiều kiến nghị về lĩnh vực đất đai, xây dựng và đầu tư để sớm đưa các dự án nhà ở hoàn tất vào phục vụ nhu cầu của người dân.

“Tới đây, thành phố sẽ có dự án chỉnh trang nhà ở trên và ven kênh rạch. Để giải quyết nhu cầu ở của cán bộ, công chức, viên chức và người thu nhập thấp sẽ có dự án nhà ở xã hội. Để phục vụ cho giới trung bình và cấp cao thì cũng có dự án nhà ở cao cấp. Đa dạng hoá loại hình sản phẩm vì quỹ đất không nhiều, không thể có nền đất hết”, ông cho biết.

Trước đó, ngày 22/5, Văn phòng UBND TP HCM thông báo thành phố đã ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình hành động, chỉnh trang phát triển đô thị trên địa bàn năm 2019.

Lộ diện Liên danh nhà đầu tư trúng sơ tuyển Khu đô thị Việt Hàn 1.447 tỷ đồng

Liên danh Công ty CP Bất động sản Hải Long Land - Công ty CP Đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 đang đứng trước cơ hội lớn để được chỉ định thực hiện Dự án Khu đô thị Việt Hàn, Thái Nguyên quy mô 38ha, tổng mức đầu tư 1.447 tỷ đồng.

Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thị xã Phổ Yên vừa công bố kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu đô thị Việt Hàn.

Theo đó, Liên danh Công ty CP Bất động sản Hải Long Land - Công ty CP Đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 là nhà đầu tư duy nhất trúng vòng sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Dự án Khu đô thị Việt Hàn được xây dựng trên khu đất nông nghiệp thuộc địa bàn xóm Đông Sinh và xóm Âm, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên với tổng diện tích khoảng 38ha, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.447 tỷ đồng.

Quy mô đầu tư dự án là xây dựng khu đô thị mới, khu công trình công cộng. Xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại phù hợp với quy hoạch chi tiết của dự án đã được duyệt và quy hoạch tổng thể của thị xã Phổ Yên.

Đầu tư xây dựng phần thô các công trình nhà ở khu dân cư hai bên trục đường chính của đô thị nối từ đường QL3 với đường DDT261 và tuyến trục cảnh quan dải cây xanh đô thị.

Theo VietTimes, Công ty CP bất động sản Hải Long Land (Hailong Land) mới được thành lập năm 2016, có trụ sở chính tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Với số vốn điều lệ hiện nay là 368 tỷ đồng.

Liên danh Công ty CP Bất động sản Hải Long Land - Công ty CP Đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 là nhà đầu tư duy nhất trúng vòng sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Dự án Khu đô thị Việt Hàn được xây dựng trên khu đất nông nghiệp thuộc địa bàn xóm Đông Sinh và xóm Âm, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên với tổng diện tích khoảng 38ha, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.447 tỷ đồng.

Bình Dương thu hồi chủ trương đầu tư nhiều dự án vì chậm triển khai

UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã ban hành các quyết định thu hồi chủ trương đầu tư nhiều dự án phát triển nhà ở trên địa bàn. Nguyên nhân vì các dự án này chậm triển khai hoặc năng lực chủ đầu tư yếu kém.

Cụ thể, tính đến ngày 24/5, 11 dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh đã bị ban hành quyết định thu hồi chủ trương đầu tư.

Cụ thể, năm 2017, tỉnh Bình Dương đã thu hồi 3 dự án trên địa bàn Thuận An và Dĩ An. Năm 2018, tỉnh này tiếp tục thu hồi 4 dự án tại Thủ Dầu Một, Thuận An, Bến Cát và Tân Uyên.

Đặc biệt từ đầu năm đến nay cũng đã có 4 dự án bị thu hồi chủ trương đầu tư. Trong đó tháng 5/2019, tỉnh Bình Dương thu hồi 3 dự án là Khu đô thị Hill Land 19 tại phường Khánh Bình - Tân Uyên, Khu nhà ở thương mại An Thành tại phường Tân Phước Khánh - Tân Uyên và Dự án phát triển nhà ở độc lập tại phường Tân Bình - Dĩ An.

Tính đến nay, tỉnh Bình Dương có 381 dự án phát triển nhà ở đã và đang đầu tư xây dựng, trong đó nhiều nhất là Dĩ An với 109 dự án, Thuận An 96 dự án, Thủ Dầu Một 50 dự án và ít nhất là huyện Dầu Tiếng 2 dự án có quy mô trên 58,1ha.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 29/5/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.

Tin mới