Thứ tư, 17/04/2024 04:06 (GMT+7)

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 30/6/2020

MTĐT -  Thứ ba, 30/06/2020 11:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 30/6/2020. Cập nhật Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 30/6/2020.

Đà Nẵng phê duyệt mở rộng dự án Vườn tượng APEC

Mục tiêu của dự án là mở rộng vườn tượng APEC để tạo điểm nhấn không gian kiến trúc phía Tây cầu Rồng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, thư giãn của người dân thành phố, du khách...

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Vườn tượng APEC mở rộng.

Mục tiêu của dự án là mở rộng vườn tượng APEC để tạo điểm nhấn không gian kiến trúc phía Tây cầu Rồng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, thư giãn của người dân thành phố, du khách, đồng thời là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội.

Cụ thể, trong Quyết định số 2229/QĐ-UBND do Chủ tịch thành phố Đà Nẵng ký đã nêu rõ khu đất xây dựng có diện tích 8.668m2, thuộc phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, giáp với Vườn tượng APEC hiện trạng.

Tổ hợp công trình bao gồm khu công viên cây xanh, thảm cỏ, lối đi bộ, vườn dạo... được nâng cốt từ thấp đến cao.

Ý tưởng “Cánh diều bay cao” của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn thiết kế và xây dựng Phố Xanh (giải Nhất cuộc thi ý tưởng thiết kế) đã được chọn để thi công.

Khu trung tâm Vườn tượng sẽ là điểm nhấn kiến trúc chính với hệ kết cấu mái vòm rộng, phía dưới là không gian sinh hoạt cộng đồng.

Tầng hầm (diện tích xây dựng 3.027m2) bố trí khu vực để xe công cộng và các phòng kỹ thuật.

Tầng 1 (diện tích xây dựng 2.750m2) bố trí nhà vệ sinh công cộng, không gian nghỉ ngơi, khu dịch vụ bán hàng lưu niệm, khu thông tin du lịch phục vụ du khách tham quan.

Tầng 2 (mái vòm, diện tích 790m2) bố trí không gian sinh hoạt cộng đồng, đường dốc, lối đi bộ, hồ nước, cây xanh để tạo điểm nhấn cảnh quan.

Ngoài ra, công trình Vườn tượng APEC mở rộng còn có đài phun nước, đồi nhân tạo, thảm cỏ tự nhiên, đường nội bộ lát đá, các loại hoa và cây xanh tạo bóng mát...

Các loại cây xanh được chọn phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, rễ cọc, ít rụng lá, hoa có mùi dễ chịu và không có nhựa độc... Sắp xếp bố cục các loại cây theo đặc điểm của từng loại, phù hợp với các loại cây tại Vườn tượng hiện trạng (cây muồng tím, cây cọ Mỹ, cây đại hoa trắng).

Đặc biệt, hồ nước được thiết kế bao bọc 3 mặt công trình với 2 tầng thác nước và được bố trí các vòi phun nước tự động.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 759 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Dự kiến thời gian thực hiện dự án từ năm 2019-2022. Chủ đầu tư dự án là Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng.

TP.HCM không khuyến khích làm nhà phố trong 10 năm tới

Ngày 30/6, Sở Xây dựng xác nhận, đã trình UBND TPHCM đề án “Xây dựng chương trình nhà ở giai đoạn 2021-2030”. Theo đó, trong 10 năm tới, TPHCM không khuyến khích đẩy mạnh phát triển nhà ở thấp tầng để tận dụng quỹ đất làm nhà ở cao tầng hiện đại nhằm đáp ứng về số lượng và tỷ lệ nhà ở chung cư trong các dự án nhà ở mới.

Ngược lại, TPHCM khuyến khích doanh nghiệp làm nhà ở xã hội cho thuê, mua. Cụ thể, TPHCM sẽ triển khai các chính sách khuyến khích làm các dự án nhà giá rẻ để giải quyết nhu cầu nhà ở khá lớn của đối tượng có thu nhập thấp, nhất là các hộ gia đình sống trên và ven kênh rạch cần di dời. Đẩy mạnh và phát triển hạ tầng giao thông để kết nối các đô thị vệ tinh, đường vành đai.

Đối với quận 1, quận 3, sẽ tăng chỉ tiêu quy hoạch (dân số, hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng…) cho các dự án cải tạo, xây dựng mới thay thế chung cư cũ trước năm 1975. Hạn chế phát triển các dự án mới đầu tư nhà ở cao tầng đến năm 2025 nếu chưa có kế hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tương ứng bảo đảm và phù hợp.

Các quận 4,5, 6, 8, 10, 11, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh sẽ tập trung chỉnh trang, nâng cấp đô thị theo hướng hiện đại, Ưu tiên tăng chỉ tiêu quy hoạch cho các dự án cải tạo, xây dựng mới thay thế chung cư cũ trước năm 1975, di dời nhà trên và ven kênh rạch.

Các quận 8, 10, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp sẽ đẩy mạnh phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để kêu gọi đầu tư dự án nhà.

Còn quận 2, 7, 9, 12, Thủ Đức và Bình Tân sẽ ưu tiên phát triển các dự án đầu tư xây dựng nhà ở mới, chung cư cao tầng dọc các trục giao thông công cộng lớn như tuyến metro số 1, các khu vực có kế hoạch thực hiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật tương ứng, ưu tiên phát triển nhà ở xã hội.

Huyện Đông Anh đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án lớn

Trong sáu tháng đầu năm 2020, huyện Đông Anh đã hoàn thành khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn, phục vụ các dự án, công trình trọng tâm, trọng điểm của thành phố.

Thông tin tại Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 6 và quý II năm 2020 của UBND thành phố Hà Nội ngày 29-6, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Lê Trung Kiên cho biết, sáu tháng đầu năm 2020, song song với nhiệm vụ tập trung phòng, chống Covid-19, phát triển kinh tế, huyện tăng cường công tác quản lý đất đai; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng đạt kết quả tích cực.

Cụ thể, đã giải phóng xong mặt bằng của Dự án Công viên phần mềm (78 ha) và Dự án Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia (hơn 90 ha). Dự án Công viên vui chơi giải trí Kim Quy rộng 101 ha đã giải phóng hơn 98,6% mặt bằng.

Đối với dự án” Thành phố thông minh” (có tổng diện tích 271 ha), Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Lê Trung Kiên khẳng định, đến ngày 15/7 tới, huyện sẽ hoàn thành khoảng 80% diện tích cần thu hồi.

Trước đó, ngày 26/6, Chủ tịch UBND thành phố đã phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư khu đô thị mới ở các xã Đông Hội, Xuân Canh, Mai Lâm với tổng diện tích 261 ha. Huyện Đông Anh cam kết sau ba tháng sẽ giải phóng mặt bằng xong 100%.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 30/6/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.