Thứ sáu, 29/03/2024 04:33 (GMT+7)

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 8/8/2020

MTĐT -  Thứ bảy, 08/08/2020 11:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 8/8/2020. Cập nhật Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 8/8/2020.

Đã tháo dỡ hơn 90% diện tích vi phạm ở Gia Trang quán - Tràm Chim Resort

Ngày 8-8, đại diện UBND xã Tân Quý Tây (huyện Bình Chánh, TP HCM) cho biết việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng, đất đai tại Gia Trang quán - Tràm Chim Resort do bà Trần Thị Minh Trang làm chủ đầu tư đã cơ bản thực hiện xong.

Cụ thể, tổng diện tích vi phạm: 7275,8 m2. UBND xã Tân Quý Tây đã tiến hành thực hiện cưỡng chế theo Quyết định 872/QĐ-CCXP như sau:

Giai đoạn 1 (từ ngày 7-1-2020 đến hết ngày 9-1-2020): Đã kiểm kê tài sản: 13 phòng (phòng số 218, 219, 220 thuộc hạng mục 7-8; phòng 221, 222, 223, 224 thuộc hạng mục 7-9; phòng số 225, 226, 237, 238, 239, 240 thuộc hạng mục 7-10; 7-15; 7-16. Số phòng đã tháo dỡ hoàn toàn 04 phòng; số 221, 222, 223, 224 thuộc hạng mục 7-9. Số phòng đang tháo dỡ gồm phần mái, cửa sổ và cửa cái (chờ xe kobe đập 100%): 09 phòng số 218, 219, 220, 225, 226, 237, 238, 239, 240. Số cột ranh, mốc đã đánh dấu: 51 cột.

Giai đoạn 2 (từ ngày 23-6-2020 đến hết ngày 1-7-2020): Tổng số phòng - hạng mục đã được tháo dỡ hoàn toàn: là 67 phòng, 1 nhà lầu gỗ và một số hạng mục sau: 1 khu nhà lầu gỗ (thuộc hạng mục 7-12)...

Số hạng mục chưa được tháo dỡ gồm: hạng mục 2-2 (2 cái toilet - diện tích 45 m2 do kết dính chung với hạng mục sai phép 3,4 hiện bà Trang đang khởi kiện Quyết định của Thanh tra Sở Xây dựng); hạng mục 7-2-2 (do kết dính với phần nhà của ông Văn Phước Đã, UBND xã đã vận động hộ dân tự cam kết tháo dỡ với diện tích 22,7 m2).

"UBND xã Tân Quý Tây cơ bản đã thực hiện xong Quyết định 872/QĐ-CCXP ngày 13-12-2019 của UBND Huyện Bình Chánh" - đại diện UBND xã Tân Quý Tây khẳng định.

Cũng theo đại diện UBND xã Tân Quý Tây thời gian tới UBND xã phối hợp các cơ quan chức năng để lập điều chỉnh phương án tháo dỡ hạng mục 3,4 sai phép mà Thanh tra Sở Xây dựng đã góp ý. Tiếp tục phối hợp TAND TP HCM trong cung cấp hồ sơ xử lý vi phạm hành chính của bà Trần Thị Minh Trang tại hạng mục 7 sửa chữa (Quyết định của UBND xã) và hạng mục 3,4 sai phép (Quyết định của Thanh tra Sở Xây dựng).

Hà Nội giao Công ty Phong Phú lập qui hoạch khu nhà ở 226 ha tại quận Hà Đông

UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Qui hoạch chi tiết khu vực Đồng Mai, tỉ lệ 1/500.

Cụ thể, khu vực nghiên cứu lập qui hoạch có tổng diện tích 226 ha, qui mô dân số khoảng 19.500 người, thuộc địa giới hành chính các phường Đồng Mai, Phú Lãm, Yên Nghĩa (quận Hà Đông).

Về phạm vi ranh giới, phía Đông Bắc giáp đường Vành đai 4; phía Tây Bắc giáp khu dân cư phường Yên Nghĩa, khu đất dịch vụ phường Đồng Mai và quốc lộ 6; phía Đông Nam giáp cụm công nghiệp Thanh Oai và xã Bích Hòa (huyện Thanh Oai); phía Tây và Tây Nam giáp khu đất dịch vụ phường Đồng Mai; phía Nam giáp xã Bích Hòa (huyện Thanh Oai).

Khu vực lập qui hoạch sẽ chia thành 2 khu, bao gồm: Khu nhà ở sinh thái Đồng Mai và khu nhà ở xã hội.

Các chức năng chính trong phạm vi nghiên cứu lập qui hoạch gồm: Đất công cộng, đất cây xanh thể dục thể thao thành phố; đất đơn vị ở; đất trường trung học phổ thông; trung học cơ sở, tiểu học, mầm non; nhóm nhà ở, đất ở thấp tầng sinh thái, đất ở xã hội chung cư...

Tầng cao công trình từ 1 - 8 tầng, trong đó công trình nhà ở thấp tầng sinh thái cao dưới 3 tầng, công trình nhà ở xã hội có chiều cao 8 tầng.

Theo Qui hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt và Qui hoạch phân khu khu vực Đồng Mai tỉ lệ 1/2000 đã được phê duyệt, khu vực lập qui hoạch chi tiết Khu nhà ở sinh thái Đồng Mai có chức năng đất dự án trong vành đai xanh, hành lang xanh.

Phú Quốc sắp có tượng đài Bác Hồ đặt trong khuôn viên hơn 8ha

Chiều 7/8, UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) tổ chức lễ công bố đồ án quy hoạch chi tiết Quảng trường trung tâm và Tượng đài Bác Hồ tại thị trấn Dương Đông với tỉ lệ 1/500, quy mô 8,29 ha.

Theo đó, Quảng trường trung tâm và Tượng đài Bác Hồ quy hoạch chi tiết thuộc khu vực sân bay cũ Phú Quốc, phía Đông giáp với đường giao thông và hành chính công cộng; phía Tây giáp đường giao thông, khu thương mại, văn phòng, dịch vụ và khu dân cư; phía Nam giáp đường giao thông và khu dân cư; phía Bắc giáp với đường Cách Mạng Tháng Tám.

Quảng trường trung tâm rất quan trọng, là nơi đặt tượng đài Bác Hồ, các yếu tố về chính trị, văn hóa, du lịch, sinh hoạt cộng đồng.

Với tổng diện tích 8,29 ha, khu quảng trường được phân bổ như sau: Đất đặt tượng đài Bác Hồ 7.822 m2; sân đất quảng trường 26.579 m2; đất cây xanh vườn hoa, cây xanh cảnh quan 33.079 m2; đất khu điều hành đón tiếp, dịch vụ và phụ trợ 7.676 m2; đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật 7.747 m2.

Tượng đài Bác Hồ có chiều cao tổng thể khoảng 15m, được đặt trên tượng đài hình vuông với cao độ +1.750 m tại vị trí đặt tượng Bác (so với độ cao quảng trường), dốc dẫn về phía bậc lên, có thể tiếp cận thông qua hệ bậc rộng rãi và hai đường dốc dành cho người tàn tật ở hai bên. Đây là nơi dâng hương, dâng hoa lên Bác và cũng có thể trở thành sân khấu cho các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong các dịp đại lễ. Sau lưng tượng đài bố trí một mảng phù điêu dạng 2 mặt, dài 60m, cao trung bình 8 m nhằm hỗ trợ cho tượng đài về mặt nội dung cũng như nghệ thuật; phía sau phù điêu đắp một gò đất cao 4,5m, trồng vườn cây cao nhiều tầng, nhiều lớp để tạo phong nền cây xanh cho tượng đài và phù điêu.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 8/8/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.