Thứ ba, 19/03/2024 13:26 (GMT+7)

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 9/11/2019

MTĐT -  Thứ bảy, 09/11/2019 09:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 9/11/2019. Cập nhật Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 9/11/2019.

Buộc tháo dỡ công trình trái phép giữa trung tâm Đà Lạt

Ngày 8/11, UBND thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành xử lý công trình xây dựng trái phép, lấn chiếm đất rừng thuộc khu vực Dinh 3, phường 4, thành phố Đà Lạt.

Công trình vi phạm là nhà hàng “Trên Đỉnh Đồi Trăng” do ông Nguyễn Minh Tiến làm chủ đầu tư. Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng xác định tại khu vực này, ông Tiến đã xây dựng, cải tạo, mở rộng 13 công trình với tổng diện tích 2.736,8m2, lấn chiếm 1.884m2 đất rừng phòng hộ, có 4 khối công trình trái phép với diện tích 747m2.

Quá trình hoạt động, nhà hàng có nhiều sai phạm như: Không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định; không lập hồ sơ quản lý, theo dõi phòng cháy và chữa cháy; gây khó khăn cho công tác điều tra, nghiên cứu, kiểm soát, đánh giá hiện trạng môi trường và hoạt động công vụ của người có thẩm quyền. Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, ông Nguyễn Minh Tiến không cung cấp được hồ sơ, tài liệu chứng minh gia đình ông là chủ sử dụng hợp pháp của khu đất.

Ngày 8/11, UBND thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành xử lý công trình xây dựng trái phép, lấn chiếm đất rừng thuộc khu vực Dinh 3, phường 4, thành phố Đà Lạt.

Công trình vi phạm là nhà hàng “Trên Đỉnh Đồi Trăng” do ông Nguyễn Minh Tiến làm chủ đầu tư. Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng xác định tại khu vực này, ông Tiến đã xây dựng, cải tạo, mở rộng 13 công trình với tổng diện tích 2.736,8m2, lấn chiếm 1.884m2 đất rừng phòng hộ, có 4 khối công trình trái phép với diện tích 747m2.

Quá trình hoạt động, nhà hàng có nhiều sai phạm như: Không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định; không lập hồ sơ quản lý, theo dõi phòng cháy và chữa cháy; gây khó khăn cho công tác điều tra, nghiên cứu, kiểm soát, đánh giá hiện trạng môi trường và hoạt động công vụ của người có thẩm quyền. Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, ông Nguyễn Minh Tiến không cung cấp được hồ sơ, tài liệu chứng minh gia đình ông là chủ sử dụng hợp pháp của khu đất.

TP HCM điều tra chủ chung cư chuyển nhượng căn hộ trái phép

Sở Xây dựng TP HCM vừa có báo cáo gửi UBND thành phố về việc xử lý vi phạm xây dựng tại chung cư Khang Gia, phường Tân Quý, quận Tân Phú. Báo cáo cho biết, từ tháng 8/2016, chủ đầu tư là Công ty Khang Gia đã tự ý ngăn tường làm 71 căn hộ nhỏ lẻ, tại khu vực thương mại của tòa chung cư.

Sau khi có kết luận thanh tra của cơ quan chức năng, chủ đầu tư liên tục tìm cách né tránh, bất hợp tác, trì hoãn bàn giao kinh phí bảo trì 2% cho ban quản trị chung cư theo yêu cầu.

Ngoài ra, Công ty Khang Gia chưa thực hiện việc thanh lý hợp đồng, trả lại tiền hoặc bố trí nơi ở mới cho các hộ dân đã mua nhà tại các tầng sai thiết kế được duyệt.

Sở Xây dựng TP HCM đang phối hợp với UBND quận Tân Phú lựa chọn phương án tháo dỡ hạng mục vi phạm trật tự xây dựng, đồng thời lựa chọn địa điểm tạm trú cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Ngoài xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư, Sở Xây dựng thành phố đã kiểm điểm bằng hình thức phê bình, rút kinh nghiệm đối với 8 thanh tra viên và công chức do chủ quan trong việc giám sát.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng kiến nghị UBND TP HCM, giao cơ quan công an điều tra việc chủ đầu tư chung cư này tự ý ngăn chia tầng thương mại thành các căn hộ và chuyển nhượng bất hợp pháp, đưa vào sử dụng khi chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.

Trước thông tin này, các hộ dân đang sinh sống tại đây rất sốt ruột và lo lắng cho số phận tài sản của mình. Bà Trần Thị Chi, ngụ căn hộ 9B block 2 nói: “Chính quyền cần giúp các hộ dân tại đây ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn bởi mọi người hiện giờ rất hoang mang”.

Tạm đình chỉ hoạt động của chung cư Khang Gia Chánh Hưng

Ngày 8/11, thông tin từ UBND quận 8, TP.HCM cho biết, ông Trần Quang Thảo - Chủ tịch UBND quận 8 vừa ký Quyết định số 6003/QĐTĐC – UBND về việc tạm đình chỉ hoạt động chung cư Khang Gia Chánh Hưng (số 59 đường Hồ Thành Biên, phường 4, quận 8) do Công ty CP Đầu tư và Phát triển địa ốc Khang Gia (Công ty Khang Gia) làm chủ đầu tư.

Theo đó, chung cư Khang Gia Chánh Hưng bị tạm đình chỉ hoạt động trong thời gian 1 tháng, từ ngày 5/11/2019 đến ngày 4/12/2019.

Quyết định nói trên của UBND quận 8 căn cứ vào biên bản kiểm tra hoạt động an toàn phòng cháy và chữa cháy lập vào ngày 18/10/2019 của tổ công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) quận 8 và đề nghị của Công an quận tại tờ trình ngày 28/10/2019.

UBND quận 8 yêu cầu ông Trịnh Minh Thanh – Tổng Giám đốc Công ty Khang Gia có trách nhiệm thi hành quyết định này và thực hiện các yêu cầu về đảm bảo an toàn PCCC tại chung cư Khang Gia Chánh Hưng.

Trước đó, chiều 7/11 Công an quận 8 đã tống đạt quyết định tạm đình chỉ hoạt động, nêu rõ nguyên nhân tạm đình chỉ cho cư dân chung cư Khang Gia Chánh Hưng được biết. Đồng thời niêm yết quyết định tạm đình chỉ tại bảng thông tin của chung cư.

Theo kế hoạch, trong chiều 7/11, Công ty Khang Gia sẽ tổ chức buổi đối thoại với cư dân chung cư Khang Gia Chánh Hưng về vấn đề quản lý và an toàn PCCC ở chung cư này.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty Khang Gia là ông Trịnh Minh Thanh đã uỷ quyền cho 3 người khác đến làm việc, tuy nhiên nội dung trong giấy uỷ quyền lại thể hiện: “Việc uỷ quyền này không có nghĩa là uỷ quyền trách nhiệm giải quyết vấn đề quản lý chung cư và biên bản PCCC”.

Vì Công ty Khang Gia không cử người có chức vụ, quyền hạn đến giải quyết các vấn đề quản lý và an toàn PCCC tại chung cư, do đó tập thể cư dân phản đối, buổi đối thoại không thể diễn ra như dự kiến.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 9/11/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới