Thứ tư, 24/04/2024 18:25 (GMT+7)

Tp.HCM: Dự án Phúc Yên Prosper Phố Đông xây dựng không phép

Đỗ Thuận -  Thứ bảy, 25/04/2020 11:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều khách hàng cho biết, họ đã bị các nhân viên môi giới dùng chiêu lừa, chào bán căn hộ tại dự án Phúc Yên Prosper Phố Đông khi chưa có giấy phép xây dựng.

Dự án Phúc Yên Prosper Phố Đông hay còn gọi là Căn hộ Saigon East Town do Công ty TNHH MTV Đầu Tư Phúc Phúc Yên (thuộc Tập đoàn Phúc Yên Prosper) làm chủ đầu tư, tọa lạc tại đường Tô Ngọc Vân, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức, Tp.HCM. Theo quảng cáo của chủ đầu tư, dự án có 560 căn (18 căn shophouse, 96 căn officetel, còn lại là căn hộ ở) cùng với nhiều tiện ích như: hồ bơi, công viên, trường mầm non, sân chơi thiếu nhi, trung tâm thương mại...

Đáng chú ý, hiện dự án này được quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện truyền thông và công khai mời chào khách hàng nhận đặt cọc giữ chỗ mua căn hộ, dù chưa được các cơ quan chức năng cấp giấy phép xây dựng và chưa được Sở Xây dựng Tp.HCM đồng ý về việc dự án có đủ điều kiện được phép huy động vốn.

Có mặt tại dự án, PV ghi nhận, chủ đầu tư đang tiến hành xây dựng, ép cọc làm móng, xung quanh được rào kín, ngoài công trường không có bảng thông tin dự án, nhà thầu và tiến độ thực hiện thi công. Có thể thấy, dự án đang có dấu hiệu xây dựng trái phép.

Dự án Phúc Yên Prosper Phố Đông đang có dấu hiệu xây dựng không phép.

Tuy nhiên, khi tư vấn mua bán căn hộ với khách hàng, các nhân viên môi giới khẳng định: dự án đã có giấy phép xây dựng, hiện đang xây dựng phần móng, dự kiến đến tháng 5/2020 sẽ mở bán! Khi khách hàng đồng ý mua căn hộ tại Phúc Yên Prosper Phố Đông sẽ đặt cọc 50 triệu đồng, đến khi được chủ đầu tư mở bán sẽ được quyền ưu tiên mua các căn hộ có vị trí đẹp. “Hiện dự án đã được ngân hàng bảo lãnh cho vay đến 70%, hoặc thanh toán trong vòng 2 năm đến lúc bàn giao nhà” – một nhân viên môi giới cho hay.

Với những lời dụ dỗ, hứa hẹn có cánh, Công ty Phúc Phúc Yên và các đơn vị môi giới dự án đã dễ dàng "huy động" và chiếm dụng trái phép hàng tỷ đồng của khách hàng.

Hiện nay, trên địa bàn Tp.HCM có rất nhiều dự án đang tạm ngưng thi công vô thời hạn vì nhiều lý do, khiến cho khách hàng điêu đứng vì “đóng tiền thật, mua nhà ảo”. Nhiều vụ việc tranh chấp căn hộ giữa chủ đầu tư và khách hàng khiến không ít người mất niềm tin với các dự án chung cư căn hộ.

Ngoài công trường không có bảng thông tin dự án.

Riêng Phúc Phúc Yên từng dính nhiều tai tiếng từ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán căn hộ với một cư dân vì lý do dám “nói xấu” chủ đầu tư tại dự án Prosper Plaza, Q.12. Hay cũng tại dự án này, vào thời điểm đó, mặc dù chưa thi công xong móng cọc nhưng Phúc Phúc Yên đã mở bán rầm rộ trên thị trường.

Chính những điều này đã khiến không ít khách hàng hoài nghi về năng lực của chủ đầu tư Phúc Phúc Yên, và việc mở bán dự án Phúc Yên Prosper Phố Đông khi chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý đang khiến không ít người đã xuống tiền hoang mang, lo lắng.

Môi trường và Đô thị điện tử sẽ tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Tp.HCM: Dự án Phúc Yên Prosper Phố Đông xây dựng không phép. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sông Công: Đất nền sẽ “chiếm sóng” năm 2024?
Năm 2024 được xem là năm bản lề cho thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục trở lại khi có các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu thị trường, chính sách pháp lý dần hoàn thiện... Điều này cũng tạo cơ hội cho TP. Sông Công (Thái Nguyên) giàu tiềm năng phát triển

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.