Thứ sáu, 29/03/2024 03:03 (GMT+7)

Vì sao các công trình sai phép ở Nha Trang vẫn chưa được xử lý?

MTĐT -  Thứ ba, 30/06/2020 22:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mặc dù đã đến hạn xử lý, nhưng hàng loạt biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang vẫn chưa bị xử lý, thậm chí nhiều công trình vẫn đang xây dựng hoàn thiện.

Sáng 30/6, hàng loạt biệt thự sai phạm tại Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang (phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiên Nhân II làm chủ đầu tư) dù đã được UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu xử lý cưỡng chế nhưng vẫn ung dung tồn tại, thậm chí vẫn đang xây dựng hoàn thiện.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi UBND thành phố và Sở Xây dựng yêu cầu xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu hoàn thành việc cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm tại Dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang trước ngày 30/6.

Chiều ngày 29/6, trao đổi với Kinh tế và Tiêu dùng, lãnh đạo TP Nha Trang cho biết, việc cưỡng chế phải làm đúng theo qui trình thủ tục. TP đã trình Sở Xây dựng và Sở sẽ trình UBND tỉnh thẩm định phương án tháo dỡ 13 công trình vi phạm tại khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang.

"Hiện TP đang chờ UBND tỉnh phê duyệt phương án cưỡng chế. Sau đó, mới tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cưỡng chế, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện phá dỡ theo phương án", vị này cho biết.

Được biết, từ năm 2011, UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép Khu du lịch Ocean View có 69 lô, mật độ xây dựng 40% - 60% và cao 1-3 tầng. Liên tục các năm 2018, 2019 các biệt thự ở đây đều vi phạm nghiêm trọng quy hoạch với việc xây dựng 4- 8 tầng, biến đổi công năng làm khách sạn.

Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, dự án Khu biệt thư cao cấp Ocean View Nha Trang là dự án Khu biệt thự có 69 lô, mật độ xây dựng 40-60%. Sau khi báo chí phản ánh, đến thời điểm này thống kê có 13 công trình biệt thự, khách sạn vi phạm. Các công trình khu vực này đã xây vượt phép từ 4 đến 8 tầng, mật độ 80 - 100%.

Từ tháng 9/2019, sau khi báo chí phản ánh, UBND tỉnh đã ra quyết định cưỡng chế 13 công trình này. Tuy nhiên, sự việc vẫn chưa được thực hiện. Do công trình chưa được xử lý, bị báo chí tiếp tục phản ánh, nên ngày 3/12/2019, ông Lê Hữu Hoàng cùng lãnh đạo các sở ngành, UBND TP Nha Trang đã kiểm tra thực địa.

Sau khi nghe các sở ngành báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị các sở ngành, UBND TP Nha Trang khẩn trương xử lý dứt điểm các công trình sai phạm tại dự án Ocean View Nha Trang và tạo điều kiện đối với các công trình xây dựng đúng quy hoạch được đưa vào sử dụng.

Theo đó, UBND TP Nha Trang phải gửi phương án tháo dỡ cho Sở Xây dựng trước ngày 9/12/2019 để Sở Xây dựng báo cáo tỉnh trước ngày 15/12, đồng thời UBND TP Nha Trang phải chỉ đạo phường Vĩnh Trường không để tình trạng xây dựng tiếp tục diễn ra tại dự án.

Tuy chỉ đạo là vậy, nhưng trong thời gian này, hàng loạt công trình vẫn xây rầm rộ, cả ngày lẫn đêm như một công trình "có phép".

Sở Xây dựng cho biết, trong quá trình lập phương án tháo dỡ, qua kiểm tra Sở Xây dựng tiếp tục phát hiện thêm 2 công trình cố ý xây dựng là C37 và E69. Sở đề nghị UBND TP Nha Trang lập bổ sung phương án tháo dỡ 2 công trình sai phạm mới nảy sinh. Đáng ngạc nhiên, trong quá trình làm hồ sơ thẩm định, Sở Xây dựng Khánh Hòa tiếp tục kiểm tra và phát hiện 2 công trình A17 và C37 vẫn ngang nhiên tổ chức xây dựng sai phép. Do đó, Sở đề nghị UBND TP Nha Trang tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện việc ngăn chặn.

UBND tỉnh đã có văn bản giao UBND TP Nha Trang xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết gắn với trách nhiệm của đơn vị trực thuộc để xử lý khắc phục hậu quả, cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, yêu cầu hoàn thành việc cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm tại Dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang và các xã, phường: Phước Đồng, Vĩnh Thái, Phước Long trước ngày 30/6.

Minh Tuệ(t/h)

Bạn đang đọc bài viết Vì sao các công trình sai phép ở Nha Trang vẫn chưa được xử lý?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.