Thứ năm, 25/04/2024 16:29 (GMT+7)

Bình Định: Tìm được ô tô gây tai nạn khiến 2 thanh niên chết thảm

An Nhiên -  Thứ bảy, 25/04/2020 19:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 25/4, Công an huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) cho biết, đã tìm thấy lái xe và phương tiện gây ra vụ tai nạn khiến 2 thanh niên tử vong trên Quốc lộ 1A.

Theo đó, phương tiện gây ra tai nạn là ô tô đầu kéo biển số 43C - 092..., kéo rơ-moóc biển số 43R - 001..., do lái xe tên Lê Quang T. (39 tuổi) trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam điều khiển.

Hiện, tài xế T. và phương tiện đã được di lý về Công an huyện Phù Cát để dựng lại hiện trường, lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Như Môi trường và Đô thị Việt Nam đã đưa, khoảng 23h30 khuya 11/4, người dân phát hiện ven Quốc lộ 1A, thuộc khu phố An Khương, thị trấn Ngô Mây, có 2 thanh niên tử vong, bên cạnh là xe mô tô biển kiểm soát 77E1 663.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận tin báo, Công an huyện Phù Cát lập tức vào cuộc xác minh 2 nạn nhân tử vong là Thái Đức H. (20 tuổi) và Lê Hoài Đ. (17 tuổi), cùng trú xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Sau nhiều ngày điều tra, kết hợp trích xuất camera an ninh tại nhà dân nơi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng xác định được phương tiện gây án đã di chuyển vào hướng TP.HCM.

Ngay sau đó, Công an huyện Phù Cát đã cử cán bộ vào phối hợp với các đơn vị liên quan để truy tìm lái xe.

Bạn đang đọc bài viết Bình Định: Tìm được ô tô gây tai nạn khiến 2 thanh niên chết thảm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.