Thứ tư, 24/04/2024 03:27 (GMT+7)

Bộ GTVT công bố vùng nước các cảng biển ở Đồng Nai và Bình Dương

Ngọc Bùi -  Thứ tư, 08/05/2019 15:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ GTVT vừa công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai.

Theo thông tư số 14/2019/TT-BGTVT do Thứ trưởng Nguyễn Văn Công ký, vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, Bình Dương bao gồm: Vùng nước cảng biển Đồng Nai (sông Thị Vải, sông Lòng Tàu - sông Nhà Bè và khu vực sông Đồng Nai); Vùng nước cảng biển Bình Dương.

Đối với phạm vi vùng nước cảng biển Đồng Nai tại khu vực sông Thị Vải, giới hạn từ đường vĩ tuyến 10ᵒ38’45”N chạy dọc theo hai bờ sông về phía thượng lưu đến đường kinh tuyến 106ᵒ59’12”E. Cách mép cảng biển chuyên dụng Vedan Phước Thái 3.800m (về phía thượng lưu). 

Phạm vi vùng nước cảng biển Đồng Nai tại khu vực sông Lòng Tàu và sông Nhà Bè được giới hạn bởi đường thẳng vuông góc với mép phải tuyến luồng hàng hải sông Lòng Tàu, chạy dọc theo bờ sông phía tỉnh Đồng Nai và mép tuyến luồng hàng hải sông Lòng Tàu - sông Nhà Bè về phía thượng lưu. Cách cảng xăng dầu 186 một đoạn 200m (về phía thượng lưu).

Phạm vi vùng nước cảng biển Đồng Nai tại khu vực sông Đồng Nai được giới hạn bởi đường thẳng nối liền điểm nhô ra xa nhất của tắc Thầy Bảy và điểm nhô ra xa nhất của xã Long Trường chạy dọc theo hai bờ sông Đồng Nai về phía Thượng Lưu. Cách cầu Đồng Nai 150m (về phía hạ lưu) trừ phạm vi vùng nước cảng biển  Bình Dương.

Bộ GTVT vừa công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai.

Còn đối với phạm vi vùng nước cảng biển Bình Dương được giới hạn bởi đường thẳng vuông góc với mép trái tuyến luồng hàng hải sông Đồng Nai tại ranh giới giữa cảng Bình Dương và cảng Xi măng Sài Gòn (TP. HCM). Chạy dọc theo bờ sông phía tỉnh Bình Dương và mép tuyến luồng hàng hải sông Đồng Nai về phía thượng lưu, cách cầu Đồng Nai 150m (về phía hạ lưu).

Bộ GTVT giao Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Bộ luật Hàng Hải Việt Nam và pháp luật có liên quan đối với hoạt động hàng hải tại cảng biển, vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, Bình Dương.

Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai phải thông báo cho Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu các thông tin liên quan đến tên, quốc tịch, thông số kỹ thuật chính và thông tin cần thiết khác của tàu thuyền chậm nhất 2 giờ trước khi tàu thuyền vào vùng đón trả hoa tiêu Vũng Tàu; Đồng thời, thông báo Cảng vụ Hàng hải TP.HCM các thông tin liên quan đến tàu thuyền vào, rời cảng trên sông Đồng Nai chậm nhất 2 giờ trước khi đến vùng nước cảng biển TP. HCM.

Ngoài ra, Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai cũng phải phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và Cảng vụ Hàng hải TP.HCM để bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm đối với tàu thuyền vào, rời các cảng biển thuộc tỉnh Đồng Nai và Bình Dương nhưng neo đậu, tránh bão trong vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM.

 Thông tư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2019.
Bạn đang đọc bài viết Bộ GTVT công bố vùng nước các cảng biển ở Đồng Nai và Bình Dương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới