Thứ năm, 28/03/2024 23:30 (GMT+7)

Cận cảnh chợ Ngã Tư Sở nhếch nhác khi không được xây mới

MTĐT -  Thứ năm, 11/05/2017 14:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chợ Ngã Tư Sở (quận Đống Đa, Hà Nội) sau 7 năm có thông tin sẽ được đầu tư xây mới thành trung tâm thương mại vẫn nằm im bất động. Cảnh chợ xuống cấp và nhếch nhác, mất mỹ quan...

Năm 2010, gần 800 ki ốt chợ tạm được xây dựng ven sông Tô Lịch (dọc đường Láng thuộc địa bàn quận Đống Đa), để làm nơi kinh doanh tạm của các tiểu thương khi chủ đầu tư thực hiện dự án Trung tâm thương mại - chợ Ngã Tư Sở.

Nhưng sau đấy, do dự án bị tạm dừng nên số ki ốt chợ này hầu như bị bỏ trống.

Một số ki ốt được cho thuê để các hộ dân kinh doanh. Đến năm 2014, có khoảng 400 ki ốt thuộc địa bàn phường Ngã Tư Sở bị phá bỏ để nhường chỗ cho dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Biển quảng cáo lâu ngày rách nát xập xệ mất mỹ quan cho cả khu vực.

Phần mái của chợ đã rất xuống cấp và dột nát.

Phía mặt đường tiếp giáp với cầu vượt Ngã Tư Sở chật chội với những gian hàng bán hoa quả.

Được các chủ hộ kinh doanh cơi nới bởi tôn và bạt tạm.

Phía trong chợ ẩm thấp và tối tăm.

Hiện tại phía trong chợ vẫn còn hàng chục gian hàng bán quần áo với những giá treo bằng tre nứa sơ sài.

Từ chợ Ngã Tư Sở nhìn sang khu đô thị Royal City.

"Ở đây chúng tôi sử dụng ánh sáng trời để tiết kiệm điện đấy nhé", Bà Nga chủ sạp bán quần áo tếu táo trao đổi cùng phóng viên

Mái của chợ dột thủng khiến cho các hộ kinh doanh phải treo túi nilong để hứng nước mưa.

Lối đi lại phía trong chợ chật hẹp sâu hun hút.

Theo Tiền Phong

Bạn đang đọc bài viết Cận cảnh chợ Ngã Tư Sở nhếch nhác khi không được xây mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.