Thứ sáu, 29/03/2024 01:04 (GMT+7)

Cần hơn 800.000 tỷ đồng xây dựng 3.000km cao tốc đến năm 2030

MTĐT -  Thứ sáu, 23/03/2018 11:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Việt Nam sẽ xây dựng 3.090 km đường cao tốc trục phía Đông và phía Tây từ nay đến 2030 và cần tới hơn 800.000 tỷ đồng để đạt được mục tiêu này.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có tờ trình lên Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2020 sẽ có 2.703km đường cao tốc được xây dựng, chiếm 42,1% tổng chiều dài mạng đường bộ cao tốc của cả nước. Tính tới năm 2018 có khoảng 800 km đường cao tốc đã được xây dựng, 513km đường cao tốc đang triển khai xây dựng và khoảng 654km đường cao tốc Bắc - Nam phía đông đã xác định được nguồn vốn và có khả năng hoàn thành trước năm 2020.

Trong khi đó, dự báo lưu lượng xe với trục cao tốc bắc - nam phía đông tại một số đoạn cửa ngõ các TP, trung tâm kinh tế, chính trị lớn có xu hướng gia tăng so với kết quả dự báo trước đây. TCĐB đề xuất tới năm 2020 và định hướng đến sau năm 2030, để triển khai xây dựng cao tốc bắc - nam trục phía đông và tây dài 3.096 km, sẽ cần tới 829.235 tỉ đồng bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, cùng với những cơ chế chính sách của nhà nước nhằm thu hút nhà đầu tư cùng “bắt tay” làm đường.

Cụ thể, tuyến cao tốc bắc - nam phía đông gồm 27 đoạn, tổng chiều dài 1.827 km, tuyến cao tốc bắc - nam phía tây gồm 24 đoạn với tổng chiều dài là 1.269 km.

Ảnh minh họa

Đến thời điểm hiện tại, nước ta có khoảng 800km đường cao tốc đã xây dựng xong, hơn 1.000 km đường cao tốc đang triển khai xây dựng và đã được xác định nguồn vốn.

Việc phát triển hệ thống đường cao tốc đã đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng lớn của người dân và hoạt động vận tải. Tuy nhiên, đơn vị này cũng cho biết, cần sửa đổi bổ sung các quy định về chính sách hỗ trợ tài chính, thuế, giá, phí, lệ phí…

Tổng cục Đường bộ cũng đề xuất hệ thống đường cao tốc khu vực phía bắc gồm 16 tuyến, dài 1.683km, đường cao tốc khu vực miền Trung và Tây nguyên gồm 4 tuyến dài 316km, cao tốc khu vực phía nam gồm 7 tuyến dài 1.048km, hệ thống đường vành đai TP.Hà Nội (vành đai 3, 4, 5) và TP.HCM (vành đai 4, 5) dài 671km. Tính chung trên cả nước, tới sau năm 2030 Việt Nam sẽ có 6.814km đường cao tốc toàn mạng lưới, dự kiến số vốn đầu tư lên 1.871.000 tỷ đồng.

Tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng cao tốc bắc - nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020 vào ngày 20.3, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu khẩn trương hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch QL1 để khi phê duyệt các dự án cao tốc bắc - nam thì chính quyền địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng một lần.

T/H (theo thanh niên, vtv, bizlive.vn, an ninh thủ đô)

An Nhiên

Bạn đang đọc bài viết Cần hơn 800.000 tỷ đồng xây dựng 3.000km cao tốc đến năm 2030. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.