Thứ sáu, 29/03/2024 05:18 (GMT+7)

Cử tri Hà Nội bức xúc tình trạng bảo kê các chợ, bến xe

MTĐT -  Thứ tư, 12/12/2018 11:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trả lời cử tri về vấn đề bảo kê chợ, bến xe, ông Nguyễn Đức Chung khẳng định, thành phố đang thực hiện đúng quy hoạch phân khu mà Thủ tướng phê duyệt.

Trước bức xúc của cư tri về tình trạng nhà cao tầng ồ ạt mọc lên trong thành phố, tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm sau kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân chiều 11/12, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội thừa nhận, thành phố xây dựng nhà cao tầng, nhưng chưa xây dựng được hạ tầng giao thông đồng bộ đi kèm.

Ghi nhận các kết quả mà thành phố đạt được trong năm 2018, cử tri quận Hoàn Kiếm bày tỏ bức xúc về thực trạng “dự án treo”, nhà cao tầng đang phá vỡ quy hoạch đô thị, o ép hạ tầng xã hội hạ tầng giao thông, thoát nước.

Trả lời cử tri về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Chung khẳng định, thành phố đang thực hiện đúng quy hoạch phân khu mà Thủ tướng phê duyệt. Đồng thời, thừa nhận xây dựng nhà cao tầng nhưng thành phố chưa xây dựng được hạ tầng giao thông đồng bộ đi kèm:

"Chúng ta xây dựng nhà cao tầng nhưng chúng ta chưa xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông. Bởi vì liên quan đến ngân sách, liên quan đến đầu tư. Yêu cầu là chúng ta không chỉ đầu tư cho các quận mà cả 30 quận huyện. Nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 16 của thành phố coi giao thông là khâu đột phá và được ưu tiên. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đầu tư hết hạ tầng giao thông", ông Chung nói.

Ảnh minh họa. 

Liên quan đến tình trạng tín dụng đen, người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội thừa nhận có hoạt động tín dụng đen trên địa bàn. Đồng thời, cho biết Bộ trưởng Bộ Công an đã ra mệnh lệnh giao cho công an các địa phương tiến hành đấu tranh với các loại tội phạm trong đó có tội phạm tín dụng đen.

Ông Nguyễn Đức Chung cho biết: "Sau khi có mệnh lệnh của Bộ Công an, ban cán sự Đảng UB thành phố cũng đã họp trong các cuộc giao ban hàng tháng đều đôn đốc công an thành phố thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Bộ Công an. Và có thể nói công an thành phố cũng đang tích cực đấu tranh các loại tội phạm, trong đó có tội phạm tín dụng đen".

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Hoàn Kiếm cũng bày tỏ bức xúc tình trạng bảo kê tại các chợ, bến xe, bến tàu. Đồng thời, đề nghị ngành chức năng thành phố cần điều tra làm rõ, ngăn chặn thực trạng này.

Theo VOV

Bạn đang đọc bài viết Cử tri Hà Nội bức xúc tình trạng bảo kê các chợ, bến xe. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.