Thứ sáu, 19/04/2024 21:08 (GMT+7)

Đề xuất trồng hoa ven đường xuyên đảo Cát Bà

Văn Thức -  Thứ ba, 22/09/2020 15:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND thành phố vừa đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho ý kiến về Dự án trồng hoa hai bên tuyến đường xuyên đảo Cát Bà, nhằm tạo điểm nhấn về cảnh quan, điểm dừng chân cho du khách

Dự án trồng hoa hai bên tuyến đường xuyên đảo Cát Bà sẽ góp phần tạo cảnh quan đẹp, sinh động tăng mức độ đa dang sinh học, bảo tồn và phát huy giá trị của Di tích Quốc gia, đặc biệt danh lam thắng cảnh quần đảo Cát Bà, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ, tham quan của nhân dân và du khách.

Dự kiến, trồng hoa hai bên đường với tổng chiều dài hơn 9.665m, loại cây trồng được chọn phù hợp với khí hậu Cát Bà. (Ảnh internet)

UBND thành phố vừa đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho ý kiến về Dự án trồng hoa hai bên tuyến đường xuyên đảo Cát Bà, nhằm tạo điểm nhấn về cảnh quan, điểm dừng chân cho du khách khi tới thăm quan du lịch đảo Cát Bà, đồng thời góp phần phủ xanh các vách núi do phải thực hiện việc phá đá để mở rộng tuyến đường tỉnh 356.

Dự án triển khai thực hiện trên địa bàn các xã Phù Long, Hiền Hào, Xuân Đám, Trân Châu, Thị trấn Cát Bà và toàn bộ khu vực dự án đất trống, phần lớn nằm trong hành lang giao thông.

Dự kiến, trồng hoa hai bên đường với tổng chiều dài hơn 9.665m, loại cây trồng được chọn phù hợp với khí hậu Cát Bà, cây hoa và cây cảnh quan sử dụng như: hoa giấy, bông trang, dâm bụt lùn, cây mai vạn phúc…

Dự án trồng hoa hai bên tuyến đường xuyên đảo Cát Bà sẽ góp phần tạo cảnh quan đẹp, sinh động tăng mức độ đa dang sinh học, bảo tồn và phát huy giá trị của Di tích Quốc gia, đặc biệt danh lam thắng cảnh quần đảo Cát Bà, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ, tham quan của nhân dân và du khách.

Nguồn vốn thực hiện Dự án từ ngân sách của huyện Cát Hải.

Bạn đang đọc bài viết Đề xuất trồng hoa ven đường xuyên đảo Cát Bà. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...