Thứ sáu, 29/03/2024 04:04 (GMT+7)

Đô thị vệ tinh giảm sức ép cho đô thị trung tâm

MTĐT -  Thứ hai, 26/12/2016 08:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(phapluatmoitruong.vn) - Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội vừa tổ chức hội thảo “Cơ hội và giải pháp thúc đẩy phát triển đô thị vệ tinh TP Hà Nội”.

Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội có đô thị trung tâm, 5 đô thị vệ tinh là Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên và Sóc Sơn, có các chức năng riêng biệt, góp phần giảm áp lực về dân cư cho khu vực nội đô, tạo động lực phát triển kinh tế trong vùng, kiến tạo không gian kiến trúc cảnh quan hiện đại tại các cửa ngõ Thủ đô. Tuy nhiên, đến nay tiến độ triển khai các dự án trọng điểm và việc hình thành đô thị vệ tinh còn hạn chế.

Tại hội thảo, các chuyên gia đề xuất, sớm triển khai quy hoạch đô thị vệ tinh; tập trung nguồn lực phát triển đô thị vệ tinh; phát triển kết cấu hạ tầng và mô hình tổ chức các đô thị vệ tinh...

Theo HNM

Bạn đang đọc bài viết Đô thị vệ tinh giảm sức ép cho đô thị trung tâm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.