Thứ bảy, 20/04/2024 22:15 (GMT+7)

10 'đại' công trình giao thông hoàn thành năm 2018

Nhật Anh -  Thứ năm, 27/12/2018 12:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

2018 được xem là năm có bước tiến mới trong ngành GTVT, với hàng loạt các công trình khủng mang nhiều ý nghĩa trong việc phát triển kinh tế, xã hội.

1. Cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi có tổng chiều dài hơn 140km, đi qua 3 tỉnh thành gồm TP Đà Nẵng (7,9 km), tỉnh Quảng Nam (91,2 km) và tỉnh Quảng Ngãi (40,1 km). Đây là dự án đường cao tốc đầu tiên tại miền Trung, thuộc hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, một phần của dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư và quản lý khai thác với tổng số vốn đầu tư lên đến 34,5 nghìn tỷ đồng.

Hình ảnh dự án cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi. Ảnh: Zing.vn.

2. Cao tốc Hạ Long- Vân Đồn

Ngày 30/12 tới, tại Quảng Ninh, đường Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng. Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn khi đi vào sử dụng sẽ rút ngắn thời gian Hà Nội – Vân Đồn xuống còn chỉ còn khoảng 2,5 tiếng, thay vì 4 tiếng như trước đây.

Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn dài gần 60 km, có tổng mức đầu tư khoảng 12.000 tỉ đồng. Tốc độ thiết kế của cao tốc là 100km/giờ, chiều rộng nền đường 24,5m.

Dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. Ảnh: Zing.vn.

3. Cao tốc Hạ Long - cầu Bạch Đằng

Dự án đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng có chiều dài 24,6 km, rộng 25 m, được thiết kế cho 4 làn xe, vận tốc tối đa 100km/h, được chia làm 2 hợp phần gồm: dự án đường nối TP Hạ Long với Cầu Bạch Đằng có chiều dài 19,3km được thực hiện từ vốn ngân sách địa phương với tổng vốn đầu tư 6.416 tỷ đồng và dự án Cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến dài 5,3km được đầu tư theo hình thức BOT, tổng vốn 7.277 tỷ đồng và đã được hoạt động vào ngày 1/9/2018 vừa rồi nhằm kịp tiến độ chào mừng ngày quốc khánh dân tộc 2/9.

Hình ảnh cao tốc Hạ Long- Bạch Đằng.

4. Đường Hòa Lạc - Hòa Bình

Sau hơn 4 năm thi công, tuyến đường nối Hòa Lạc (Hà Nội) và TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) dài hơn 25 km chính thức thông xe ngày 10/10. 

Được khởi công xây dựng từ tháng 5/2014, dự án đường Hòa Lạc - Hòa Bình với tổng mức đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng. Dự án khi khánh thành sẽ rút ngắn khoảng cách từ Hà Nội đến TP Hòa Bình 20 km và thời gian từ 1,5 tiếng xuống còn khoảng một giờ so với quốc lộ 6 cũ.

Hình ảnh cao tốc Hòa Lạc- Hòa Bình. Ảnh internet.

5. Cầu Cao Lĩnh

Sáng 27/5, tại xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức Lễ khánh thành Dự án xây dựng cầu Cao Lãnh và tuyến nối cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cống thuộc Dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mêkông.

Dự án cầu Cao Lĩnh. Ảnh internet.

Cầu Cao Lãnh bắc qua sông Tiền có chiều dài 2,01km và tuyến nối cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cống dài 21,45km đi qua địa phận huyện Cao Lãnh, Thành phố Cao Lãnh và huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp.

Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia, vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam với tổng chi phí xây dựng khoảng 7.500 tỷ đồng.

6. Cầu Vũ Yên 1, Hải Phòng

Sau hơn 6 tháng tích cực triển khai thi công, cầu Vũ Yên 1 kết nối trực tiếp từ Đảo Vũ Yên đến xã An Lư – huyện Thủy Nguyên đã chính thức được khánh thành và đưa vào khai thác.

Cầu Vũ Yên có tổng chiều dài 636m, với kết cấu 10 nhịp cầu dài trung bình gần 44m. Cầu được thiết kế với bề rộng 20 m gồm 4 làn xe (mỗi làn dài 3.5 m) với mức đầu tư gần 400 tỷ đồng. Trong đó phần cầu do Vingroup làm chủ đầu tư và phần đường dẫn do Công ty TNHH VSIP Hải Phòng thực hiện

Dự án cầu Vũ Yên 1, Hải Phòng.

7. Sân bay Vân Đồn

Sau hơn 2 năm xây dựng, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) có tổng vốn đầu tư khoảng 7.700 tỷ đồng sẽ chính thức được đưa vào khai thác thương mại từ ngày 30/12/2018. Sân bay Vân Đồn do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư,khi đi vào hoạt động đây sẽ là cảng hàng không quốc tế hiện đại với đường cất-hạ cánh dài 3,6km, rộng 45m, có khả năng đón những loại máy bay chuyên chở hàng hoá và hành khách lớn, hiện đại bậc nhất thế giới.

Dự án sân bay Vân Đồn.

 8. Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long

Ngày 27/11, UBND tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Sun Group đã chính thức đưa vào sử dụng Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Đây là cảng hành khách lớn nhất Việt Nam. Dự án cảng biển này có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh đầu tư 300 tỉ đồng để làm cầu dẫn, còn lại Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng cầu cảng, nhà ga hành khách. 

Theo thiết kế, phần cầu dẫn dài 706m, rộng 11,5m, mỗi bên bố trí 0,5m trồng cây xanh; cầu cảng dài 511m, trong đó bến cảng đón khách dài 130m, rộng 31m, có thể tiếp nhận được tàu du lịch quốc tế lớn nhất hiện nay trên thế giới dài khoảng 330m, sức chở 6.500 hành khách. Phần nhà ga hành khách được thiết kế 3 tầng, diện tích sử dụng mỗi tầng rộng 4.500m2. 

Dự án cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

9. Cảng Tiên Sa mở rộng giai đoạn 2

Sáng 28/7, Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng đã tổ chức lễ khánh thành dự án mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn 2. Dự án nằm trong quy hoạch tổng thể cảng biển Việt Nam, có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. 

Dự án được xây dựng trên diện tích gần 60.000m², gồm 2 cầu tàu, 2 hệ thống cẩu có sức nâng đạt 40 tấn, tầm với 40m. Với sự hoàn thành của dự án, cảng Tiên Sa đã sở hữu gần 1.700m cầu bến, có khả năng tiếp nhận tàu hàng tổng hợp trọng tải đến 70.000 tấn, tàu container đến 4.000 TEU và tàu khách loại lớn, đảm bảo năng lực tiếp nhận hàng hóa qua cảng Tiên Sa lên 12 triệu tấn/năm.

Dự án cảng Tiên Sa mở rộng giai đoạn 2.

10. Cảng Lạch Huyện

Dự án Cảng quốc tế Lạch Huyện đã chính thức được khai trương ngày 13/5, có tổng giá trị đầu tư 30.719 tỷ đồng, trong đó phần vốn vay ODA Nhật Bản là 114 tỷ yên(tương đương với 23.747 tỷ đồng). Đây là dự án ODA đầu tiên được thực hiện theo hình thức hợp tác công tư giữa hai Chính phủ Việt Nam – Nhật Bản.

Cụ thể, dự án có quy mô bao gồm hai bến container có chiều dài 750m, tổng diện tích 750.000m2, đê chắn sóng, đê chắn cát có tổng chiều dài 10,8km và luồng tàu có độ sâu gần 14m trên chiều dài 17,4km, để có thể tiếp nhận các tàu container có tải trọng 100.000 DWT.

Dự án cảng Lạch Huyện.

Bạn đang đọc bài viết 10 'đại' công trình giao thông hoàn thành năm 2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất