Thứ bảy, 20/04/2024 09:52 (GMT+7)

Bão số 9 làm nhiều tuyến đường sắt bị tàn phá

MTĐT -  Chủ nhật, 25/11/2018 14:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hơn 300 m đường sắt Bắc - Nam, đoạn đi qua địa bàn xã Công Hải, H.Thuận Bắc (Ninh Thuận), bị nước lũ tàn phá, giao thông đường sắt tê liệt.

Trao đổi với VTCNews, ông Lê Văn Hiệu - Chủ tịch HĐQT Công ty quản lý đường sắt Thuận Hải, cho biết vào khoảng 21h ngày 24/11, do ảnh hưởng cơn bão số 9 gây mưa lớn ở thượng nguồn, nước lũ đổ về làm sạt lở khoảng 300 m đường sắt tại Km 1382+600, đoạn đi qua địa bàn xã Công Hải (gần sát với ga Kà Rôm).

Theo ông Hiệu, sau khi xảy ra sự cố, đơn vị đã làm văn bản báo cáo Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam để kịp thời điều tiết giao thông trên tuyến đường sắt, đoạn đi qua địa bàn Ninh Thuận.

Hơn 300m đường sắt bị nước lũ cuốn phăng. Ảnh: Người đưa tin. 

Lũ cuốn trôi luôn cả phần móng nên việc khắc phục rất khó khăn. Ảnh: Người đưa tin

Qua kiểm tra ban đầu, có khoảng 300 m đường sắt bị hư hỏng, trong đó, có 2 đoạn (mỗi đoạn khoảng 20 m) bị nước lũ cuốn trôi luôn cả phần móng nên việc khắc phục rất khó khăn.

Tại Khánh Hòa, mưa lớn cộng với các hồ xả lũ khiến cho TP Cam Ranh, Cam Lâm bị ngập và tuyến đường sắt qua xã Suối Cát, huyện Cam Lâm bị tê liệt. Riêng tuyến quốc lộ 1A chạy qua TP Cam Ranh và Cam Lâm, sáng nay cũng ngập sâu khiến các phương tiện không thể đi lại được.

Trao đổi với Người đưa tin, lãnh đạo công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, bão số 9 gây sạt lở đất, làm ảnh hưởng đến tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM tại khu vực TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) khiến ít nhất 3 đoàn tàu SE1, SE3 và SE21 với hơn 1.000 khách phải dừng lại tại ga Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Phía công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, hiện tại, chi nhánh tại khu vực tỉnh Khánh Hoà đang tiến hành chuyển hành khách của các tàu SE1 và SE3 bằng ô tô đến một ga khác không bị ảnh hưởng bởi bão để tiếp tục hành trình.

Riêng hành khách trên tàu SE21 dự kiến 2 giờ nữa sẽ chuyển tải xong. Đơn vị này cũng cho biết, các đoàn tàu từ TP.Nha Trang ra phía Bắc vẫn hoạt động bình thường.

Ảnh: NNVN. 

Cụ thể, ngành đường sắt đã lên kế hoạch chuyển tải hành khách giữa ga Nha Trang – Tháp Chàm trên các tàu SE10, SE2, SE4 xuất phát từ ga Sài Gòn ngày 24/11. Ngành đường sắt sẽ tổ chức chuyển tải hành khách của tàu SE1 xuất phát ngày 23/11 bằng ô tô từ Hoà Tân đến Tháp Chàm, tổ chức chuyển tải hành khách của tàu SE21 xuất phát từ Huế ngày 24/11 bằng ô tô từ Suối Cát đến Tháp Chàm.

Đồng thời, đường sắt sẽ chuyển tải hành khách của tàu SE3 xuất phát từ Hà Nội ngày 23/11 bằng ô tô từ Ngã Ba đến Tháp Chàm và bàn giao hành khách các tàu SE5, SE7 xuất phát từ ngày 24/11 cho ban chuyển tải tại ga Nha Trang.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trưa nay (25/11), bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào khu vực từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Bến Tre.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, trên bờ biển các tỉnh từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70km.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được 5-10km, đi sâu vào đất liền các tỉnh từ Bình Thuận đến Bến Tre với cường độ mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sau đó suy yếu thành vùng áp thấp.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Bão số 9 làm nhiều tuyến đường sắt bị tàn phá. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam