Thứ sáu, 29/03/2024 19:11 (GMT+7)

Bến xe Miền Đông mới ngổn ngang trước ngày hoạt động

Lê Năng – Minh Tài -  Thứ sáu, 31/07/2020 10:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 15/8, bến xe Miền Đông mới sẽ chính thức đi vào hoạt động giai đoạn 1 nhưng hiện nay vẫn còn khá nhiều hạng mục chưa hoàn thiện.

Bến xe Miền Đông mới được khởi công từ tháng 4/2017, trên diện tích hơn 16 ha, nằm ở khu vực giáp ranh giữa phường Long Bình (quận 9, Tp.HCM) và phường Bình Thắng (thị xã Dĩ An, Bình Dương).

Theo kế hoạch ban đầu, giai đoạn 1 của dự án gồm nhà ga trung tâm, khu vực đậu xe chờ tài, khu vực đón trả khách, hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn khu, trạm xử lý nước thải sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017. Tuy nhiên, do gặp nhiều vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý… nên dự án không đạt tiến độ như dự kiến.

Mới đây nhất, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (SAMCO) đã có văn bản báo cáo UBND Tp.HCM về việc đưa bến xe mới vào hoạt động giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 15/8. Theo đó, 71 tuyến xe cố định tại bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) sẽ dời qua bến xe mới từ ngày 15/8 và hoạt động với cự ly cố định trên 1.100 km, tính từ tỉnh Quảng Trị trở ra các tỉnh phía Bắc.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, mặc dù chủ đầu tư đã ra thông báo ngày chính thức, nhưng một số công trình tại đây vẫn đang trong quá trình xây dựng, đất đá ngổn ngang, lối ra vào chưa thông…

Cụ thể, lối vào chính của bến xe mới vẫn đang được quây tôn kín mít, các công trình như cầu vượt, hầm chui trước bến xe vẫn đang trong quá trình thi công; đất đá, vật liệu xây dựng, các thiết bị hỗ trợ xây dựng… còn nằm ngổn ngang và chỉ có số ít công nhân đang làm việc tại đây.

Liệu rằng, chỉ hơn nửa tháng còn lại có đủ thời gian để chủ đầu tư hoàn thành các hạng mục chính để chính thức đưa bến xe đi vào hoạt động, hay lại phải xin lùi thời gian như những lần trước đó?

Dưới đây là các hình ảnh mà PV Môi trường & Đô thị điện tử ghi nhận được:

Theo thông báo của chủ đầu tư dự án, bến xe Miền Đông mới sẽ đi vào hoạt động vào ngày 15/8. Tuy nhiên, tại đây công trình vẫn còn ngổn ngang.

Các hạng mục công trình trước cổng bến xe mới vẫn đang dang dở.

Một lối phụ vào bến xe đang được chặn lại, tuyến đường dẫn bên ngoài cũng hư hại nhiều do các phương tiện trọng tải nặng thường xuyên ra vào.

Theo ghi nhận của PV, mặc dù khối lượng công việc còn tương đối nhiều nhưng có rất ít công nhân làm việc.

Công trình kéo dài hàng trăm mét đang án ngữ trước cổng bến xe mới.

Khối lượng đất đá, vật liệu xây dựng… khổng lồ đang là thách thức không nhỏ cho kế hoạch hoàn thành công trình vào ngày 15/8 tới đây.

Theo dự kiến, bến xe Miền Đông mới sẽ đi vào hoạt động vào ngày 15/8.

Bạn đang đọc bài viết Bến xe Miền Đông mới ngổn ngang trước ngày hoạt động. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới