Thứ năm, 25/04/2024 08:40 (GMT+7)

Bức xúc tại nút cổ chai ngã tư Miễu ông Cù: Sẽ giải quyết dứt điểm?

Xuân Vĩ -  Thứ sáu, 27/09/2019 11:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hơn mười năm nay, người dân sống ở khu vực ngã tư Miễu ông Cù khu vực giáp ranh giữa thị xã Tân Uyên và Thuận An rất bức xúc vì tình trạng kẹt xe, và ngập nước.

Đây là tuyến đường huyết mạch ĐT 747B nối liền Tân Uyên, Thuận An, TP mới và tỉnh Đồng Nai nhưng thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông gây khó khăn cho sinh hoạt người dân và việc vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp

Nút thắt cổ chai đoạn phường Bình Chuẩn cách trường mẫu giáo Hoa Mặt Trời 20m

Hai lần “thắt cổ chai”

Chị Trần Thanh Tuyền - ngụ phường Tân Phước Khánh - Thị xã Tân Uyên chia sẻ, vào tầm 7-8 giờ sáng và 5-6 giờ chiều khu vực ngã tư Miễu Ông Cù thường xuyên xảy ra nạn kẹt xe. Đây là thời gian đi làm và tan ca của công nhân, cùng với đó cũng là thời điểm các loại xe tải lớn, xe container…cũng đang vận chuyển và lưu thông hàng hóa. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng kẹt xe chính là “nút thắt cổ chai” ngay đoạn giáp ranh giữa phường Bình Chuẩn -Thị xã Thuận An và phường Tân Phước Khanh-thị xã Tân Uyên-khu vực chỉ cách ngã tư Miễu ông Cù tầm 200m

Nút thắt cổ chai đoạn cách ngã tư miễu ông Cù 50m.

Qua tìm hiểu, PV phát hiện, đoạn đường thuộc về phần phường Bình Chuẩn có đến hai “nút thắt cổ chai” gây ra tình trạng ùn tắc giao thông. Cụ thể đoạn cách trường mẫu giáo Hoa Mặt Trời (phường Bình Chuẩn)  tầm 20m đoạn đường bị thu hẹp lại so với phần đường của địa bàn phường Tân Phước Khánh khoảng 5 mét. Cách ngã Tư Miễu Ông Cù tầm 50 mét, đoạn đường một lần nữa bị thu hẹp. Quanh khu vực này là trung tâm mua bán điện thoại di động, xe máy, ngân hàng…cùng với trường mẫu giáo Hoa Mặt Trời nên lưu lượng xe rất đông vào giờ cao điểm..

Ngoài việc kẹt xe, người dân sống khu vực này còn chịu cảnh khói bụi mịt mù do đường lổm chổm ổ gà, và nhất là vào mùa mưa, tình trạng ngập úng thường xuyên xảy ra gây nhiều khó khăn cho sinh hoạt thường nhật của người dân nơi đây.

Một doanh nghiệp gốm sứ - xin giấu tên cho biết thêm, tình trạng công nhân tới Cty làm việc thường xuyên trễ giờ liên tục xảy ra do bị kẹt xe, mặc dù Cty gốm này chỉ cách ngã tư Miễu Ông Cù chưa tới 2km. Ngoài ra DN này còn bị thiệt hại hàng trăm triệu đồng mỗi năm do xe chở hàng gốm đi vào khu vực lổm chổm ổ gà khiến hàng hóa bị va đập hư hỏng

Sẽ sớm khắc phục?

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng - Bí thư Đảng ủy phường Bình Chuẩn cho biết, để đối phó với tình trạng kẹt xe, địa phương thường xuyên cắt cử lực lượng điều tiết giao thông vào giờ cao điểm. Nhưng vấn đề ngập úng vào mùa mưa đã kéo dài hàng chục năm qua cũng gây bất tiện cho các phương tiện lưu thông vẫn chưa được cải thiện do khu vực này hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện. Mỗi lần mưa lớn, nước chậm rút cản trở việc lưu thông của nhiều phương tiện giao thông. Tình trạng này đã được chính quyền địa phương báo cáo lên các cấp lãnh  đạo.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Tâm - PCT UBND thị xã Thuận An cho biết, đường ĐT 747B là tuyến đường huyết mạch nối KCN Nam Tân Uyên với Thành phố mới Bình Dương và thị xã Thuận An, do UBND thị xã Tân Uyên là chủ đầu tư đã được triển khai từ năm 2003 đến nay. Khu vực này tập trung hàng trăm doanh nghiệp đang hoạt động. Do nhiều nguyên nhân khách quan, trong quá trình thi công tới đoạn đường thuộc phường Bình Chuẩn bị tạm dừng nên phần đường lưu thông có phần “co hẹp” lại so với phần đường còn lại thuộc địa phận thị xã Tân Uyên. Nơi đây là nút giao thông trọng điểm và là điểm nóng giao thông của thị xã Thuận An.

Theo ông Tâm, nguyên nhân đoạn đường này bị “thắt cổ chai” là do một số hộ dân thuộc phường Bình Chuẩn thị xã Thuận An chưa thống nhất phạm vi đền bù giải phóng mặt bằng nên chưa bàn giao mặt bằng, từ đó công trình tạm dừng thi công quá lâu. Để giải quyết vấn đề trên, UBND thị xã Thuận An và UBND thị xã Tân Uyên đã thống nhất đề xuất và đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng theo chính sách hiện hành. Cụ thể, UBND thị xã Thuận An đã triển khai họp dân thông báo phạm vi đền bù giải phóng mặt bằng, tổ chức kiểm đếm tài sản cây cối, hoa màu trên đất, đo đạc phạm vi đền bù giải phóng mặt bằng từng hộ, đồng thời đã đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh xây dựng giá đất cụ thể trình UBND tỉnh phê duyệt và trong quý II/2017 sẽ hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Để tạo điều kiện cho các phương tiện giao thông đi lại được thuận lợi hơn, UBND thị xã Thuận An yêu cầu các đơn vị liên quan tích cực tham gia dặm vá đường, cùng với vận động nhân dân và các doanh nghiệp khai thông cống rãnh, dòng chảy nhằm phòng chống ngập úp vào mùa mưa.

Mong rằng chính quyền Thuận An và các đơn vị liên quan sớm giải quyết dứt điểm “nút thắt cổ chai” tại ngã Tư Miễu Ông Cù, giúp Bình Dương giảm bớt thêm một điểm nóng giao thông.

Bạn đang đọc bài viết Bức xúc tại nút cổ chai ngã tư Miễu ông Cù: Sẽ giải quyết dứt điểm?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành