Thứ sáu, 26/04/2024 02:14 (GMT+7)

Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng phát hiện sai phạm...không xử lý

Nguyễn Văn -  Thứ tư, 16/05/2018 07:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều người đặt nghi vấn khi phát hiện sai phạm, Thanh tra viên của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng lại không xử lý vi phạm theo đúng quy định.

Bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về thanh tra tại Cục Hàng hải Việt Nam. Kết luận thanh tra do Thứ trưởng GTVT Nguyễn Ngọc Đông ký.

Theo đó, kết luận đã chỉ rõ nhiều điểm bất cập tại công tác thanh tra của một số cảng vụ, đặc biệt là Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng.

Về công tác thanh tra độc lập, Bộ GTVT khẳng định tại Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng xảy ra tình trạng một số trường hợp khi tiến hành thanh tra, Thanh tra viên phát hiện hành vi vi phạm của đối tượng thanh tra nhưng chưa xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Thanh tra viên chỉ yêu cầu đơn vị vi phạm khắc phục vi phạm.

Bộ dẫn chứng như cuộc thanh tra công tác quản lý khai thác Cảng xi măng Hải Vân của Công ty Xi măng Vicem Hải Vân theo quyết định số 91/QĐ-CVHHĐN ngày 10/5/2016; Cuộc thanh tra công tác quản lý khai thác Cảng Hải Sơn theo quyết định 207/QĐ-CHHHĐN ngày 30/9/2016 của Giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng.

Ngoài ra, theo Bộ GTVT, trong hai năm 2016-2017, Cảng vụ Đà Nẵng không thực hiện bất cứ cuộc thanh tra tổ chức theo đoàn nào. Trong khi đó, TP.HCM thực hiện 10 cuộc, Đồng Nai thực hiện 4 cuộc.

Thậm chí, cùng thời điểm này, Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng còn chưa lập, triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo quý, tháng tuần.

Kết luận của Bộ GTVT chỉ ra nhiều bất cập về công tác thanh tra tại Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng.

Kết luận của Bộ GTVT nêu, qua kiểm tra, xem xét tại các Cảng vụ Hàng hải trong đó có Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng cho thấy, các cảng vụ đã ban hành quy trình kiểm tra tàu biển quốc tế, tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế và trong nước. Công tác kiểm tra tàu biển được thực hiện thường xuyên.

Đối với tàu biển Việt Nam, khi tiến hành kiểm tra, phát hiện lỗi vi phạm thì người kiểm tra chỉ yêu cầu, khuyến cáo chủ tài khắc phục lỗi, không lập biên bản xử phạt hành chính đối với đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, tại Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng, các thanh tra viên chưa áp dụng tình tiết tăng nặng với trường hợp tái diễn.

Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng nằm trên đường Đức Lợi 3, phường Thuận Châu, Đà Nẵng. Giám đốc Cảng vụ là ông Vũ Ngọc Tăng. Ông Tăng được bổ nhiệm làm Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng vào giữa tháng 10/2014.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Bạn đang đọc bài viết Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng phát hiện sai phạm...không xử lý. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.