Thứ bảy, 20/04/2024 12:32 (GMT+7)

Chính phủ đồng ý cho Quảng Ninh làm hầm gần 8.000 tỷ dưới biển

V.Chương -  Thứ năm, 21/02/2019 08:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự án có tổng chiều dài 2.140 m, đường hầm dài 1.310 m, tổng vốn đầu tư 7.875 tỷ đồng nối đường Hạ Long (Bãi Cháy) với đường Lê Thánh Tông (Hồng Gai).

Văn phòng Chính phủ vừa có văn  bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng về dự án hầm đường bộ qua vịnh Cửa Lục (Quảng Ninh). Theo đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hầm đường bộ qua vịnh Cửa Lục (Quảng Ninh).

Cụ thể, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. UBND tỉnh Quảng Ninh hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, trình Thủ tướng theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan.

Phối cảnh hầm dưới biển ở Hạ Long.

Dự kiến, dự án có tổng chiều dài 2.140 m, đường hầm dài 1.310 m, tổng vốn đầu tư 7.875 tỷ đồng. Đây là công trình cấp đặc biệt, thiết kế với 6 làn xe theo tiêu chuẩn đường đô thị.

Trước đó, tỉnh Quảng Ninh đã lập báo cáo nghiên cứu khả thi thực hiện dự án hầm đường bộ qua Cửa Lục tại vị trí nối 2 đường Hạ Long (Bãi Cháy) và đường Lê Thánh Tông (Hồng Gai). Dự án này có ý nghĩa giảm tải giao thông cho cầu Bãi Cháy, tạo điểm nhấn du lịch hấp dẫn, thông xe cả 4 mùa, nhất là mùa mưa bão.

Trước đó, phát biểu tại hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về chủ trương đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua vịnh Cửa Lục và đường bao biển nối TP Hạ Long với TP Cẩm Phả, Bí thư Tỉnh Tủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đồng ý với chủ trương đầu tư đường hầm qua vịnh Cửa Lục với nguồn vốn từ ngân sách tỉnh. Ông Nguyễn Văn Đọc đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các đại biểu, bổ sung vào báo cáo tiền khả thi dự án.

Ông Đọc yêu cầu báo cáo nêu rõ sự cần thiết của dự án và các phương án, chỉ ra ưu điểm của từng phương án; đồng thời tính toán kỹ hướng tuyến đảm bảo hợp lý và khả thi nhất…

Bạn đang đọc bài viết Chính phủ đồng ý cho Quảng Ninh làm hầm gần 8.000 tỷ dưới biển. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ